Thủ tướng: Ngành cao su cần chú trọng đến công nhân vùng khó khăn

LÊ TUYẾT |

“Sắp tới, nhiệm vụ của lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) phải đảm bảo tốt hơn đời sống cho CN, nhất là lao động nữ. Xây dựng thiết chế văn hóa CN cao su, chú trọng CN vùng khó khăn” –  Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tại buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam vào chiều 5.1.

Cùng dự buổi làm việc còn có bà Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường.

Đại diện VRG tặng quà lưu niệm đến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh: L.T
Đại diện VRG tặng quà lưu niệm đến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh: L.T

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Trần Ngọc Thuận – Tổng Giám đốc VRG, cho biết: Tổng diện tích trồng cây cao su mà đơn vị quản lý là trên 415.000 ha, với tổng số lao động gần 90.000 người, trong đó có gần 30.000 lao động là người dân tộc thiểu số ở các tỉnh còn nhiều khó khăn. Mức thu nhập bình quân của NLĐ ngành cao su là 6,6 triệu đồng/người/tháng, tại một số đơn bị như Lộc Ninh, Phú Riềng, Tây Ninh… mức thu nhập của NLĐ cao hơn vào khoảng trên 10 triệu đồng/người/tháng.

Tại buổi gặp mặt ông Trần Ngọc Thuận kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường tạo điều kiện cho VRG và CĐ Cao su VN phát triển xây dựng làng công nhân cao su ở một số địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa phục vụ cho NLĐ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm phòng truyền thống và gian trưng bày sản phẩm của VRG - Ảnh: L.T
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm phòng truyền thống và gian trưng bày sản phẩm của VRG. Ảnh: L.T

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị VRG cần làm tốt công tác quản trị, phân chia trách nhiệm, phân cấp quản lý, trên tinh thần là giao quyền cho các đơn vị thành viên. Đi liền với đó là tái cơ cấu, cổ phần hóa theo lộ trình, chú trọng phát triển các ngành công nghệ chế biến từ cao su có giá trị cao.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt lưu ý, lãnh đạo VRG phải đảm bảo tốt hơn nữa cuộc sống cho NLĐ, nhất là lao động nữ. Đi liền với đó là thiết chế văn hóa CN cao su.

Thủ tướng lưu ý: “Thiết chế này, tôi và đồng chí Bùi Văn Cường – Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao đổi, có cơ chế, yêu cầu rõ ràng. Chính phủ đồng ý chủ trương xây dựng thiết chế văn hóa phục vụ NLĐ, Tổng LĐLĐ VN chỉ đạo CĐ các cấp, ngành xây dựng các khu như nhà ở, siêu thị, nhà trẻ… cho CN, nhất là CN vùng sâu, vùng xa, khó khăn”.

LÊ TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng thiết chế công đoàn: Khó tìm quỹ đất để đáp ứng nhu cầu

L.TUYẾT - MINH CHÂU |

Việc xây dựng thiết chế CĐ tập trung bao gồm nhà trẻ, nhà ở, bệnh viện, khu vui chơi… vào một khu đất sẽ rất khó vì khó tìm được quỹ đất lớn để đáp ứng yêu cầu.

“Nhà ở công nhân xây xong, tất cả phải sáng đèn”

VIỆT LÂM - VŨ HẢI |

Chiều 21.12, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Tổng LĐLĐVN và Bộ Xây dựng đã có buổi làm việc triển khai đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các KCN, KCX” đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12.5.2017.

Tổng LĐLĐVN làm việc với Bộ Xây dựng về triển khai các dự án thiết chế công đoàn

Vũ Hải |

Chiều 21.12, Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường làm việc với Bộ Xây dựng về xây dựng thiết chế của công đoàn tại các KCN, KCX. Tham dự buổi làm việc, về phía Tổng LĐLĐVN còn có Trưởng ban Quản lý dự án thiết chế CĐ Trần Văn Khải; Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tài chính Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh; Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Chánh VP Tổng LĐLĐVN Nguyễn Văn Đông...

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Xây dựng thiết chế công đoàn: Khó tìm quỹ đất để đáp ứng nhu cầu

L.TUYẾT - MINH CHÂU |

Việc xây dựng thiết chế CĐ tập trung bao gồm nhà trẻ, nhà ở, bệnh viện, khu vui chơi… vào một khu đất sẽ rất khó vì khó tìm được quỹ đất lớn để đáp ứng yêu cầu.

“Nhà ở công nhân xây xong, tất cả phải sáng đèn”

VIỆT LÂM - VŨ HẢI |

Chiều 21.12, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Tổng LĐLĐVN và Bộ Xây dựng đã có buổi làm việc triển khai đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các KCN, KCX” đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12.5.2017.

Tổng LĐLĐVN làm việc với Bộ Xây dựng về triển khai các dự án thiết chế công đoàn

Vũ Hải |

Chiều 21.12, Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường làm việc với Bộ Xây dựng về xây dựng thiết chế của công đoàn tại các KCN, KCX. Tham dự buổi làm việc, về phía Tổng LĐLĐVN còn có Trưởng ban Quản lý dự án thiết chế CĐ Trần Văn Khải; Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tài chính Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh; Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Chánh VP Tổng LĐLĐVN Nguyễn Văn Đông...