Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong có kỳ tích mới trong quan hệ Việt - Hàn

Thanh Hà |

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, nhắc đến “kỳ tích sông Hàn” vĩ đại, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn Chính phủ, các nhà đầu tư Hàn Quốc có một kỳ tích mới trong quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Ngày 28.11, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc - một trong những sự kiện xúc tiến thương mại và đầu tư quan trọng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - đã diễn ra tại thủ đô Seoul với sự có mặt của khoảng 700 doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước.

Mở đầu Diễn đàn, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Chiến lược Hàn Quốc Nam Ki-hong cho rằng, quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Chính phủ hai nước sẽ lan tỏa ra khu vực kinh tế tư nhân.

Phó Thủ tướng Hàn Quốc cho rằng, đây là thời điểm tốt khi mà khát vọng tăng cường hợp tác đang ở mức độ cao, các doanh nghiệp không nên bỏ lỡ cơ hội này.

Phó Thủ tướng dẫn một câu nói mà ông biết được khi dự một hội nghị tại Việt Nam rằng, nếu bông hoa có hương thơm thì sẽ lan tỏa 40 km, còn tình cảm tốt đẹp thì sẽ là 4.000 km trong khi khoảng cách giữa Đà Nẵng và Hàn Quốc là 3.000 km, giữa thành phố Hồ Chí Minh và Hàn Quốc là 3.600 km. Theo ông, câu nói này cho thấy tình bạn thắm thiết giữa hai nước.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ, ông được biết dự kiến ban đầu Diễn đàn có khoảng 500 người dự nhưng thực tế lên đến hơn 700 người, điều này thể hiện sự quan tâm rất lớn của doanh nghiệp hai nước.

Khoảng 27 năm trước, khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, kim ngạch thương mại song phương vào khoảng 500 triệu USD nhưng đến năm 2019, đạt gần 70 tỉ USD. Khi đó, đầu tư chưa có gì đáng kể thì bây giờ, Hàn Quốc là nhà đầu tư số 1 vào Việt Nam với gần 9.000 dự án có tổng vốn khoảng 65 tỉ USD.

Thực sự, đó là một kỳ tích mà trong suốt thời gian qua, lãnh đạo hai nước đã kiên trì thúc đẩy. Không chỉ thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân cũng có bước phát triển mới.

Giới thiệu về tình hình, môi trường vĩ mô Việt Nam, Thủ tướng cho biết, Việt Nam được dự báo sẽ tạo ra bứt phá trong cuộc đua phát triển kinh tế số so với các quốc gia còn lại trong khu vực và “chúng tôi muốn hợp tác với các bạn, các hãng công nghệ của Hàn Quốc về vấn đề này”.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu một số ngành, lĩnh vực tiềm năng mà Việt Nam thúc đẩy trong thời gian tới như công nghiệp, chế biến, công nghiệp phụ trợ, nhất là cơ khí; năng lượng, bao gồm điện khí và năng lượng tái tạo; tài chính; giáo dục, y tế tiên tiến, phấn đấu có một số trung tâm y tế tiên tiến Việt Nam - Hàn Quốc hàng đầu ASEAN đặt tại Việt Nam. Lĩnh vực nữa là dịch vụ vận tải, hậu cầu, logistic và dịch vụ đóng tàu.

Tại Diễn đàn, Thủ tướng đã chứng kiến hai bên trao các bản ghi nhớ hợp tác, giấy chứng nhận đầu tư với 33 dự án có tổng số vốn 19,5 tỉ USD.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam là đối tác trọng tâm trong Chính sách Hướng Nam mới của Hàn Quốc

Khánh Minh |

Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chiều 27.11 tại thủ đô Seoul, Tổng thống Moon Jae-in khẳng định, Việt Nam là đối tác trọng tâm trong Chính sách Hướng Nam mới của Hàn Quốc.

Mekong-Hàn Quốc nâng hợp tác lên cấp thượng đỉnh

K.M |

Tại Hội nghị Cấp cao Mekong-Hàn Quốc lần thứ nhất, lãnh đạo 6 nước đã nhất trí thiết lập Quan hệ đối tác vì người dân, thịnh vượng và hòa bình giữa các nước Mekong và Hàn Quốc đồng thời nâng cấp hợp tác lên cấp thượng đỉnh.

Nghi lễ đặc biệt đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Hàn Quốc

Song Minh |

Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân thăm chính thức Hàn Quốc có sự phục vụ của đội nghi lễ trong trang phục cận vệ Hoàng cung.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Việt Nam là đối tác trọng tâm trong Chính sách Hướng Nam mới của Hàn Quốc

Khánh Minh |

Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chiều 27.11 tại thủ đô Seoul, Tổng thống Moon Jae-in khẳng định, Việt Nam là đối tác trọng tâm trong Chính sách Hướng Nam mới của Hàn Quốc.

Mekong-Hàn Quốc nâng hợp tác lên cấp thượng đỉnh

K.M |

Tại Hội nghị Cấp cao Mekong-Hàn Quốc lần thứ nhất, lãnh đạo 6 nước đã nhất trí thiết lập Quan hệ đối tác vì người dân, thịnh vượng và hòa bình giữa các nước Mekong và Hàn Quốc đồng thời nâng cấp hợp tác lên cấp thượng đỉnh.

Nghi lễ đặc biệt đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Hàn Quốc

Song Minh |

Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân thăm chính thức Hàn Quốc có sự phục vụ của đội nghi lễ trong trang phục cận vệ Hoàng cung.