Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Doanh nghiệp được cấp phép đầu tư không để dự án nằm trên giấy”

CAO HÙNG |

Ngày 20.8, UBND Bình Phước tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Hội nghị có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo các bộ, ngành, tổng lãnh sự, tham tán thương mại các nước đã hoặc dự kiến đầu tư tại tỉnh, lãnh đạo các tỉnh trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và khoảng 600 đại diện doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

Hội nghị giới thiệu về thế mạnh, các chủ trương, cơ chế, chính sách, pháp luật của tỉnh Bình Phước đối với doanh nghiệp; về môi trường đầu tư tại tỉnh Bình Phước thể hiện qua các nỗ lực của tỉnh để hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp; ngành công nghiệp sản xuất và công nghiệp hỗ trợ trong khu, cụm công nghiệp.

Là một tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Bình Phước là cầu nối giữa Đông Nam bộ với Tây nguyên, là cửa ngõ quan trọng của hành lang kinh tế Đông - Tây, đặc biệt nằm ngay cạnh Bình Dương và TPHCM - trung tâm kinh tế lớn và năng động bậc nhất.

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước trao giấy phép đầu tư cho các doanh nghiệp. Ảnh: C.H
Lãnh đạo tỉnh Bình Phước trao giấy phép đầu tư cho các doanh nghiệp. Ảnh: C.H

Bên cạnh đó, Bình Phước cách các khu sân bay, cụm cảng quốc tế như Tân Sơn Nhất, Long Thành, Tân Cảng, Cái Mép - Thị Vải chỉ hơn 1 giờ đi xe.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 6.425 doanh nghiệp và vốn đăng ký kinh doanh 53.506 tỷ đồng. Riêng 7 tháng đầu năm 2018, số doanh nghiệp thành lập mới là 568 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 7.465 tỷ đồng. Dự án đầu tư nước ngoài (FDI) khi mới tái lập, tỉnh chỉ có duy nhất 1 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 20,58 triệu USD, thì đến nay đã có 185 dự án với vốn đăng ký 1 tỷ 850 triệu USD, tăng gấp 90 lần.

Riêng 7 tháng đầu năm 2018 thu hút được 22 dự án với số vốn đăng ký 314 triệu USD, trong đó có 7 dự án đầu tư vào khu công nghiệp Becamex Bình Phước với số vốn đăng ký 272 triệu USD. Trong tổng số 185 dự án FDI thu hút được, đến nay đã có 125 dự án đi vào hoạt động, góp phần giải quyết việc làm cho 48.500 lao động, trong đó 60% là lao động tại chỗ của địa phương, còn lại 40% là lao động từ nơi khác đến.

Hiện tỉnh Bình Phước có 8 khu công nghiệp đã được đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng và đi vào hoạt động...

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ca ngợi các thành tựu mà lãnh đạo và nhân dân tỉnh Bình Phước đạt được sau hơn 20 năm tái lập tỉnh. Thủ tướng nhấn mạnh, tỉnh Bình Phước cần tận dụng các lợi thế về vị trí địa lý, dư địa về kinh tế để thu hút đầu tư và phát triển. Đồng thời, Thủ tướng cũng giao Bộ GTVT trong thời gian tới tăng cường đầu tư hạ tầng giao thông, nhằm kết nối Bình Phước với các tỉnh, thành lân cận...

Có 19 doanh nghiệp đã đăng ký đầu tư vào tỉnh Bình Phước trong dịp này. Ảnh: C.H
Có 19 doanh nghiệp đã đăng ký đầu tư vào tỉnh Bình Phước trong dịp này. Ảnh: C.H

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu: “Bình Phước muốn thu hút các nhà đầu tư, thu hút những “đại bàng” về đây làm tổ thì cần chú trọng yếu tố con người, tạo sự đoàn kết của toàn dân quyết tâm phát triển. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”.

Về phía các doanh nghiệp được cấp phép đầu tư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu: “Phải nghiêm túc thực hiện giữa nói và làm, phải đi vào thực tế. Giấy phép đầu tư đã được cấp rồi thì phải hành động. Không thể để dự án nằm trên giấy”.

Thủ tướng nhắc tới trường hợp học sinh Nguyễn Văn Thành Lợi của Trường chuyên Quang Trung vừa đạt giải cao trong kỳ thi quốc tế, như là một biểu tượng, nhân tố để các doanh nghiệp Bình Phước tạo cho mình thương hiệu trên thương trường, cho các sản phẩm cà phê, hạt điều...

Tại Hội nghị này, UBND tỉnh Bình Phước sẽ trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 10 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 315 triệu USD và 14 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 818 triệu USD. Tổng cộng đợt này trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư cho 24 dự án, với số vốn 1 tỷ 133 triệu USD.

CAO HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Quy tụ được người tài đức dốc lòng vì nước

T.S |

Ngày 19.8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp mặt hơn 100 chuyên gia, nhà khoa học trẻ người Việt tiêu biểu ở nước ngoài về nước tham dự Chương trình kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tạo thuận lợi cho địa phương giải ngân vốn đầu tư công

TRỊNH XUÂN |

Sáng 16.8, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật. Chính phủ thảo luận về Dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi) và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại trường Đại học Cần Thơ

TRẦN LƯU |

Chiều ngày 10.8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và làm việc tại trường Đại học Cần Thơ. Cùng đi với đoàn có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam, cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Quy tụ được người tài đức dốc lòng vì nước

T.S |

Ngày 19.8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp mặt hơn 100 chuyên gia, nhà khoa học trẻ người Việt tiêu biểu ở nước ngoài về nước tham dự Chương trình kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tạo thuận lợi cho địa phương giải ngân vốn đầu tư công

TRỊNH XUÂN |

Sáng 16.8, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật. Chính phủ thảo luận về Dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi) và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại trường Đại học Cần Thơ

TRẦN LƯU |

Chiều ngày 10.8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và làm việc tại trường Đại học Cần Thơ. Cùng đi với đoàn có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam, cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương.