Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có một nhiệm kỳ thành công

Đặng Chung - Đông Phương |

Theo chương trình kỳ họp thứ 11, sáng 2.4, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bằng hình thức bỏ phiếu kín. Đánh giá về nhiệm kỳ vừa qua của Thủ tướng Chính phủ, các đại biểu Quốc hội cho rằng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cùng với các thành viên Chính phủ làm nên một nhiệm kỳ thành công, với nhiều dấu ấn của một Chính phủ kiến tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân.

Việc miễn nhiệm và bầu, phê chuẩn nhân sự tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV là nhằm thực hiện theo yêu cầu bố trí, sắp xếp nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước sau Đại hội XIII, với khoảng 25 chức danh được kiện toàn hoặc thay đổi vị trí công tác, trong đó có chức danh Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: TTXVN

Chiều 1.4, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; sau đó các đại biểu thảo luận ở Đoàn về nội dung này.

Theo chương trình kỳ họp, sáng 2.4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo các đại biểu tổng hợp kết quả thảo luận tại Đoàn. Tiếp đó, Chủ tịch Nước giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu về việc miễn nhiệm Thủ tướng. Quốc hội dành thời gian cho Thủ tướng phát biểu ý kiến (nếu có) và sau đó tiến hành miễn nhiệm Thủ tướng bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi ban kiểm phiếu công bố kết quả, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Thủ tướng.

Một nhiệm kỳ thành công

Nhìn lại nhiệm kỳ 5 năm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các đại biểu Quốc hội bày tỏ ấn tượng về những thành quả đã đạt được ở tất cả các lĩnh vực. Trong bối cảnh cả thế giới, khu vực và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng, sự đồng hành, phối hợp, giám sát chặt chẽ của Quốc hội, Chính phủ đã không ngừng đổi mới, linh hoạt, sáng tạo, sâu sát trong chỉ đạo, điều hành, cải cách mạnh mẽ và quyết liệt, đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra tại các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, góp phần quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Quan trọng hơn là giúp “tăng trưởng” niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với Ðảng, Nhà nước, bộ máy chính quyền.

Theo đại biểu Vũ Tiến Lộc (Đoàn Thái Bình), Chính phủ và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có một nhiệm kỳ nhiều năng lượng và rất thành công. Thủ tướng và các cộng sự của mình là các Phó Thủ tướng, các thành viên Chính phủ đã không chỉ là người làm chính sách, mà còn đóng vai trò của các đốc công, “tả xung hữu đột” để đưa chính sách vào cuộc sống. Nhờ đó, Chính phủ đã thành công trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát thấp, tăng trưởng cao trong bối cảnh khó khăn.

Cũng theo ông Lộc, trong nhiệm kỳ, Thủ tướng Chính phủ đã nỗ lực thúc đẩy cải cách thể chế, trong đó tập trung vào 2 mũi giáp công là cải cách thủ tục hành chính và thực hiện Chính phủ điện tử. Nhờ đó đã xóa bỏ hàng ngàn giấy phép con, đơn giản hóa và cắt giảm 50-60% điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành. Chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp vào các cơ quan chính quyền các cấp được cải thiện.

Kiên trì xây dựng Chính phủ kiến tạo

Bày tỏ sự tự hào vì đã có một nhiệm kỳ Chính phủ với nhiều thành tích trong phát triển kinh tế - xã hội, đại biểu Vũ Thị Lưu Mai (Đoàn TP.Hà Nội) cho rằng, dưới sự chỉ đạo đúng đắn của Thủ tướng Chính phủ, với tinh thần quyết tâm của từng thành viên, Chính phủ đã vượt qua khó khăn để khẳng định uy tín của mình, sự đúng đắn khi kiên trì chủ trương xây dựng một Chính phủ kiến tạo, phục vụ nhân dân.

Đồng tình với ý kiến trên, đại biểu Hà Thị Lan (Đoàn Bắc Giang) cũng đánh giá cao những nỗ lực của Thủ tướng Chính phủ trong việc tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên tất cả các lĩnh vực. Ba đột phá chiến lược được xem là ưu tiên cao trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ đã tạo ra dấu ấn trong nhiệm kỳ này.

Đại biểu Hà Thị Lan bày tỏ ấn tượng với việc đổi mới trong triển khai xây dựng, hoàn thiện pháp luật, nỗ lực tháo gỡ bằng nhiều biện pháp để nâng cao nguồn nhân lực; giải quyết việc làm cho 8 triệu người lao động. Trong các lĩnh vực về văn hóa, giáo dục, y tế, Chính phủ đã có nhiều đổi mới, tiến bộ ở tất cả các cấp học… Công tác thông tin, truyền thông cũng đã góp phần tạo nên sự đồng thuận cao trong xã hội.

Đặng Chung - Đông Phương
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 3 tỉnh Sóc Trăng, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu

Vương Trần |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký các quyết định phê chuẩn kết quả nhân sự 3 tỉnh: Sóc Trăng, Bến Tre và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự UBND 9 tỉnh

Hải Kiên |

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn nhân sự UBND 9 tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Kạn, Đồng Tháp, Ninh Thuận, Hà Giang, Gia Lai, Tiền Giang và Nam Định.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự HĐND 9 tỉnh, thành phố

Vương Trần |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa phê chuẩn nhân sự Hội đồng nhân dân (HĐND) 9 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Bình, Bình Phước, Điện Biên, Bình Thuận, Quảng Trị, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Tiền Giang.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn nhân sự 10 tỉnh, thành phố

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn nhân sự UBND 10 tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Bình Định, Tiền Giang, Khánh Hòa, Bắc Ninh, Thái Bình, Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Bình Thuận.

Loạt doanh nghiệp chậm trả lãi trái phiếu, ngóng chờ Nghị định 65

Đức Mạnh |

Kẹt tiền, nhiều doanh nghiệp cho biết đang đàm phán và thỏa thuận với trái chủ để gia hạn, kéo dài thời gian trả nợ gốc và lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Những cầu thủ U20 Việt Nam được kỳ vọng bùng nổ tại giải U20 Châu Á 2023

HOÀNG HUÊ - AN NGUYÊN |

Tại vòng chung kết U20 Châu Á 2023, những cái tên như Khuất Văn Khang, Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Văn Trường,... được kỳ vọng sẽ toả sáng giúp U20 Việt Nam giành vé dự World Cup.

Trung Quốc sẽ nêu đề xuất hòa bình Ukraina

Ngọc Vân |

Trung Quốc sẽ trình bày một kế hoạch nhằm giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraina, theo nhà ngoại giao Vương Nghị.

Mỹ bắn hạ khinh khí cầu 12 USD bằng tên lửa 439.000 USD?

Ngọc Vân |

Lực lượng Không quân Mỹ có thể đã bắn hạ khinh khí cầu trị giá 12 USD bằng tên lửa trị giá 439.000 USD.

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 3 tỉnh Sóc Trăng, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu

Vương Trần |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký các quyết định phê chuẩn kết quả nhân sự 3 tỉnh: Sóc Trăng, Bến Tre và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự UBND 9 tỉnh

Hải Kiên |

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn nhân sự UBND 9 tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Kạn, Đồng Tháp, Ninh Thuận, Hà Giang, Gia Lai, Tiền Giang và Nam Định.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự HĐND 9 tỉnh, thành phố

Vương Trần |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa phê chuẩn nhân sự Hội đồng nhân dân (HĐND) 9 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Bình, Bình Phước, Điện Biên, Bình Thuận, Quảng Trị, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Tiền Giang.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn nhân sự 10 tỉnh, thành phố

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn nhân sự UBND 10 tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Bình Định, Tiền Giang, Khánh Hòa, Bắc Ninh, Thái Bình, Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Bình Thuận.