Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm

Hùng - Trung - Nguyên |

Trước câu hỏi của đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm (TPHCM) về thực tế kết quả lấy phiếu tín nhiệm tín nhiệm có sự cao thấp khác nhau, Chính phủ có giải pháp nào để có sự đều tay trong hoạt động, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trả lời ngắn gọn nhưng rất sâu sắc.

Thủ tướng cho rằng, trong bàn tay, 5 ngón tay có ngón ngắn ngón dài và khi bàn tay chụm lại thì đó chính là sự đoàn kết của tất cả các thành viên Chính phủ, trong đó có tất cả 30 Uỷ viên Trung ương Đảng và 6 đồng chí Bộ Chính trị.

Người đứng đầu Chính phủ cũng dẫn câu “trăm dâu đổ đầu tằm” để khẳng định: Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Từ quan điểm này, Thủ tướng đưa ra các giải pháp thực hiện cụ thể. Theo đó, Thủ tướng phải chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tốt hơn cả bộ trưởng cũng như các chủ tịch UBND tỉnh. Các vị thành viên Chính phủ phải nêu gương tốt hơn, phải đổi mới cơ chế công tác. Chấm dứt tình trạng trên nóng - dưới lạnh, đổi mới sáng tạo, sát dân, sát cơ sở, sát địa phương. Tránh tình trạng tắc trách, làm việc sơ sài, vô trách nhiệm.

Theo Thủ tướng, công tác dân vận, đặc biệt công tác dân vận chính quyền rất quan trọng để lắng nghe ý kiến nhân dân. "Tôi nhấn mạnh là dân vận không có nghĩa chỉ là của cán bộ dân vận mà là nhiệm vụ của tất cả các cấp chính quyền, để người dân đồng thuận với chúng ta trong hành động" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cho rằng cần kiên định xây dựng chính quyền phục vụ người dân, tập trung cải cách hành chính, một cửa liên thông, phát huy dân chủ.

Trước đó, trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự cảm ơn sự tín nhiệm của các vị đại biểu Quốc hội dành cho Thủ tướng cũng như các thành viên Chính phủ. Thủ tướng nói: "Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm của Quốc hội, dù tín nhiệm cao hay tín nhiệm thấp đều có chung ý nghĩa thôi thúc Chính phủ trong việc thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ phát triển đất nước còn rất nhiều thách thức ở phía trước". 

Cũng trong bài phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng nhấn mạnh: Nhiệm vụ đặt ra đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục đổi mới tư duy, cách nghĩ cách làm. Điều này càng trở nên cấp bách khi cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, nền kinh tế chúng ta đã và đang hội nhập sâu rộng ở mức độ chưa từng có vào kinh tế khu vực và toàn cầu.

Thủ tướng Chính phủ cũng thể hiện sự quan tâm sâu sắc tới việc kiến tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy giảm nghèo nhanh và bền vững.

Có câu nói "một đàn chim muốn bay nhanh không chỉ do con chim đầu đàn quyết định mà còn phụ thuộc vào con chim cuối đàn”. Theo Thủ tướng, đàn chim sẽ bay nhanh hơn rất nhiều nếu mọi con chim cuối đàn đều có chung khát vọng, vượt lên chính mình, bay nhanh hơn nữa để có cơ hội gia nhập vào nhóm đầu đàn.

Theo người đứng đầu Chính phủ, nếu tất cả 63 tỉnh thành, toàn bộ hệ thống chính trị cùng chung khát vọng đó thì chắc chắn Việt Nam sẽ tiến một bước rất dài đến con đường thịnh vượng, sánh vai được với các cường quốc năm châu như mong ước của Bác Hồ năm xưa.

Hùng - Trung - Nguyên
TIN LIÊN QUAN

"Tư lệnh" ngành Y khẳng định sẽ xử nghiêm những bác sĩ kê đơn thuốc không đúng

Nguyên - Hùng - Trung |

Trước câu hỏi chất vấn về tình trạng kê đơn thuốc sai, đơn thuốc có nhiều thuốc đắt tiền, không cần thiết. “Tư lệnh” ngành Y đã thừa nhận có hiện tượng này và khẳng định sẽ xử nghiêm.

Văn bản ban hành trái pháp luật, trách nhiệm thuộc về người đứng đầu

Nguyên - Hùng - Trung |

Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long cho rằng, các văn bản ban hành trái pháp luật thì trách nhiệm thuộc về người đứng đầu.

Chính phủ sẽ nghiên cứu, ban hành quy định cụ thể về vấn đề từ chức

Nguyên - Hùng - Trung |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình cho biết, vấn đề từ chức không chỉ áp dụng trong các cơ quan Chính phủ mà cả trong Đảng, cơ quan Chủ tịch Nước, Quốc hội, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

"Tư lệnh" ngành Y khẳng định sẽ xử nghiêm những bác sĩ kê đơn thuốc không đúng

Nguyên - Hùng - Trung |

Trước câu hỏi chất vấn về tình trạng kê đơn thuốc sai, đơn thuốc có nhiều thuốc đắt tiền, không cần thiết. “Tư lệnh” ngành Y đã thừa nhận có hiện tượng này và khẳng định sẽ xử nghiêm.

Văn bản ban hành trái pháp luật, trách nhiệm thuộc về người đứng đầu

Nguyên - Hùng - Trung |

Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long cho rằng, các văn bản ban hành trái pháp luật thì trách nhiệm thuộc về người đứng đầu.

Chính phủ sẽ nghiên cứu, ban hành quy định cụ thể về vấn đề từ chức

Nguyên - Hùng - Trung |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình cho biết, vấn đề từ chức không chỉ áp dụng trong các cơ quan Chính phủ mà cả trong Đảng, cơ quan Chủ tịch Nước, Quốc hội, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội.