Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón, hội đàm với Thủ tướng Malaysia

Thanh Hà - Dương Quốc Bình |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Malaysia sáng 27.8 tại Phủ Chủ tịch. Ngay sau lễ đón, Thủ tướng hai nước đã tiến hành hội đàm.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Malaysia Tun Mahathir Mohamad diễn ra từ 27-28.8. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Mahathir Mohamad kể từ khi nhậm chức tháng 5.2018.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Malaysia sáng 27.8 tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Dương Quốc Bình.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Malaysia sáng 27.8 tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Dương Quốc Bình.

Tháp tùng Thủ tướng Mahathir Mohamad thăm Việt Nam lần này có ngài Saifuddin Abdullah - Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia; bà Shariffah Norhana Syed Mustaffa - Đại sứ Malaysia tại Việt Nam; ngài Lokman Hakim bin Ali - Tổng Thư ký Bộ Thương mại và Công nghiệp Quốc tế; ông Roslan bin Sharif - Vụ trưởng Vụ Quốc tế, Văn phòng Thủ tướng Malaysia; ông Amran bin Mohamed Zain - Phó Tổng Thư ký Vụ Song phương, Bộ Ngoại giao Malaysia; ông Abu Bakar Mamat - Quyền Thư ký Vụ Campuchia – Lào –Myanmar –Việt Nam – Oceania, Bộ Ngoại giao Malaysia.

Trong thành phần đoàn tháp tùng thủ tướng Malaysia thăm Việt Nam còn có bà Sharimahton Mat Salleh - Phó Tổng Thư ký Cơ quan Phát triển Thương mại Malaysia; ông Sufi Yusni bin Md Yusoff - Chuyên viên đặc biệt của Thủ tướng; ông Muhammad Zulasri Rosdi - Trợ lý Thư ký, Vụ Campuchia – Lào –Myanmar –Việt Nam – Oceania, Bộ Ngoại giao Malaysia; bà Rozlina binti Jamaluddin - Thư ký riêng của Thủ tướng; ông Malek bin Redzuan - Trợ lý Thư ký báo chí.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Malaysia trong thời gian qua có những bước phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, an ninh – quốc phòng, lao động, giáo dục – đào tạo, du lịch… Hai nước cũng phối hợp hiệu quả tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN và Liên Hợp Quốc.

Chuyến thăm sẽ là cơ hội để hai bên làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược, nâng cao hiệu quả hợp tác, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt trong năm 2020 khi Việt Nam là Chủ tịch ASEAN, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Malaysia là chủ nhà Năm APEC.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Malaysia duyệt đội danh dự trong lễ đón. Ảnh: Dương Quốc Bình.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Malaysia duyệt đội danh dự trong lễ đón. Ảnh: Dương Quốc Bình.

Thủ tướng Malaysia Tun Mahathir Mohamad sinh năm 1925. Phu nhân của ông là bà Siti Hasmah binti Hj Mohd Ali. Thủ tướng thứ 7 của Malaysia tốt nghiệp Đại học y khoa King Edward VII Singapore (Đại học quốc gia Singapore).

Ông được bầu làm Nghị sĩ Quốc hội năm 1964 và đảm nhận nhiêu cương vị trước khi trở thành Thủ tướng thứ 4 của Malaysia từ tháng 7.1981 đến tháng 10.2003.

Năm 2016, ông rời UMNO, thành lập đảng Dân tộc Mã lai bản địa thống nhất (PPBM) sau đó trở thành thủ lĩnh liên minh đối lập Hy Vọng (PH) vào tháng 1.2018 trước khi trở thành thủ tướng thứ 7 của Malaysia sau khi PH thắng lợi tại tổng tuyển cử đầu năm 2018.

Thanh Hà - Dương Quốc Bình
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Malaysia sắp thăm chính thức Việt Nam

H.LIÊN |

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-28.8 theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Việt Nam - Malaysia thúc đẩy hợp tác an ninh, thực thi pháp luật

Thanh Hà |

Việt Nam – Malaysia nhất trí xem xét, thúc đẩy thiết lập cơ chế và ký kết các văn kiện hợp tác mới trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và thực thi pháp luật.

Việt Nam đề nghị Malaysia xử công bằng, trả tự do cho Đoàn Thị Hương

Ngọc Vân |

Việt Nam đã nhiều lần nêu vụ việc trong trao đổi, kể cả trong trao đổi cấp cao với Malaysia, đề nghị xét xử công bằng và đảm bảo quyền của Đoàn Thị Hương.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Thủ tướng Malaysia sắp thăm chính thức Việt Nam

H.LIÊN |

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-28.8 theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Việt Nam - Malaysia thúc đẩy hợp tác an ninh, thực thi pháp luật

Thanh Hà |

Việt Nam – Malaysia nhất trí xem xét, thúc đẩy thiết lập cơ chế và ký kết các văn kiện hợp tác mới trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và thực thi pháp luật.

Việt Nam đề nghị Malaysia xử công bằng, trả tự do cho Đoàn Thị Hương

Ngọc Vân |

Việt Nam đã nhiều lần nêu vụ việc trong trao đổi, kể cả trong trao đổi cấp cao với Malaysia, đề nghị xét xử công bằng và đảm bảo quyền của Đoàn Thị Hương.