Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý xuất cấp 3.000 tấn gạo hỗ trợ Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Chiều tối 15.9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình để trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 10 vừa xảy ra tại địa phương.

Sau khi trực tiếp đi thị sát tại TP.Đồng Hới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu lãnh đạo địa phương huy động tối đa lực lượng để sửa chữa nhà cửa cho người dân bị thiệt hại, không để người dân phải chịu cảnh màn trời chiếu đất.

Thủ tướng cũng yêu cầu nhanh chóng khắc phục hệ thống điện vì hiện Quảng Bình đang mất điện trên diện rộng.

Theo báo cáo ban đầu của UBND tỉnh Quảng Bình, do bão quá mạnh với sức gió vùng gần tâm bão giật cấp 13, cấp 15 gây nên thiệt hại lớn. Toàn tỉnh có 2 người chết, 10 người bị thương, 49.155 ngôi nhà tốc mái, 1.500 nhà bị ngập, 15.000 ha rừng trồng và 6.000 ha cây lâu năm bị gãy đổ… Ước tính thiệt hại khoảng 3.400 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao cán bộ và nhân dân Quảng Bình đã chủ động chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống bão, thực hiện tốt chủ trương “bốn tại chỗ” nên hạn chế thiệt hại về người.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ngành, các cấp của tỉnh Quảng Bình cùng với lực lượng công an, quân sự, thanh niên xung kích chủ động giúp đỡ đưa nhân dân trở lại cuộc sống bình thường, không để người dân cảnh màn trời chiếu đất, thiếu ăn sau bão.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình kịp thời hỗ trợ Quảng Bình khôi phục lưới điện, bảo đảm vệ sinh môi trường, không để dịch bệnh xảy ra; dựng lại nhà bị sập, nhà hư hỏng nặng để người dân sớm có chỗ ở; chỉ đạo an toàn hồ đập thủy điện, bảo đảm an toàn vùng hạ du; khắc phục hệ thống giao thông, nhất là hệ thống đường bộ, đường sắt.

Trước mắt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý xuất cấp 3.000 tấn gạo hỗ trợ cho Quảng Bình, giao Bộ NN-PTNT xuất cấp giống lúa, giống rau cho nhân dân để sớm khôi phục sản xuất.

Nhắn tin theo cú pháp "BL" gửi 1407 (20.000 đồng/tin nhắn) từ ngày 15.8 - 13.10 để ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại do bão lũ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39233708.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, STK: 113000000758 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088.

Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 1240001122556. Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) - chi nhánh Hà Nội, STK: 104000143263.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".