Tại cuộc họp báo chung sau hội đàm chiều 8.11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Canada Justin Trudeau giải đáp câu hỏi về tương lai quan hệ Việt Nam - Canada sau khi hai Thủ tướng nhất trí xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Quan hệ hợp tác hữu nghị của Việt Nam - Canada trong suốt 45 năm qua là quan hệ hữu nghị nhiều mặt, cùng có lợi vì lợi ích chung của 2 dân tộc cùng với lợi ích của nhân dân hai nước. Bằng chứng dễ nhớ nhất là hai cái nhất đối với các nước Đông Nam Á: Thứ nhất, thương mại Việt Nam - Canada là cao nhất. Thứ hai, số sinh viên Việt Nam ở Canada cao nhất trong số 10 nước Đông Nam Á. Đặc biệt thương mại Việt Nam - Canada tăng trưởng liên tục trong nhiều năm, mỗi năm tăng 20%. Đây là một tiến bộ so với các nước khác trong lĩnh vực thương mại”.
“Trên tinh thần đó, tôi khẳng định rằng, hiệp định mới giữa Việt Nam - Canada về quan hệ hai nước chúng ta sẽ mở ra một chương mới toàn diện trong các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh…”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.
Thủ tướng Justin Trudeau khẳng định, quan hệ Canada và Việt Nam có lịch sử rất lâu dài. Trong tương lai, mối quan hệ song phương còn những triển vọng rất mạnh mẽ và lâu dài.
“Như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu, quan hệ giữa Canada và Việt Nam là quan hệ cao nhất ở các nước Đông Nam Á cả về kinh tế lẫn giáo dục. Chúng tôi tin chắc rằng, mối quan hệ này sẽ còn tiếp tục hơn nữa để nâng cao sự phồn vinh, chất lượng cuộc sống và phát triển kinh tế trong tương lai”, Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói.