Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 70 năm Báo Nhân Dân ra số đầu tiên

Theo TTXVN/Báo Tin tức |

Sáng 11.3, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu (11.3.1951 - 11.3.2021).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Thuận Hữu đọc thư chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Chương trình văn nghệ tại buổi lễ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Theo TTXVN/Báo Tin tức
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tinh thần "vaccine + 5K"

Phạm Đông |

Sáng 2.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2.2021, tháng có Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Công an Trung Quốc

Thanh Hà |

Sáng 19.2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Công an Trung Quốc Triệu Khắc Chí đang ở thăm Việt Nam và đồng tổ chức Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 7 giữa hai Bộ Công an.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý 5 cân đối lớn trong phát triển

Theo Chinhphu.vn |

Trước hết, đó là cân đối giữa việc mở cửa, đổi mới, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội với việc củng cố nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hay nói cách khác là cân đối giữa đổi mới, ổn định và phát triển, giữa tuân theo các quy luật thị trường và đảm bảo định hướng XHCN, giữa nhà nước, thị trường và xã hội, giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển con người, giữa tiến bộ xã hội với bảo vệ môi trường, giữa tính độc lập và hội nhập…

Những công trình huyết mạch tắc nghẽn chỉ vì... hạt cát: Hướng đến sự thay đổi về tư duy kỹ thuật

NHÓM PV |

Trước bối cảnh khan hiếm cát như hiện nay, nhiều ý kiến cho rằng cần có cuộc cách mạng trước khi vượt giới hạn khai thác cát. Nhưng đó là cách mạng về vật liệu xây dựng (VLXD) hay cách mạng về tư duy thiết kế?

Người dân mong sớm kiểm tra trình tự thu hồi đất dự án Khu công nghiệp Vsip Bắc Ninh 2

Trần Tuấn |

Người dân phản ánh dấu hiệu sai phạm trong việc thu hồi đất làm dự án Khu công nghiệp (KCN) Vsip Bắc Ninh 2, trong khi đó chính quyền địa phương chưa có câu trả lời về vấn đề này.

Quảng Ninh: Dịch COVID-19 gia tăng trở lại, người dân vẫn chủ quan

Đoàn Hưng |

Kể từ tháng 4.2022 cho đến tháng 3.2023, dịch COVID-19 đã cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, những ngày gần đây, dịch COVID-19 lại có xu hướng tăng trở lại. Tại Quảng Ninh, chỉ tính từ đầu tháng 4 đến nay đã có 72 ca mắc. Song điều đáng lo ngại là nhiều người dân có tâm lý chủ quan, lơ là trước diễn biến của dịch bệnh, thậm chí mắc bệnh cũng không khai báo, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan.

Hòa Bình trả lại phí test nhanh COVID-19 cho người dân

Khánh Linh |

Hòa Bình sẽ hoàn trả một phần tiền thu dịch vụ test nhanh COVID-19 trong khoảng thời gian từ 1.7.2021 - 9.11.2021.

Bản tin công đoàn: NLĐ đóng bảo hiểm xã hội để nhận lương hưu bao nhiêu năm

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung: Đề xuất giảm điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần xuống 3 tháng; Bình Dương triển khai hỗ trợ 16.700 người lao động thiếu việc, mất việc; Thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu của người lao động là bao nhiêu năm?

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tinh thần "vaccine + 5K"

Phạm Đông |

Sáng 2.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2.2021, tháng có Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Công an Trung Quốc

Thanh Hà |

Sáng 19.2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Công an Trung Quốc Triệu Khắc Chí đang ở thăm Việt Nam và đồng tổ chức Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 7 giữa hai Bộ Công an.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý 5 cân đối lớn trong phát triển

Theo Chinhphu.vn |

Trước hết, đó là cân đối giữa việc mở cửa, đổi mới, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội với việc củng cố nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hay nói cách khác là cân đối giữa đổi mới, ổn định và phát triển, giữa tuân theo các quy luật thị trường và đảm bảo định hướng XHCN, giữa nhà nước, thị trường và xã hội, giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển con người, giữa tiến bộ xã hội với bảo vệ môi trường, giữa tính độc lập và hội nhập…