Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu thăm chính thức Nga

Thanh Hà |

Vào 18h40 ngày 20.5, giờ địa phương (tức 22h40, giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Pulkovo 1, TP. Saint Petersburg, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga.

Đón Thủ tướng, Phu nhân và đoàn tại sân bay có Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov, lãnh đạo TP. Saint Petersburg, đại diện Bộ Ngoại giao Liên bang Nga; về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Saint Petersburg.

Theo chương trình làm việc tại Saint Petersburg, một trong ba thành phố trực thuộc Trung ương của Nga, dự kiến, Thủ tướng sẽ dự triển lãm “Những nền văn hóa cổ Việt Nam” lần đầu tiên được tổ chức tại Cung điện Mùa Đông trong khuôn khổ Năm Chéo giữa hai nước, còn được gọi là Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam.

Năm Chéo là sự kiện lớn kéo dài hơn một năm, từ 2019 đến 2020, nhằm kỷ niệm 25 năm ký kết Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Được biết, thời gian qua, hai nước tích cực làm việc và đã thống nhất chương trình tổ chức Năm Chéo với hơn 200 hoạt động phong phú, thiết thực, trong đó có nhiều hoạt động tại Mátxcơva và TP. Saint Petersburg.

Trong thời gian ngắn tại TP. Saint Petersburg, Thủ tướng sẽ đến đặt vòng hoa tại Khu tưởng niệm – Nghĩa trang Piskaryosko, thăm Khu lưu niệm của Lenin, thăm Chiến hạm Rạng Đông và có cuộc gặp gỡ quyền Thống đốc Saint Petersburg.

Sau đó, Thủ tướng sẽ đến thủ đô Mátxcơva tiếp tục chương trình thăm chính thức Liên bang Nga với các hoạt động gồm hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo Liên bang Nga, cùng Thủ tướng Nga chủ trì lễ khai mạc Năm Chéo, dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Liên bang Nga, tiếp một số doanh nghiệp lớn của Nga; gặp gỡ Hội Cựu chiến binh tham gia chiến tranh ở Việt Nam, Hội Hữu nghị Nga-Việt và trao tặng Huân chương Hữu nghị cho một số công dân Nga có những đóng góp tích cực vào quan hệ hai nước…

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sắp thăm Nga, Na Uy và Thụy Điển

Thanh Hà |

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 16.5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sắp thăm chính thức Nga, Na Uy và Thụy Điển từ ngày 20-28.5.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Thượng viện Bhutan

Thanh Hà |

Sáng 13.5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Tashi Dorji - Chủ tịch Thượng viện Bhutan đang có chuyến thăm Việt Nam và dự Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Phó Tổng thống Ấn Độ

Thanh Hà |

Việt Nam - Ấn Độ nhất trí xem xét các đề xuất mở cửa cho nhãn, bưởi, chôm chôm, sầu riêng của Việt Nam vào thị trường Ấn Độ và lựu, nho, hạt kê của Ấn Độ vào thị trường Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sắp thăm Nga, Na Uy và Thụy Điển

Thanh Hà |

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 16.5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sắp thăm chính thức Nga, Na Uy và Thụy Điển từ ngày 20-28.5.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Thượng viện Bhutan

Thanh Hà |

Sáng 13.5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Tashi Dorji - Chủ tịch Thượng viện Bhutan đang có chuyến thăm Việt Nam và dự Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Phó Tổng thống Ấn Độ

Thanh Hà |

Việt Nam - Ấn Độ nhất trí xem xét các đề xuất mở cửa cho nhãn, bưởi, chôm chôm, sầu riêng của Việt Nam vào thị trường Ấn Độ và lựu, nho, hạt kê của Ấn Độ vào thị trường Việt Nam.