Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu thăm chính thức Đan Mạch

Thanh Hà |

Ngày 19.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Copenhagen, bắt đầu thăm chính thức Đan Mạch và dự Hội nghị thượng đỉnh Đối tác vì Tăng trưởng xanh và các Mục tiêu toàn cầu đến năm 2030 (P4G).

Tham gia đoàn có Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam, Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Nguyễn Trường Thanh và lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan, địa phương.

Đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phu nhân và đoàn tại sân bay Copenhagen, về phía Đan Mạch có Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam và lãnh đạo Bộ Ngoại giao Đan Mạch; về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Nguyễn Trường Thanh; cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch.

Đây là chuyến thăm chính thức Đan Mạch đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đúng vào năm kỷ niệm 5 năm Việt Nam-Đan Mạch thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện.

Theo chương trình chuyến thăm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội kiến với Nữ hoàng Đan Mạch; dự Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự và phát biểu tại Hội nghị P4G với chủ đề “Các giải pháp để phát triển bền vững”.

Hội nghị lần này được kỳ vọng sẽ đề ra tầm nhìn, định hướng lớn, các biện pháp, hành động cụ thể về thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu.

Trước đó ngày 16.10, ngài Kim Højlund Christensen – tân Đại sứ Vương quốc Đan Mạch tại Việt Nam nhận định: “Chuyến công du của ngài Thủ tướng là một cơ hội to lớn để thúc đẩy quan hệ đối tác song phương với Việt Nam cũng như củng cố các kết nối của Đan Mạch tại khu vực năng động này”.

Hội nghị thượng đỉnh P4G, do Đan Mạch đăng cai tổ chức từ ngày 19-20.10, là một sáng kiến toàn cầu với mục tiêu trở thành diễn đàn hàng đầu thế giới trong việc phát triển và nhân rộng mô hình liên minh hợp tác công tư nhằm đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững và Hiệp ước Paris về biến đổi khí hậu.

Theo Thông cáo của Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, sự góp mặt của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhất của P4G tại Copenhagen thể hiện cam kết mạnh mẽ từ phía Chính phủ Việt Nam nhằm hiện thực hóa các mục tiêu đề ra bởi P4G và tìm cơ hội mới cho phát triển xanh.

Việt Nam chính thức trở thành thành viên P4G kể từ năm 2017. Diễn đàn quốc gia P4G của Việt Nam được thành lập vào tháng 7. Hai sáng kiến triển khai tại Việt Nam – “Sáng kiến sàn giao dịch vật liệu Việt Nam” và “Mô hình tài chính hỗn hợp trong đầu tư vào lĩnh vực cấp thoát nước” đã được P4G lựa chọn trao tài trợ sau cuộc thi tìm ra các sáng kiến xanh hiệu quả nhất trên phạm vi toàn cầu.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Cầu nối “hữu duyên” ASEM tạo xung lực mạnh mẽ cho phát triển toàn cầu

Song Minh |

Rạng sáng 19.10 (giờ Việt Nam), Hội nghị Cấp cao Á - Âu lần thứ 12 (ASEM 12) khai mạc tại thủ đô Brussels, Bỉ. Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu tham dự và có bài phát biểu chính thức tại hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được mời phát biểu chính tại Diễn đàn Doanh nghiệp Á-Âu 16

Thanh Hà |

Ngày 18.10, tại cung điện d’Egmont, Brussels, Vương quốc Bỉ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Thủ tướng Na Uy Erna Solberg là hai nhà lãnh đạo ASEM được mời phát biểu chính tại Diễn đàn Doanh nghiệp Á – Âu (AEBF) lần thứ 16.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc Hội nghị Cấp cao Á – Âu lần thứ 12

Hải Anh |

Tối 18.10, giờ địa phương (rạng sáng 19.10, giờ Việt Nam), Hội nghị Cấp cao Á – Âu lần thứ 12 (ASEM 12) đã chính thức khai mạc tại Tòa nhà Europa, thủ đô Brussels, Vương quốc Bỉ.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Cầu nối “hữu duyên” ASEM tạo xung lực mạnh mẽ cho phát triển toàn cầu

Song Minh |

Rạng sáng 19.10 (giờ Việt Nam), Hội nghị Cấp cao Á - Âu lần thứ 12 (ASEM 12) khai mạc tại thủ đô Brussels, Bỉ. Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu tham dự và có bài phát biểu chính thức tại hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được mời phát biểu chính tại Diễn đàn Doanh nghiệp Á-Âu 16

Thanh Hà |

Ngày 18.10, tại cung điện d’Egmont, Brussels, Vương quốc Bỉ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Thủ tướng Na Uy Erna Solberg là hai nhà lãnh đạo ASEM được mời phát biểu chính tại Diễn đàn Doanh nghiệp Á – Âu (AEBF) lần thứ 16.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc Hội nghị Cấp cao Á – Âu lần thứ 12

Hải Anh |

Tối 18.10, giờ địa phương (rạng sáng 19.10, giờ Việt Nam), Hội nghị Cấp cao Á – Âu lần thứ 12 (ASEM 12) đã chính thức khai mạc tại Tòa nhà Europa, thủ đô Brussels, Vương quốc Bỉ.