Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN - Ấn Độ

HÀ LIÊN |

Nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm ASEAN - Ấn Độ và dự lễ kỷ niệm lần thứ 69 ngày Cộng hòa Ấn Độ từ 24-26.1.

“Việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các nước ASEAN tham dự Hội nghị Cấp cao và dự lễ kỷ niệm lần thứ 69 ngày Cộng hòa Ấn Độ là hoạt động cao điểm nhân kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ đối tác, thể hiện tầm quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Ấn Độ”- theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam.

ASEAN - Ấn Độ bắt đầu quan hệ đối thoại năm 1992 và nâng lên thành quan hệ đối thoại đầy đủ từ tháng 12.1995. Năm 2012, hai bên nâng quan hệ lên đối tác chiến lược. Cho tới nay, ASEAN và Ấn Độ đã có 30 cơ chế đối thoại, bao gồm Cấp cao và 7 cuộc họp cấp Bộ trưởng, theo Bộ Ngoại giao.

Năm 2017, hai bên kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ đối thoại ASEAN - Ấn Độ, 15 năm hình thành cơ chế cấp cao, 5 năm quan hệ đối tác chiến lược. Hội nghị Cấp cao diễn ra tại New Delhi lần này có chủ đề “Chia sẻ giá trị, cùng chung vận mệnh” là hoạt động nổi bật nhất dịp kỷ niệm thiết lập quan hệ ASEAN - Ấn Độ.

Thời gian qua, quan hệ ASEAN - Ấn Độ tiếp tục phát triển toàn diện trên cả 3 trụ cột chính trị - an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội. ASEAN hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Ấn Độ trong khi Ấn Độ là đối tác thương mại lớn thứ 7 của ASEAN. Với chính sách “Hành động hướng Đông”, Ấn Độ đang ngày càng tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á.

Phát biểu trong cuộc họp báo chiều 18.1, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết, Hội nghị Cấp cao cũng là dịp để Việt Nam khẳng định vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN - Ấn Độ từ tháng 8.2015 đến tháng 8.2018. “Trong nhiệm kỳ điều phối, Việt Nam đã tích cực phối hợp cùng các nước ASEAN và Ấn Độ thúc đẩy hợp tác hai bên có những tiến triển mạnh mẽ và thực chất trên tất cả các mảng chính trị, an ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội” - bà Hằng nói.

Cũng theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Ấn Độ tiếp tục phát triển tốt đẹp nhất là trong lĩnh vực then chốt như kinh tế, thương mại... cũng như các lĩnh vực tiềm năng khác.

HÀ LIÊN
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Chính phủ: Công tác thi đua phải hướng vào người dân, vào cơ sở

BTS |

Sáng 18.1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 2017, đề ra nhiệm vụ của Hội đồng trong năm 2018. Về phía Tổng LĐLĐVN, đồng chí  Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tham dự cuộc họp.

Thủ tướng gửi thư chúc mừng chiến tích của U23 Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH |

Tối 17.1, sau khi đội U23 Việt Nam giành quyền vào tứ kết giải U23 Châu Á, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có thư chúc mừng toàn đội.

Thủ tướng biểu dương Tổng LĐLĐVN và Bộ Xây dựng phối hợp xây nhà ở cho công nhân

THÔNG CHÍ |

Tới dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết ngành Xây dựng ngày 16.1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương Bộ Xây dựng và Tổng LĐLĐVN đã có cơ chế phối hợp, bước đầu làm tốt việc xây dựng nhà ở cho công nhân. Thủ tướng nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu hai đơn vị làm quyết liệt hơn trong năm 2018. Đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã tham dự hội nghị. 

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Thủ tướng Chính phủ: Công tác thi đua phải hướng vào người dân, vào cơ sở

BTS |

Sáng 18.1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 2017, đề ra nhiệm vụ của Hội đồng trong năm 2018. Về phía Tổng LĐLĐVN, đồng chí  Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tham dự cuộc họp.

Thủ tướng gửi thư chúc mừng chiến tích của U23 Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH |

Tối 17.1, sau khi đội U23 Việt Nam giành quyền vào tứ kết giải U23 Châu Á, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có thư chúc mừng toàn đội.

Thủ tướng biểu dương Tổng LĐLĐVN và Bộ Xây dựng phối hợp xây nhà ở cho công nhân

THÔNG CHÍ |

Tới dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết ngành Xây dựng ngày 16.1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương Bộ Xây dựng và Tổng LĐLĐVN đã có cơ chế phối hợp, bước đầu làm tốt việc xây dựng nhà ở cho công nhân. Thủ tướng nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu hai đơn vị làm quyết liệt hơn trong năm 2018. Đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã tham dự hội nghị.