Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN 35

Thanh Hà |

Tối 1.11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường sang Thái Lan dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các hội nghị cấp cao liên quan.

Tháp tùng Thủ tướng và Phu nhân dự hội nghị kéo dài từ ngày 2-4.11 tại Bangkok, Thái Lan có Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh; Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN Nguyễn Quốc Dũng; Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc và Trợ lý Thủ tướng Chính phủ Bùi Huy Hùng.

Khoảng 22h tối 1.11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu Việt Nam đã đến sân bay quân sự Bangkok, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các Hội nghị liên quan.

Đón Thủ tướng, Phu nhân và đoàn tại sân bay có Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thái Lan Ittiphol Kunplome, Đại diện Bộ Ngoại giao Thái Lan và về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Nguyễn Hải Bằng, Phu nhân và cán bộ Đại sứ quán.

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các hội nghị cấp cao liên quan là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong năm 2019 của ASEAN với sự tham gia của lãnh đạo 10 nước ASEAN và các đối tác.

Chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 của Thủ tướng nhằm góp phần thắt chặt và củng cố tinh thần đoàn kết ASEAN, phát huy vai trò trung tâm của hiệp hội, mở rộng và làm sâu sắc quan hệ với các đối tác của ASEAN, kiến tạo môi trường thuận lợi cho phát triển bền vững của từng nước và của cả khu vực. Chuyến tham dự cũng nhằm nâng cao hình ảnh Việt Nam tiếp tục đổi mới, tham gia chủ động, tích cực và có trách nhiệm vào các nội dung hợp tác khu vực.

Tại Hội nghị cấp cao diễn ra vào dịp cuối năm này, các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ tập trung thảo luận các biện pháp thúc đẩy tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, triển khai hiệu quả các Kế hoạch tổng thể Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025; kết quả thực hiện và các biện pháp tiếp tục triển khai “Tuyên bố Tầm nhìn lãnh đạo ASEAN về tăng cường quan hệ đối tác vì sự bền vững” (thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 34)...

Hội nghị lần này cũng trao đổi thúc đẩy quan hệ sâu rộng, cùng có lợi với các đối tác cũng như kiểm điểm việc thực hiện các kế hoạch hành động giữa ASEAN và đối tác đã thông qua và huy động sự hỗ trợ của các đối tác đối với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. Hội nghị cũng nhằm tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình, trong đó có thúc đẩy các khả năng hợp tác ứng phó với các biến động của kinh tế thế giới, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, giải quyết các thách thức toàn cầu như môi trường, biến đổi khí hậu, chống khủng bố, chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng…

Trước đó, ngày 1.11 tại Bangkok đã diễn ra Hội nghị Quan chức ASEAN trù bị, với sự tham dự của Trưởng đoàn Quan chức cao cấp 10 nước ASEAN và Phó Tổng thư ký ASEAN. Tại hội nghị, các Quan chức cao cấp đã rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN 35 và các Hội nghị liên quan, bao gồm chương trình hoạt động, chương trình nghị sự và trên 40 văn kiện dự kiến trình lãnh đạo cấp cao ghi nhận và thông qua.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam nhận chuyển giao Chủ tịch ASEAN

THANH HÀ |

Bộ Ngoại giao ngày 29.10 ra thông cáo cho biết, nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Prayuth Chan-o-cha, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các Hội nghị liên quan từ ngày 2 - 4.11 tại Bangkok, Thái Lan.

Thái Lan thắt chặt an ninh chuẩn bị Hội nghị Cấp cao ASEAN 35

KHÁNH MINH |

Ngày 22.10, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan Kongcheep Tantravanich cho biết, Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwon đã chỉ đạo kiểm tra toàn toàn diện tất cả các biện pháp an ninh để chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các hội nghị liên quan, dự kiến diễn ra tại Bangkok từ ngày 2 - 4.11 tới.

Giai đoạn “nước rút” chuẩn bị đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020

Thanh Hà |

Chiều 18.10, tại Trụ sở Chính phủ, Uỷ ban Quốc gia ASEAN 2020 đã họp phiên thứ tư, dưới sự điều hành của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh - Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia (UBQG).

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Việt Nam nhận chuyển giao Chủ tịch ASEAN

THANH HÀ |

Bộ Ngoại giao ngày 29.10 ra thông cáo cho biết, nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Prayuth Chan-o-cha, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các Hội nghị liên quan từ ngày 2 - 4.11 tại Bangkok, Thái Lan.

Thái Lan thắt chặt an ninh chuẩn bị Hội nghị Cấp cao ASEAN 35

KHÁNH MINH |

Ngày 22.10, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan Kongcheep Tantravanich cho biết, Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwon đã chỉ đạo kiểm tra toàn toàn diện tất cả các biện pháp an ninh để chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các hội nghị liên quan, dự kiến diễn ra tại Bangkok từ ngày 2 - 4.11 tới.

Giai đoạn “nước rút” chuẩn bị đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020

Thanh Hà |

Chiều 18.10, tại Trụ sở Chính phủ, Uỷ ban Quốc gia ASEAN 2020 đã họp phiên thứ tư, dưới sự điều hành của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh - Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia (UBQG).