Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sắp dự ASEM 12 và thăm nhiều nước Châu Âu

Thanh Hà |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ lên đường dự Hội nghị Cấp cao Á-Âu (ASEM) 12 tại Bỉ và thăm Áo, Bỉ, Đan Mạch và Liên minh Châu Âu (EU) từ ngày 14-21.10.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 9.10, nhận lời mời của Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Jean-Claude Juncker, Thủ tướng Cộng hòa Áo Sebastian Kurz, Thủ tướng Vương Quốc Bỉ Charles Michel, Thủ tướng Vương quốc Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao Á – Âu (ASEM) lần thứ 12, Hội nghị thượng đỉnh Đối tác vì Tăng trưởng xanh và các Mục tiêu toàn cầu đến năm 2030 (P4G) và thăm chính thức Cộng hòa Áo, Vương quốc Bỉ, Vương quốc Đan Mạch, thăm làm việc tại Liên minh Châu Âu từ ngày 14-21.10.

Chuyến đi đánh dấu lần thứ 2 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự ASEM. Thủ tướng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự ASEM 11 được tổ chức tại Ulan Bator, thủ đô Mông Cổ tháng 7.2016.

Chuyến tham dự ASEM 12 tại Bỉ và thăm Áo, Bỉ, Đan Mạch, EU diễn ra hai ngày sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam tham dự cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN nhân dịp Hội nghị thường niên Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) – Ngân hàng Thế giới (WB) tại Bali, Indonesia và thăm làm việc tại Indonesia.

Chuyến công du Indonesia của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc theo lời mời của Tổng thống Indonesia Joko Widodo diễn ra từ 11-12.10, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 8.10.

Hiện, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang trong chuyến đi dự Hội nghị Cấp cao hợp tác Mekong – Nhật Bản lần thứ 10 tại Tokyo và thăm chính thức Nhật Bản. Chuyến đi kéo dài từ ngày 8-10.10.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Cấp cao hợp tác Mekong-Nhật Bản

Thanh Hà |

Sáng nay (9.10), tại Nhà khách Chính phủ Nhật Bản, Hội nghị Cấp cao hợp tác Mekong-Nhật Bản lần thứ 10 đã khai mạc với sự tham dự của lãnh đạo 5 nước Mekong và Nhật Bản.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sắp công du Indonesia

Hải Anh |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN nhân hội nghị thường niên IMF-WB, thăm làm việc Indonesia trong hai ngày 11 và 12.10.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Thước đo tiến bộ của cách mạng 4.0 trước hết phải là hòa bình, thịnh vượng

Thanh Hà |

Sáng 28.9 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có bài phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 73 ở New York, Mỹ.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Cấp cao hợp tác Mekong-Nhật Bản

Thanh Hà |

Sáng nay (9.10), tại Nhà khách Chính phủ Nhật Bản, Hội nghị Cấp cao hợp tác Mekong-Nhật Bản lần thứ 10 đã khai mạc với sự tham dự của lãnh đạo 5 nước Mekong và Nhật Bản.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sắp công du Indonesia

Hải Anh |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN nhân hội nghị thường niên IMF-WB, thăm làm việc Indonesia trong hai ngày 11 và 12.10.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Thước đo tiến bộ của cách mạng 4.0 trước hết phải là hòa bình, thịnh vượng

Thanh Hà |

Sáng 28.9 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có bài phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 73 ở New York, Mỹ.