Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Quân chính toàn quân 2019

Vương Trần |

Ngày 9.12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân, tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự, chỉ đạo hội nghị.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng, năm 2019, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức, song Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp uỷ, chỉ huy và đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì đã đoàn kết, chủ động bám sát thực tiễn, đề cao trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Nổi bật là, đã chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, nhạy bén, hiệu quả các tình huống về quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ, nhất là tình huống trên Biển Đông.

Tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng vào hoạt động kinh tế. Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, xử lý ô nhiễm môi trường, giúp nhân dân xoá đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Toàn quân duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới nội địa và không gian mạng; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật.

Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã điểm lại một số kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, cho rằng, kết quả đó có đóng góp quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị quân chính toàn quân 2019. Ảnh VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị Quân chính toàn quân 2019. Ảnh VGP/Quang Hiếu

Theo Thủ tướng, năm 2020, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Do đó, nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đặt ra những yêu cầu mới, cao hơn, nặng nề hơn.

Nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung thực hiện thời gian tới, Thủ tướng tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trách nhiệm, quyết tâm cao, nhất định Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2020, mãi mãi xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” và sự yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Theo chương trình hội nghị, sau khi kết thúc phần tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2019, Bộ Quốc phòng tổ chức phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2020.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng vận động nguồn xã hội hóa thưởng cho mỗi cầu thủ nữ 1 xe máy

HOÀI ĐAN |

Sau khi đội tuyển nữ Việt Nam giành chức vô địch SEA Games 30, Thủ tướng Chính phủ đã vận động được các nguồn xã hội hóa để thưởng cho mỗi nữ cầu thủ một chiếc xe máy loại tốt.

Thủ tướng dự lễ kỷ niệm 65 năm Trường Học sinh miền Nam trên đất Bắc

T.Vương |

Ngày 8.12, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ kỷ niệm 65 năm trường học sinh miền Nam trên đất Bắc và 50 năm các thế hệ học sinh miền Nam thực hiện Di chúc của Bác Hồ.

Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Vương Trần |

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng vận động nguồn xã hội hóa thưởng cho mỗi cầu thủ nữ 1 xe máy

HOÀI ĐAN |

Sau khi đội tuyển nữ Việt Nam giành chức vô địch SEA Games 30, Thủ tướng Chính phủ đã vận động được các nguồn xã hội hóa để thưởng cho mỗi nữ cầu thủ một chiếc xe máy loại tốt.

Thủ tướng dự lễ kỷ niệm 65 năm Trường Học sinh miền Nam trên đất Bắc

T.Vương |

Ngày 8.12, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ kỷ niệm 65 năm trường học sinh miền Nam trên đất Bắc và 50 năm các thế hệ học sinh miền Nam thực hiện Di chúc của Bác Hồ.

Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Vương Trần |

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội.