Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam

B.T.S |

Chiều 19.6, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam nhân kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Cùng tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân Thuận Hữu; Đại diện nhiều cơ quan lãnh đạo, quản lý báo chí.

Báo cáo với Thủ tướng, ông Thuận Hữu cho hay, kể từ ngày thành lập tới nay, Hội Nhà báo Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, nhà nước. Được trao tặng, thưởng nhiều huân, huy chương cao quý của Đảng và Nhà nước.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng được kiện toàn về tổ chức, đáp ứng ngày càng cao nhiệm vụ chính trị.

Ông Thuận Hữu - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu. Ảnh TV
Ông Thuận Hữu - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu. Ảnh TV

Ông Thuận Hữu cũng nêu những kiến nghị của Hội Nhà báo Việt Nam với Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng việc sáp nhập Hội Nhà báo VN vào tổ chức khác là không phù hợp với Luật Báo chí, làm xáo trộn hoạt động của hội từ trung ương đến địa phương. Vì vậy, ông kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các địa phương chưa sáp nhập hội các địa phương vào các tổ chức chính trị xã hội khác, chờ chỉ đạo tiếp theo của Trung ương.

Về nhân sự, Hội Nhà báo VN hiện có khoảng 180 người làm việc nhưng biên chế chỉ có 17 biên chế nên ông Thuận Hữu đề nghị bổ sung thêm biên chế cho Trung ương Hội Nhà báo VN và các Chi hội Nhà báo đông hội viên như Hội Nhà báo TP Hà Nội và Hội Nhà báo TPHCM.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mong được lắng nghe ý kiến các cơ quan báo chí đồng thời giao các bộ, ngành chức năng tổng hợp ý kiến các cơ quan báo chí để có những quyết sách phù hợp.

Lãnh đạo các cơ quan báo chí tại buổi làm việc. Ảnh PV
Lãnh đạo các cơ quan báo chí tại buổi làm việc. Ảnh PV

Trả lời một số kiến nghị của Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nêu ý kiến về 6 nội dung mà Hội đã kiến nghị. Theo đó, về việc sáp nhập Hội Nhà báo Việt Nam vào các tổ chức chính trị xã hội khác, việc sáp nhập Hội Nhà báo các địa phương vào Hội Văn học nghệ thuật cần xin ý kiến của Ban Bí thư. Ông cũng giải đáp những vấn đề liên quan tới biên chế của Hội Nhà báo.

Về việc tăng chi phí tổ chức Giải báo chí Quốc gia, Bộ Thông tin Truyền thông đồng ý tăng chí phí tổ chức giải và Bộ Tài chính đề nghị hội làm rõ danh mục chi phí cụ thể khi tổ chức giải để làm cơ sở tăng kinh phí tổ chức giải.

Tại đây, nhiều lãnh đạo các cơ quan báo chí cũng đã nêu các ý kiến, bày tỏ nhiều tâm tư, kiến nghị về các vấn đề như quy hoạch các cơ quan báo chí, tin tức trên mạng xã hội, vấn đề kinh phí tự chủ, chất lượng sản phẩm báo chí... với Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Bình Minh, Tổng giám đốc Truyền hình Việt Nam cũng cho rằng các cơ quan báo chí cách mạng cần được hỗ trợ, tất nhiên có một phần tự chủ. Chẳng hạn, việc đặt hàng cơ quan báo chí. Ở đây không gọi bao cấp mà là Chính phủ, bộ, ngành sẽ đấu thầu, đặt hàng các cơ quan báo chí về các vấn đề cụ thể.

Theo ông Trần Bình Minh, doanh thu báo chí ngày càng sụt giảm không phải vì ta kém mà là khách quan, một nửa quảng cáo của báo chí chảy sang mạng xã hội bởi luồng quảng cáo vẫn chạy theo lượng truy cập.

B.T.S
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ đi Thái Lan dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 34

Hải Anh |

Thông cáo Bộ Ngoại giao ngày 18.6 cho biết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sắp đi Thái Lan dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 34.

Thủ tướng: Tận dụng cách mạng công nghiệp 4.0 đối phó biến đổi khí hậu

M.Q |

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra nhiều thành tựu giúp con người chinh phục và làm chủ thiên nhiên nên tận dụng điều này để ứng phó biến đổi khí hậu.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng người làm báo cả nước nhân dịp 21.6

HUYÊN NGUYỄN |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tin tưởng rằng dù khó khăn thách thức nhưng với truyền thống cách mạng 94 năm qua, đội ngũ báo chí sẽ vượt qua.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ đi Thái Lan dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 34

Hải Anh |

Thông cáo Bộ Ngoại giao ngày 18.6 cho biết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sắp đi Thái Lan dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 34.

Thủ tướng: Tận dụng cách mạng công nghiệp 4.0 đối phó biến đổi khí hậu

M.Q |

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra nhiều thành tựu giúp con người chinh phục và làm chủ thiên nhiên nên tận dụng điều này để ứng phó biến đổi khí hậu.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng người làm báo cả nước nhân dịp 21.6

HUYÊN NGUYỄN |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tin tưởng rằng dù khó khăn thách thức nhưng với truyền thống cách mạng 94 năm qua, đội ngũ báo chí sẽ vượt qua.