Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư thăm hỏi Thủ tướng Trung Quốc

Thanh Hà |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư thăm hỏi tới Thủ tướng Lý Khắc Cường về động đất ở Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Được tin vừa qua, Trung Quốc xảy ra nhiều đợt thiên tai lớn, trong đó có các đợt mưa, lũ tại các địa phương phía nam và động đất tại tỉnh Tứ Xuyên gây tổn thất lớn về người và tài sản, ngày 19.6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư thăm hỏi đến Thủ tướng Quốc Vụ Viện Trung Quốc Lý Khắc Cường, bày tỏ chia sẻ sâu sắc và gửi lời thăm hỏi chân thành tới đồng chí Lý Khắc Cường và người dân vùng bị nạn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng thời tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Chính phủ Trung Quốc, nhân dân vùng bị nạn nhất định sẽ sớm khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

Trước đó, trận động đất mạnh 6.0 độ richter ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày 17.6 khiến ít nhất 13 người chết và 199 người bị thương, theo AFP. Giới chức địa phương cho hay, hơn 8.000 người phải sơ tán do các công trình đổ sập, hư hại sau trận động đất. Ngoài ra, hơn 12.000 ngôi nhà bị hư hại, 73 tòa nhà bị sập do hậu quả của động đất.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ông Tập Cận Bình: Trung Quốc luôn ủng hộ Triều Tiên

Ngọc Vân |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, dù tương lai thế nào, ông vẫn cam kết dành sự ủng hộ đầy đủ cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đồng thời sẽ đóng vai trò tích cực để mang lại hòa bình và ổn định trong khu vực.

Hình ảnh và cập nhật thương vong trận động đất ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Tính đến ngày 18.6, số người thương vong trong trận động đất 6,0 độ richter ở phía Tây Nam Trung Quốc tối ngày 17.6 đã tăng lên 12 người chết và 134 người bị thương.

Chủ tịch Trung Quốc lần đầu tiên thăm chính thức Triều Tiên sau 14 năm

Ngọc Vân |

Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm chính thức Triều Tiên đầu tiên trong tuần này. Đây là cũng là chuyến thăm đầu tiên của một Chủ tịch Trung Quốc đến Triều Tiên sau hơn 1 thập kỷ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Tập Cận Bình: Trung Quốc luôn ủng hộ Triều Tiên

Ngọc Vân |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, dù tương lai thế nào, ông vẫn cam kết dành sự ủng hộ đầy đủ cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đồng thời sẽ đóng vai trò tích cực để mang lại hòa bình và ổn định trong khu vực.

Hình ảnh và cập nhật thương vong trận động đất ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Tính đến ngày 18.6, số người thương vong trong trận động đất 6,0 độ richter ở phía Tây Nam Trung Quốc tối ngày 17.6 đã tăng lên 12 người chết và 134 người bị thương.

Chủ tịch Trung Quốc lần đầu tiên thăm chính thức Triều Tiên sau 14 năm

Ngọc Vân |

Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm chính thức Triều Tiên đầu tiên trong tuần này. Đây là cũng là chuyến thăm đầu tiên của một Chủ tịch Trung Quốc đến Triều Tiên sau hơn 1 thập kỷ.