Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Thủ tướng Malaysia Mahathir sớm thăm Việt Nam

Thanh Hà |

Ngày 25.10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Phó Thủ tướng Malaysia Wan Azizah đến chào nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN lần thứ 3 từ ngày 24-26.10.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ một lần nữa chúc mừng Malaysia đã tổ chức thành công cuộc tổng tuyển cử tháng 5.2018 và thành lập chính phủ mới. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Liên minh Hy vọng và ngài Thủ tướng Mahathir, Malaysia sẽ đạt được những thành tựu mới trong phát triển kinh tế, hòa hợp xã hội, nâng cao vai trò ở khu vực và quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, thiết lập quan hệ hợp tác trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội… Trên tinh thần đó, Thủ tướng một lần nữa chuyển lời mời Thủ tướng Malaysia Mahathir sớm thăm Việt Nam.

Phó Thủ tướng Wan Azizah cảm ơn tình cảm nồng ấm mà lãnh đạo Việt Nam dành cho bà cũng như ban lãnh đạo mới của Malaysia; nhấn mạnh, Việt Nam luôn đóng vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại của Malaysia.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Wan Azizah bày tỏ hài lòng trước những bước tiến mạnh mẽ của quan hệ hai nước sau hơn 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh hợp tác hai nước trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, dầu khí, lao động, giáo dục... đều đạt kết quả tốt, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Đặc biệt, Malaysia đã đào tạo nâng cao năng lực cho hơn 1300 cán bộ, công chức của Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Kỹ thuật và là nơi làm việc ổn định của hơn 30.000 lao động Việt Nam.

Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác thương mại, đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mục tiêu 15 tỷ USD vào năm 2020; tăng cường đầu tư lẫn nhau trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí, cơ sở hạ tầng, logistics, đô thị thông minh…; mở rộng hợp tác biển, trong đó có việc hỗ trợ ngư dân hai nước hoạt động nghề cá an toàn, bền vững và hợp pháp.

Phó Thủ tướng Wan Azizah khẳng định Malaysia luôn tạo điều kiện cho công dân và người lao động Việt Nam sinh sống và làm việc ổn định, được đối xử công bằng tại Malaysia.

Hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và trong khuôn khổ ASEAN; khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ trong bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông, tuân thủ luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982, thúc đẩy sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử COC có hiệu lực và ràng buộc pháp lý.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc Hội nghị Bộ trưởng phụ nữ ASEAN

Xuân Hải |

Chiều 25.10, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng phụ nữ ASEAN lần thứ 3. Cùng dự lễ khai mạc có các bộ trưởng, trưởng đoàn đến từ các nước ASEAN và khoảng 150 đại biểu.

Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng đứng đầu về số phiếu tín nhiệm cao

Nguyên - Hùng - Trung |

Chiều 25.10, Quốc hội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng đứng đầu về số phiếu tín nhiệm cao. 

Thủ tướng: Di dời dân khỏi di tích kinh thành Huế, phải dành đất cho tái định cư

Xuân Hải |

Chiều tối 24.10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và một số bộ, ngành liên quan, nghe báo cáo về Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế thuộc quần thể Di tích cố đô Huế.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc Hội nghị Bộ trưởng phụ nữ ASEAN

Xuân Hải |

Chiều 25.10, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng phụ nữ ASEAN lần thứ 3. Cùng dự lễ khai mạc có các bộ trưởng, trưởng đoàn đến từ các nước ASEAN và khoảng 150 đại biểu.

Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng đứng đầu về số phiếu tín nhiệm cao

Nguyên - Hùng - Trung |

Chiều 25.10, Quốc hội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng đứng đầu về số phiếu tín nhiệm cao. 

Thủ tướng: Di dời dân khỏi di tích kinh thành Huế, phải dành đất cho tái định cư

Xuân Hải |

Chiều tối 24.10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và một số bộ, ngành liên quan, nghe báo cáo về Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế thuộc quần thể Di tích cố đô Huế.