Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện thăm hỏi tình hình lũ lụt Trung Quốc

Khánh Minh |

Trước tình hình mưa lớn và lũ lụt ở Trung Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Được tin từ đầu tháng 6.2020 đến nay, mưa lớn và lũ lụt đã xảy ra trên 26/31 tỉnh thành của Trung Quốc, gây tổn thất và thiệt hại to lớn về người và tài sản cho nhân dân vùng bị nạn, ngày 7.7.2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện thăm hỏi tới Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Ngày 7.7, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn màu vàng, cấp thứ 2 trong 4 cấp cảnh báo ở nước này ngày thứ 3 liên tiếp. Hàng loạt các địa phương ở miền nam và miền đông Trung Quốc, trong đó có tỉnh Hồ Bắc, xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa lên đến 250-280mm.

Tại Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, trong 2 ngày qua, lượng mưa tối đa vượt quá 250 mm từ sáng ngày 5 đến sáng 6.7, khiến nhiều đoạn đường bị ngập lụt và mực nước vượt quá mức cảnh báo ở một số nơi.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Mực nước ở nhiều đoạn của sông Dương Tử vượt quá mức cảnh báo

HỒNG HẠNH |

Mực nước ở nhiều đoạn của sông Dương Tử, tuyến đường thủy dài nhất của Trung Quốc, đang vượt quá mức cảnh báo.

Trung Quốc: Kỷ nguyên của siêu đập như Tam Hiệp sắp kết thúc?

Ngọc Vân |

Kỷ nguyên xây các siêu đập ở Trung Quốc như đập Tam Hiệp có thể sắp kết thúc, và nước này đang chuyển hướng sang các dự án thủy điện nhỏ hơn, đồng thời tăng cường điện mặt trời và điện gió.

Trung Quốc mưa lũ dữ dội, Vũ Hán nâng cảnh báo lên mức cao thứ 2

Song Minh |

Vũ Hán của Trung Quốc nâng cấp ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ từ cấp 3 lên cấp 2, mức cao thứ hai trong hệ thống 4 cấp.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Mực nước ở nhiều đoạn của sông Dương Tử vượt quá mức cảnh báo

HỒNG HẠNH |

Mực nước ở nhiều đoạn của sông Dương Tử, tuyến đường thủy dài nhất của Trung Quốc, đang vượt quá mức cảnh báo.

Trung Quốc: Kỷ nguyên của siêu đập như Tam Hiệp sắp kết thúc?

Ngọc Vân |

Kỷ nguyên xây các siêu đập ở Trung Quốc như đập Tam Hiệp có thể sắp kết thúc, và nước này đang chuyển hướng sang các dự án thủy điện nhỏ hơn, đồng thời tăng cường điện mặt trời và điện gió.

Trung Quốc mưa lũ dữ dội, Vũ Hán nâng cảnh báo lên mức cao thứ 2

Song Minh |

Vũ Hán của Trung Quốc nâng cấp ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ từ cấp 3 lên cấp 2, mức cao thứ hai trong hệ thống 4 cấp.