Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Sâm Ngọc Linh phải đạt giá trị xuất khẩu tỷ USD

ĐÌNH VĂN |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, sâm Ngọc Linh - Kon Tum phải được đa dạng hóa sản phẩm, chú trọng phát triển đến những nước G7, G20, tiến tới mục tiêu tỷ đôla giá trị sản xuất và xuất khẩu.

Sáng 6.9, Kon Tum tổ chức Hội nghị "Đầu tư phát triển sâm Ngọc Linh Kon Tum và các dược liệu khác”. Đến dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Kon Tum hiện đã trồng được trên 500 ha sâm Ngọc Linh. Ngày 5.9, Kon Tum đã trao quyết định đầu tư, chủ trương khảo sát tìm hiểu cơ hội đầu tư cho nhiều dự án với tổng vốn đăng ký trên 12.000 tỷ đồng.

Thủ tướng tham quan những sản phẩm được tinh chế từ sâm Ngọc Linh. Ảnh Đình Văn.
Thủ tướng tham quan những sản phẩm được tinh chế từ sâm Ngọc Linh. Ảnh Đình Văn.

Giám đốc Cty CP sâm Ngọc Linh Kon Tum - ông Trần Hoàn lo lắng: "Các loại sâm giả từ phía Bắc, không nguồn gốc, hóa đơn chứng từ,  giá từ 1 - 2 triệu đồng/kg "đội lốt" thành sâm Ngọc Linh được "thổi" giá lên hàng trăm triệu đồng/kg".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, sự vào cuộc chỉ đạo của Chính phủ không chỉ là tăng trưởng mà còn lo giải quyết đời sống cho người dân. "Mục tiêu không phải là một vài chục tỷ đồng sau mỗi phiên chợ mà phải tiến tới mục tiêu tỷ đôla giá trị sản xuất và xuất khẩu trong những thập niên tới", Thủ tướng nói.

Từ đó, Thủ tướng gợi mở và định hướng nhiều vấn đề phát triển đối với cây sâm Ngọc Linh, cụ thể: Đưa thương hiệu sâm Ngọc Linh vươn ra khỏi biên giới Việt Nam, chú trọng phát triển sâm Ngọc Linh đến những nước G7, G20; vận dụng cuộc cách mạng 4.0 để trồng trọt, chế biến, phát triển sản phẩm, coi đây là bước đột phá của việc phát triển ngành dược và thực phẩm chức năng của Việt Nam để đối trọng và hợp tác đối với các cường quốc tiên tiến như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc...

Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Nguyễn Văn Hùng cam kết: "Với  hướng dẫn, giúp đỡ của Thủ tướng và các Bộ ngành, tỉnh Kon Tum sẽ phối hợp với Quảng Nam tạo thành thương hiệu "Thánh địa sâm Ngọc Linh" của Việt Nam, để vươn ra thế giới". 

Sâm Ngọc Linh Kon Tum là loài cây thuốc "giấu" của đồng bào Xê Đăng, được Ban Dân y Khu V do dược sĩ Đào Kim Long và dược sĩ Nguyễn Châu Giang phát hiện vào ngày 18.3.1973, tại xã Ngọc Lây, huyện Đắk Tô, Kon Tum, ở độ cao 1.600m -1.800m trên núi Ngọc Linh.

Năm 1985, hai nhà khoa học là Tiến sĩ Hà Thị Dụng và Tiến sĩ Grushvitsky xác định sâm Ngọc Linh Kon Tum thuộc 250 loài quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam. Nghiên cứu tác dụng của sâm Ngọc Linh, các nước Nhật Bản, Ba Lan, Hàn Quốc, Liên bang Nga... đều cử các nhà khoa học sang Kon Tum (Việt Nam) nghiên cứu.

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư cho sâm Ngọc Linh ở Kon Tum

ĐÌNH VĂN |

Chiều 5.9, các doanh nghiệp (DN) đến từ Hàn Quốc đã trao đổi, ký kết hợp tác với Kon Tum (Việt Nam) để đầu tư nguồn dược liệu sâm Ngọc Linh.

Quảng Nam: Khai mạc Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ 2

Tăng Thùy Dung |

Tối 1.8, tại Trung tâm văn hóa thông tin- thể thao huyện Nam Trà My, UBND tỉnh Quảng Nam cùng với các cơ quan liên quan đã tổ chức khai mạc Lễ hội Sâm Ngọc Linh lần thứ 2 với chủ đề “Hương sắc sâm Ngọc Linh”.

Đai bẫy thú rừng, đào được củ sâm Ngọc Linh gần 1kg

Theo Vnexpress |

Phần củ sâm dài hơn chiếc đũa, thân cây có sáu nhánh, cao hơn 50cm, giá bán dao động 400-500 triệu đồng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư cho sâm Ngọc Linh ở Kon Tum

ĐÌNH VĂN |

Chiều 5.9, các doanh nghiệp (DN) đến từ Hàn Quốc đã trao đổi, ký kết hợp tác với Kon Tum (Việt Nam) để đầu tư nguồn dược liệu sâm Ngọc Linh.

Quảng Nam: Khai mạc Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ 2

Tăng Thùy Dung |

Tối 1.8, tại Trung tâm văn hóa thông tin- thể thao huyện Nam Trà My, UBND tỉnh Quảng Nam cùng với các cơ quan liên quan đã tổ chức khai mạc Lễ hội Sâm Ngọc Linh lần thứ 2 với chủ đề “Hương sắc sâm Ngọc Linh”.

Đai bẫy thú rừng, đào được củ sâm Ngọc Linh gần 1kg

Theo Vnexpress |

Phần củ sâm dài hơn chiếc đũa, thân cây có sáu nhánh, cao hơn 50cm, giá bán dao động 400-500 triệu đồng.