Liên minh CDU của bà Merkel có chiến thắng dễ dàng trong cuộc bầu cử, đảm bảo cho bà Merkel tiếp tục nhiệm kỳ thứ 4.
Với 32,5% số phiếu bầu, liên minh của bà Merkel đã giành được nhiều số phiếu nhất. Tuy nhiên con số này cũng giảm nhiều so với tỉ lệ 41,5% liên minh dành được hồi 2013.
Đối thủ chính của bà Merkel, đảng Dân chủ Xã hội (SPD) trung tả chỉ dành được 20% số phiếu - tỉ lệ thấp kỷ lục kể từ sau Thế chiến. Đảng cực hữu AfD gây chấn động khi về thứ 3 và lần đầu tiên có mặt tại quốc hội Đức với 13,5% số phiếu.
Với nhiệm kỳ thứ 4, bà Merkel sẽ sánh ngang kỷ lục 4 nhiệm kỳ thủ tướng của Helmut Kohl, người dìu dắt bà trong giai đoạn đầu ở chính trường, và Konrad Adenauer, người tái thiết nước Đức sau Thế chiến.