Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nông dân cũng cần tự tái cơ cấu, tự đổi mới

TRẦN LƯU |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh về vai trò của người nông dân trong quá trình tái cơ cấu nông nghiệp, ở đó, bà con phải tự thay đổi, tự tái cơ cấu trước những thay đổi của thị trường, đất nước…

Tại hội nghị đối thoại với nông dân diễn ra sáng ngày 10.12 tại TP.Cần Thơ, nông dân Trần Công Danh (huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) nhắc lại điệp khúc được mùa mất giá, và cho biết: Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ NNPTNT thực hiện việc công bố rộng rãi các thông tin về thị trường nông sản lên các phương tiện thông tin đại chúng, để người dân biết và chủ động trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên đến nay, việc này vẫn chưa được thực hiện.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng giao cho Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ NNPTNT xây dựng, trình Chính phủ “Đề án đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản”. Kết quả triển khai đề án này như thế nào?

Nông dân đặt câu hỏi tại hội nghị
Nông dân đặt câu hỏi tại hội nghị. Ảnh: TR.L

Nông dân Phan Văn Thụ (ấp Tân Thuận, xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) hỏi: Nhiều tỉnh, thành ở ĐBSCL đã cho triển khai đê bao khép kín để làm lúa vụ 3, rồi tình trạng đào ao nuôi trồng thủy sản diễn ra rầm rộ; dẫn đến mỗi năm, ĐBSCL phải gánh lấy hàng triệu tấn hóa chất, phân bón… đổ xuống ao hồ, kênh, rạch. Chính phủ có những giải pháp gì để xây dựng và phát triển một nền nông nghiệp sạch và an toàn.

Phát biểu tại phần mở đầu của hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ những khó khăn với nông dân trên cả nước và nhấn mạnh: Hơn 2.000 câu hỏi của bà con gửi đến đều rất thiết thực. Thủ tướng khẳng định: Đảng và Nhà nước luôn rất quan tâm đến nông dân, và luôn trăn trở về những giải pháp để có một nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững. Đất nước, thị trường đang thay đổi, người nông dân cũng phải tự đổi mới. Tính chủ động của bà con rất quan trọng, phải chủ động hơn nữa, người nông dân phải tự tái cơ cấu ở từng nơi, từng xã…

Sau các câu hỏi của nông dân, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo và gợi ý cho lãnh đạo các bộ, ngành có liên quan trả lời. Hội nghị vẫn đang diễn ra với các câu hỏi tiếp tục được nông dân đặt ra về các vấn đề: Tiêu thụ nông sản, biến đổi khí hậu, nông thôn mới và các vấn đề xã hội ở nông thôn…

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Nông dân gửi hơn 2.000 câu hỏi đến Thủ tướng

TRẦN LƯU |

Sáng 10.12, tại TP.Cần Thơ, Hội nghị Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với nông dân đã diễn ra. Đến dự còn có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương cùng 300 nông dân đại diện cho toàn thể nông dân trên cả nước…

GS.TS Võ Tòng Xuân: Mong Thủ tướng "yêu cầu lại" nông dân

GS.TS Võ Tòng Xuân |

Do có buổi họp đột xuất với các chuyên gia Hà Lan thảo luận các bước tiếp theo sau khi đã có định hướng chính mới nhất về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long, nên GS.TS Võ Tòng Xuân không tham dự sự kiện “Thủ tướng đối thoại với nông dân” vào ngày 10.12 tổ chức tại TP Cần Thơ. Tuy nhiên với tất cả tâm huyết vì sự nghiệp “Nông nghiệp – nông thôn- nông dân”, nhà nông học nổi tiếng thế giới đã gửi bài viết đến Báo Lao Động với mong muốn gửi gắm tấc lòng đến Thủ tướng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn nút khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia

Vương Trần |

Sau 9 tháng tích cực triển khai, chiều 9.12, lễ khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia chính thức được đưa vào hoạt động.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nông dân gửi hơn 2.000 câu hỏi đến Thủ tướng

TRẦN LƯU |

Sáng 10.12, tại TP.Cần Thơ, Hội nghị Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với nông dân đã diễn ra. Đến dự còn có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương cùng 300 nông dân đại diện cho toàn thể nông dân trên cả nước…

GS.TS Võ Tòng Xuân: Mong Thủ tướng "yêu cầu lại" nông dân

GS.TS Võ Tòng Xuân |

Do có buổi họp đột xuất với các chuyên gia Hà Lan thảo luận các bước tiếp theo sau khi đã có định hướng chính mới nhất về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long, nên GS.TS Võ Tòng Xuân không tham dự sự kiện “Thủ tướng đối thoại với nông dân” vào ngày 10.12 tổ chức tại TP Cần Thơ. Tuy nhiên với tất cả tâm huyết vì sự nghiệp “Nông nghiệp – nông thôn- nông dân”, nhà nông học nổi tiếng thế giới đã gửi bài viết đến Báo Lao Động với mong muốn gửi gắm tấc lòng đến Thủ tướng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn nút khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia

Vương Trần |

Sau 9 tháng tích cực triển khai, chiều 9.12, lễ khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia chính thức được đưa vào hoạt động.