Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khảo sát tình hình ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn

Kỳ Quan |

Ngày 8.3, tại tỉnh Bến Tre, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương đã có cuộc làm việc với lãnh đạo các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) về hạn hán, xâm nhập mặn.

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, mặc dù tình trạng xâm nhập mặn tại ĐBSCL năm nay gay gắt hơn mùa hạn mặn lịch sử 2015 – 2016, nhưng nhờ cả hệ thống chính trị đã chủ động vào cuộc ứng phó từ sớm, ảnh hưởng của hạn mặn năm nay nhẹ hơn nhiều.

Cụ thể: Mức độ thiếu nước sinh hoạt khoảng 89.200 hộ (so với năm 2015-2016  là 210.000 hộ); diện tích lúa thiệt hại (từ 30% trở lên) khoảng 39.000ha, chiếm 1,2% diện tích gieo sạ, bằng 9,6% thiệt hại năm 2015 – 2016; diện tích cây ăn trái bị thiệt hại không đáng kể…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khảo sát tình hình ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn của tỉnh Bến Tre. Ảnh: CTV
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khảo sát tình hình ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn của tỉnh Bến Tre. Ảnh: CTV

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương vùng ĐBSCL, lãnh đạo các bộ, ngành đã phân tích rõ thực trạng của hạn hán, xâm nhập mặn trong vùng bàn nhiều biện pháp để thích ứng. Tình hình hạn mặn tại ĐBSCL là vấn đề cần được đặc biệt quan tâm và có các giải pháp căn cơ để ứng phó trên tất cả các mặt: Cơ cấu cây trồng, vật nuôi; hệ thống quan trắc cảnh báo độ mặn; phương án cấp nước, trữ nước; hệ thống tủy lợi, kênh mương; phương tiện trữ nước cho những khu vực dân cư vùng bị ảnh hưởng…

Phát biểu chỉ đạo và kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tinh thần và hiệu quả ứng phó với biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn của chính quyền và người dân các tỉnh ĐBSCL, cũng như các bộ, ngành Trung ương. Truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc đã được chính quyền, nhân dân các tỉnh ĐBSCL phát huy trong ứng phó với biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn.

Thủ tướng cho rằng, hạn hán, xâm nhập mặn ngày càng gay gắt là điều đã thấy trước, cần có kế hoạch ứng phó lâu dài, biến hạn hán, xâm nhập mặn thành cơ hội cho phát triển vùng ĐBSCL. Đó là việc nghiên cứu, tận dụng nguồn nước mặn; chuyển đổi cây trồng, vật nuôi cho phù hợp với điều kiện khí hậu; khái thác có hiệu quả nguồn nước ngọt tự nhiên phục vụ đời sống người dân và sản xuất…

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng yêu cầu tạm hoãn công tác nước ngoài để chống dịch COVID-19

Vương Trần |

Trưa 8.3, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thủ tướng: Bảo đảm nguồn cung hàng hóa, nhu yếu phẩm

T.Vương |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc bảo đảm nguồn cung hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ tiêu dùng của người dân, trước diễn biến vius SARS- CoV-2 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thủ tướng yêu cầu hệ thống bán lẻ tại Hà Nội mở cửa tới 11 giờ đêm

Vương Trần |

Thủ tướng yêu cầu hệ thống các nhà bán lẻ mở cửa bán gạo đến 11h đêm để đáp ứng nhu cầu mua bán của nhân dân Thủ đô trong việc phòng, chống dịch COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thủ tướng yêu cầu tạm hoãn công tác nước ngoài để chống dịch COVID-19

Vương Trần |

Trưa 8.3, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thủ tướng: Bảo đảm nguồn cung hàng hóa, nhu yếu phẩm

T.Vương |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc bảo đảm nguồn cung hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ tiêu dùng của người dân, trước diễn biến vius SARS- CoV-2 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thủ tướng yêu cầu hệ thống bán lẻ tại Hà Nội mở cửa tới 11 giờ đêm

Vương Trần |

Thủ tướng yêu cầu hệ thống các nhà bán lẻ mở cửa bán gạo đến 11h đêm để đáp ứng nhu cầu mua bán của nhân dân Thủ đô trong việc phòng, chống dịch COVID-19.