Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân

Vương Trần |

Ngày 23.6, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X.

Cùng dự có Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng.

Tham dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, Thành phố Hà Nội và 300 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu trong Phong trào Thi đua Quyết thắng toàn quân giai đoạn 2015-2020; đại biểu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc; đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Ảnh VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Ảnh VGP/Quang Hiếu

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Quân ủy Trung ương, Thống lĩnh các Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng toàn quân giai đoạn 2015-2020 với tiêu đề “Phát huy bản chất cách mạng, truyền thống Quân đội anh hùng và phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

Toàn quân đẩy mạnh thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng toàn quân đã đạt được những kết quả quan trọng, lập nhiều thành tích xuất sắc, trở thành động lực to lớn cổ vũ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động vượt qua khó khăn, gian khổ, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại hội xác định chủ đề xuyên suốt của phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2020 - 2025 là “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, Quyết thắng”. Trong đó, tập trung tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và QUTW, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều mô hình sáng tạo, phù hợp; giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng: Làm rõ thông tin dư luận phản ánh tiền điện tăng cao bất thường

Ái Vân |

Trước thông tin dư luận phản ánh về việc thời gian qua hóa đơn tiền điện của một số hộ dân tăng cao bất thường, Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm rõ; nhấn mạnh tinh thần là bảo đảm không để xảy ra sai sót và ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng điện, nếu phát hiện vi phạm phải xử lý nghiêm.

Thủ tướng: Báo chí khơi dậy lòng yêu nước, khát vọng Việt Nam hùng cường

Vương Trần |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, báo chí Cách mạng giữ vững tinh thần cách mạng, niềm tin của dân dân đối với Đảng và Nhà nước, góp phần tạo đồng thuận và niềm tin xã hội, khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết dân tộc.

Thủ tướng: Truyền thông phải lan tỏa năng lượng tích cực trong xã hội

ÁI VÂN |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Bằng khen cho 18 tập thể vì có thành tích xuất sắc trong công tác truyền thông về phòng, chống COVID-19. Trong đó, Báo Lao Động vinh dự được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thủ tướng: Làm rõ thông tin dư luận phản ánh tiền điện tăng cao bất thường

Ái Vân |

Trước thông tin dư luận phản ánh về việc thời gian qua hóa đơn tiền điện của một số hộ dân tăng cao bất thường, Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm rõ; nhấn mạnh tinh thần là bảo đảm không để xảy ra sai sót và ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng điện, nếu phát hiện vi phạm phải xử lý nghiêm.

Thủ tướng: Báo chí khơi dậy lòng yêu nước, khát vọng Việt Nam hùng cường

Vương Trần |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, báo chí Cách mạng giữ vững tinh thần cách mạng, niềm tin của dân dân đối với Đảng và Nhà nước, góp phần tạo đồng thuận và niềm tin xã hội, khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết dân tộc.

Thủ tướng: Truyền thông phải lan tỏa năng lượng tích cực trong xã hội

ÁI VÂN |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Bằng khen cho 18 tập thể vì có thành tích xuất sắc trong công tác truyền thông về phòng, chống COVID-19. Trong đó, Báo Lao Động vinh dự được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19.