Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Sáng 28.3, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giới thiệu, quán triệt chuyên đề: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025.

Việt Nam là điểm sáng trên toàn cầu trong thực hiện thành công mục tiêu kép

Tại Hội nghị, Thủ tướng đã đặt câu hỏi “Chúng ta đang ở đâu trong thế giới này”. Bởi hiện nay tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp hơn dự báo khi kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn; vấn đề tăng cường bảo hộ, cạnh tranh và xung đột thương mại gia tăng; rủi ro trên thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và cách mạng công nghệ lần thứ tư; tầm nhìn quan trọng và xu hướng phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin, kinh tế số.

Thủ tướng cho biết, dù tình hình trong nước gặp nhiều khó khăn nhưng với các phương châm hành động đã góp phần quan trọng tô đậm thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới, làm cho nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức độ khá cao khi bình quân 10 năm 2011 – 2020 đạt 5,59%/năm. Năm 2020 mặc dù dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề nhưng vẫn đạt 2,91%, là điểm sáng trên toàn cầu trong thực hiện thành công mục tiêu kép. Bên cạnh đó, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, năng suất lao động được tăng lên rõ rệt. Kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc hơn, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, các cân đối lớn của nền kinh tế được cải thiện đáng kể.

Thủ tướng cho biết, phát triển nguồn nhân lực được đẩy mạnh, nhất là nhân lực chất lượng cao, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ đạt kết quả tích cực. Tập trung các nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tâng đồng bộ với các công trình hiện đại, nhất là hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn.

Đáng chú ý, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên. Chú trọng việc thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Cải cách hành chính, cải cách tư pháp trên một số lĩnh vực có bước đột phá; cải cách thủ tục hành chính đạt được những kết quả tích cực. Thủ tướng lấy ví dụ việc xây dựng Chính phủ, chính quyền điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Theo Thủ tướng, công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng lãng phí được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tích cực. Đã chỉ đạo xử lý nghiêm và công khai kết quả xử lý nhiều vụ việc tham nhũng lớn dư luận quan tâm, góp phần củng có niềm tin trong nhân dân.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Phát huy vai trò làm chủ, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân

Thủ tướng nêu ra các bài học kinh nghiệm trong việc bảo đảm mối tương quan hợp lý, hài hoà giữa tăng trưởng và ổn định. Kiên trì ổn định kinh tế vĩ mô, khắc phục nguy cơ tụt hậu; giải quyết hài hoà các mối quan hệ trọng tâm về kinh tế. Cần thực sự coi trọng phát triển văn hoá, xã hội và con người tương xứng với phát triển kinh tế. Coi trọng giáo dục đào tạo, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực chủ yếu. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển.

Thủ tướng nhắc tới việc bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở pháp luật quốc tế và các nguyên tắc cơ bản hợp tác, bình đẳng, cùng có lợi. Thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, năng động, sáng tạo với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt. Phát huy vai trò làm chủ, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân.

Thủ tướng cũng nêu ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện tốt công tác dự báo, đánh giá và nhận định đúng, đầy đủ, kịp thời tình hình thế giới, khu vực để có những quyết sách, hành động nhanh chóng, quyết liệt và phù hợp. Ngoài ra, cần giữ vững ổn định chính trị, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng môi trường hoà bình, ổn định về nền kinh tế tự chủ, có khả năng thích ứng và chống chịu cao.

Phạm Đông - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng chia sẻ về 'những năm tháng đáng nhớ nhất'

THEO CHINHPHU.VN |

Chiều 25.3, chủ trì chương trình gặp mặt Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 với chủ đề “Những thành tựu và dấu ấn đặc biệt”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ, “5 năm qua là một nhiệm kỳ nhiều cảm xúc, là những năm tháng đáng nhớ nhất của cá nhân tôi đến thời điểm này…”.

Thực hiện các đột phá chiến lược là ưu tiên cao của Chính phủ

Đặng đông |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc tới việc thực hiện các đột phá chiến lược là ưu tiên cao trong chỉ đạo điều hành. Trong đó, đột phá quan trọng, mở đường là đột phá về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đột phá về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là tấn công vào “điểm nghẽn” kéo dài, đột phá về kết cấu hạ tầng đồng bộ mang tính “dẫn dắt” cho thu hút đầu tư.

Thủ tướng: Một dân tộc mạnh phải là dân tộc đoàn kết, hành động mạnh mẽ

Nhóm PV |

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, một dân tộc mạnh phải là dân tộc đoàn kết, có ý chí, quyết tâm hành động mạnh mẽ với khát vọng trở thành giàu có, thịnh vượng, bền vững trường tồn.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Thủ tướng chia sẻ về 'những năm tháng đáng nhớ nhất'

THEO CHINHPHU.VN |

Chiều 25.3, chủ trì chương trình gặp mặt Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 với chủ đề “Những thành tựu và dấu ấn đặc biệt”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ, “5 năm qua là một nhiệm kỳ nhiều cảm xúc, là những năm tháng đáng nhớ nhất của cá nhân tôi đến thời điểm này…”.

Thực hiện các đột phá chiến lược là ưu tiên cao của Chính phủ

Đặng đông |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc tới việc thực hiện các đột phá chiến lược là ưu tiên cao trong chỉ đạo điều hành. Trong đó, đột phá quan trọng, mở đường là đột phá về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đột phá về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là tấn công vào “điểm nghẽn” kéo dài, đột phá về kết cấu hạ tầng đồng bộ mang tính “dẫn dắt” cho thu hút đầu tư.

Thủ tướng: Một dân tộc mạnh phải là dân tộc đoàn kết, hành động mạnh mẽ

Nhóm PV |

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, một dân tộc mạnh phải là dân tộc đoàn kết, có ý chí, quyết tâm hành động mạnh mẽ với khát vọng trở thành giàu có, thịnh vượng, bền vững trường tồn.