Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không để xảy ra tình trạng nghèo cùng cực

M.Q |

Chính phủ xác định chính sách pháp luật phục vụ nhân dân, đưa đất nước đi lên theo định hướng xã hội chủ nghĩa, không để ai lại phía sau trong quá trình phát triển của đất nước, đặc biệt là không để xảy ra tình trạng nghèo cùng cực - Đó là khẳng định Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 8 - khóa VIII, ngày 5.1 tại TPHCM.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ, đánh giá cao, trân trọng cảm ơn UBTƯ MTTQ Việt Nam và MTTQ các cấp đã luôn đồng hành với Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

“MTTQ cũng như Chính phủ đều lo cho dân, cùng mục tiêu vì dân mà vì dân thì phải làm cái gì thiết thực cho người dân. Giám sát là việc cần thiết để xây dựng hệ thống chúng ta tốt hơn để lo cho dân” – Thủ tướng nói.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, chương trình hành động của Chính phủ xác định chính sách pháp luật phục vụ nhân dân, đưa đất nước đi lên theo định hướng xã hội chủ nghĩa, không để ai lại phía sau trong quá trình phát triển của đất nước, đặc biệt là không để xảy ra tình trạng nghèo cùng cực.

Để làm được điều đó, Thủ tướng yêu cầu khắc phục bệnh quan liêu, xa dân; sớm xử lý, khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, phải làm cho cán bộ cơ sở, cán bộ các cấp phải nóng ruột vì dân, lo lắng cho dân.

Đặc biệt, Chính phủ cam kết khắc phục dần mặt trái của kinh tế thị trường như phân hóa giàu nghèo, khủng hoảng theo chu kỳ ảnh hưởng đến xã hội; loại bỏ những băng nhóm "xã hội đen" xuất hiện trong nền kinh tế thị trường đe dọa cuộc sống người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với các đại biểu tại hội nghị.  Ảnh: Quang Vinh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Vinh

Gợi ý một số nhiệm vụ năm 2018, trong bối cảnh diễn biến khó lường của tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực, Thủ tướng đề nghị MTTQ tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, tạo đồng thuận và thống nhất cao về tư tưởng, hành động, phấn đấu thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng cũng cho rằng phải chú trọng xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam; đấu tranh chống lại lối sống chạy theo đồng tiền, tệ nạn xã hội, những hành vi phi văn hóa, phản văn hóa như: “Lợn 2 chuồng, rau 2 luống”, bơm tạp chất vào thủy sản…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị MTTQ chú ý các nội dung như: Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, đánh giá sự hài lòng của người dân đối với các dịch vụ hành chính công, trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng chống tham nhũng, đổi mới toàn diện giáo dục đào tạo…

“MTTQ phải là nơi mọi người dân có thể phản ánh, tố giác cán bộ có biểu hiện suy thoái, nhũng nhiễu nhân dân” - Thủ  tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

M.Q
TIN LIÊN QUAN

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.