Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sắp thăm Nga, Na Uy và Thụy Điển

Thanh Hà |

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 16.5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sắp thăm chính thức Nga, Na Uy và Thụy Điển từ ngày 20-28.5.

Nhận lời mời của Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev, Thủ tướng Na Uy Erna Solberg và Thủ tướng Thụy Điển Stefan Löfven, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân sẽ thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 20-23.5, thăm chính thức Vương quốc Na Uy từ ngày 24-26.5 và thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển từ ngày 26-28.5.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, về quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga, ngày 30.1.1950, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô) chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Ngày 16.6.1994, Việt Nam và Liên bang Nga ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga, đặt nền móng và cơ sở pháp lý cho quan hệ trong giai đoạn phát triển mới.

Ngày 1.3.2001, Việt Nam và Nga ký Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác chiến lược. Ngày 27.7.2012, Việt Nam và Nga ra Tuyên bố chung về tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Quan hệ chính trị Việt – Nga có độ tin cậy cao và không ngừng được củng cố. Trao đổi đoàn cấp cao diễn ra thường xuyên, tạo động lực mạnh mẽ cho việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Việt Nam và Na Uy thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 25.11.1971. Năm 1978, Việt Nam lập Đại sứ quán tại Oslo. Năm 1996, Na Uy chính thức mở Đại sứ quán tại Hà Nội nhân chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Gro Harlem Brundtland. Ngày 23.12.2009, Việt Nam chính thức mở lại Đại sứ quán tại Na Uy.

Về cơ chế hợp tác, Việt Nam và Na Uy có cơ chế Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao và Đối thoại nhân quyền cấp Vụ trưởng Bộ Ngoại giao. Trên các diễn đàn đa phương, Việt Nam và Na Uy phối hợp hiệu quả tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, Tổ chức thương mại thế giới và Ngân hàng thế giới.

Thụy Điển là nước phương Tây đầu tiên công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (11.1.1969). Thụy Điển cũng là nước phương Tây có phong trào ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Việt Nam mạnh nhất, sớm nhất (8.1966). Tháng 6.1970, Thụy Điển lập Đại sứ quán tại Hà Nội và tháng 7.1970, Việt Nam lập Đại sứ quán tại Stockholm.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thời điểm vàng để thúc đẩy hơn nữa hợp tác Việt Nam - Thụy Điển

Song Minh |

Hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Điển còn nhiều tiềm năng và đây là thời điểm vàng để thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương nói chung và hợp tác kinh tế, thương mại - đầu tư giữa hai nước nói riêng.

Ưu tiên chính của Na Uy là hỗ trợ rà phá bom mìn vì mục đích nhân đạo

Grete Lochen - Đại sứ Na Uy tại Việt Nam |

Nhân ngày Quốc tế Phòng chống Bom mìn (4.4), bà Grete Lochen - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Na Uy tại Việt Nam chia sẻ với Lao Động bài viết “Vì một nền hòa bình dài lâu”, nêu quan điểm về hoạt động phòng chống bom mìn tại Việt Nam, cũng như nỗ lực hỗ trợ toàn cầu của Na Uy trong lĩnh vực này.

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Liên bang Nga

Lao Động |

Nhân dịp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin, hai bên đã ra Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Thời điểm vàng để thúc đẩy hơn nữa hợp tác Việt Nam - Thụy Điển

Song Minh |

Hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Điển còn nhiều tiềm năng và đây là thời điểm vàng để thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương nói chung và hợp tác kinh tế, thương mại - đầu tư giữa hai nước nói riêng.

Ưu tiên chính của Na Uy là hỗ trợ rà phá bom mìn vì mục đích nhân đạo

Grete Lochen - Đại sứ Na Uy tại Việt Nam |

Nhân ngày Quốc tế Phòng chống Bom mìn (4.4), bà Grete Lochen - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Na Uy tại Việt Nam chia sẻ với Lao Động bài viết “Vì một nền hòa bình dài lâu”, nêu quan điểm về hoạt động phòng chống bom mìn tại Việt Nam, cũng như nỗ lực hỗ trợ toàn cầu của Na Uy trong lĩnh vực này.

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Liên bang Nga

Lao Động |

Nhân dịp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin, hai bên đã ra Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm.