Thủ tướng: "Nếu không có chế tài nghiêm thì nói mãi cũng nhờn"

VƯƠNG NGUYÊN CHUNG |

Thủ tướng nhấn mạnh điều này khi lưu ý về chế tài trong việc bảo vệ môi trường khi thảo luận về Dự án Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi, sáng nay (11.6).

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp 9, Quốc hội khoá XIV, sáng nay (11.6), các Đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Phát biểu tại thảo luận tổ về Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, vấn đề môi trường là thách thức không chỉ ở Việt Nam mà cả toàn cầu.

Theo Thủ tướng, ô nhiễm môi trường đe doạ cuộc sống, là vấn đề lớn luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm đặt ra. Do đó, việc hoàn thiện các quy định pháp luật là rất quan trọng để góp phần thay đổi về nhận thức, tư duy, đảm bảo phát triển bền vững của đất nước.

"Thiên tai, lũ lụt, đặc biệt là sức khoẻ, chúng ta không coi trọng vấn đề này, chúng ta không coi trọng tam giác phát triển kinh tế - xã hội - môi trường là sai lầm. Trong nhận thức của các cấp chính quyền, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp và người dân cần nhận thức vấn đề này" - Thủ tướng nói và đề nghị phải quán triệt về việc bảo vệ môi trường. Nếu coi trọng phát triển kinh tế mà xem nhẹ bảo vệ môi trường là sai lầm. Sự cương quyết đó phải thể hiện qua đường lối, chính sách, luật pháp, ứng xử và tư duy.

Theo Thủ tướng, có nơi thói quen của người dân, của cộng đồng dân cư có nhiều vấn đề chưa thay đổi được trong nhận thức về bảo vệ môi trường. Và nhiều nơi chưa làm kiên quyết nên vấn đề môi trường còn nhiều nhức nhối.

"Chưa nhận thức đúng mức, chưa cương quyết nên việc này lặp đi lặp lại nhiều nơi nhức nhối. Sự vô trách nhiệm của một bộ phận dân cư cần phải được giáo dục. Nghị quyết của từng chi bộ phải quán triệt, đừng nói chuyện trên trời mà không bàn vấn đề sát sườn là bảo vệ môi trường nơi mình sinh sống. Rồi vai trò của Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ ở đâu trong việc này?” – Thủ tướng nói.

Dẫn chứng hiệu quả từ Luật Phòng chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100 cụ thể hoá các quy định của luật, Thủ tướng đặt vấn đề nên chăng cần có một nghị định tương tự với chế tài nghiêm khắc bên cạnh công tác tư tưởng, vận động, tuyên truyền giáo dục cũng như khuyến khích áp dụng công nghệ trong sản xuất, xử lý rác thải để bảo vệ môi trường.

“Tình hình uống rượu lái xe, tai nạn giao thông do uống bia rượu giảm hẳn. Ông phải rút ví bỏ ra hàng chục triệu đồng nộp phạt thì mới nâng cao ý thức. Chúng ta không có chế tài nghiêm thì nói mãi cũng nhờn” – Thủ tướng lưu ý, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ “dọc bờ sông, bãi biển còn bẩn lắm” nhưng cứ nói mãi mà không ai chịu thực thi bảo vệ.

Đề cập trách nhiệm của bộ máy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị luật phải làm rõ hơn vai trò quản lý nhà nước cũng như chức năng của các bộ, ngành, không thể một Bộ “vừa đá bóng vừa thổi còi”.

“Bộ máy đông nhưng yếu, không ai chịu trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân về vấn đề này. Đây là khuyết điểm. Sửa luật để có người bị xử lý kỷ luật Đảng, xử lý hành chính và cao hơn nữa về trách nhiệm của mình trước dân. Bộ máy phải mạnh, chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, có kiến thức, phương tiện, công cụ kiểm tra” – Thủ tướng nhấn mạnh và cho biết Chính phủ sẽ tiếp thu để có hành động mạnh mẽ hơn nữa, tránh “biết rồi nói mãi” về vấn đề ô nhiễm môi trường.

VƯƠNG NGUYÊN CHUNG
TIN LIÊN QUAN

Không tiếp nhận các khoản viện trợ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường

Ái Vân |

Nghị định của Chính phủ nêu rõ, không tiếp nhận các khoản viện trợ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, sức khỏe cộng đồng.

Không cần thông báo khi thanh tra, kiểm tra đột xuất về bảo vệ môi trường

C.NGUYÊN - Đ.CHUNG - T.VƯƠNG |

Về thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường, theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, có một số điểm mới, mang tính đột phá như: Việc thanh tra, kiểm tra đột xuất không cần thông báo, công bố trước để bảo đảm tính hiệu quả.

Kiểm tra môi trường định kỳ thì rất tốt, kiểm tra đột xuất khác hẳn

Nguyễn Hà |

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh nêu vấn đề, một số cuộc kiểm tra định kỳ về môi trường thì chất lượng rất tốt nhưng khi kiểm tra đột xuất thì kết quả khác hẳn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Không tiếp nhận các khoản viện trợ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường

Ái Vân |

Nghị định của Chính phủ nêu rõ, không tiếp nhận các khoản viện trợ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, sức khỏe cộng đồng.

Không cần thông báo khi thanh tra, kiểm tra đột xuất về bảo vệ môi trường

C.NGUYÊN - Đ.CHUNG - T.VƯƠNG |

Về thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường, theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, có một số điểm mới, mang tính đột phá như: Việc thanh tra, kiểm tra đột xuất không cần thông báo, công bố trước để bảo đảm tính hiệu quả.

Kiểm tra môi trường định kỳ thì rất tốt, kiểm tra đột xuất khác hẳn

Nguyễn Hà |

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh nêu vấn đề, một số cuộc kiểm tra định kỳ về môi trường thì chất lượng rất tốt nhưng khi kiểm tra đột xuất thì kết quả khác hẳn.