Thủ tướng lo ngại khi vùng đỏ, vùng cam gia tăng tại Kiên Giang, Tiền Giang

VƯƠNG TRẦN |

Họp trực tuyến với 2 tỉnh Kiên Giang và Tiền Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ lo ngại trước việc số “vùng đỏ”, “vùng cam” đang gia tăng tại 2 địa phương này trong khi các địa phương khác đang dần kiểm soát được tình hình trong thời gian giãn cách xã hội.

Sáng nay (13.9), Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã chủ trì họp trực tuyến với hơn 300 xã, phường, thị trấn của hai tỉnh Tiền Giang, Kiên Giang về công tác phòng, chống dịch COVID-19, trước tình hình dịch bệnh tại 2 tỉnh này đang có những diễn biến phức tạp.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp. Ảnh NB
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp. Ảnh NB

Phát biểu mở đầu cuộc họp, Thủ tướng một lần nữa khẳng định tính đúng đắn của chủ trương lấy xã, phường làm pháo đài, người dân là chiến sĩ; người dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể trong phòng, chống dịch. Việc đưa y tế về cơ sở gần dân nhất đã góp phần quan trọng giảm tải tuyến trên, người nhiễm bệnh tiếp cận sớm nhất y tế và giảm tải tuyến trên, giảm các số ca tử vong.

Thủ tướng cho biết, tại hai tỉnh Kiên Giang, Tiền Giang tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp; nhiều đơn vị xã, phường, thị trấn "đang xanh, đang “cam” trở thành “đỏ”, là điều rất đáng lo ngại.

Theo Thủ tướng, chúng ta đang thực hiện giãn cách xã hội, phòng, chống dịch, dần kiểm soát được tình hình, trong khi 2 tỉnh này, số “vùng đỏ”, “vùng cam” lại tăng.

Theo báo cáo của tỉnh Kiên Giang, những ngày qua, số ca mắc mới cộng đồng ở tỉnh này gia tăng, các ổ dịch tiếp tục xuất hiện và có nguy cơ lây lan, bùng phát cao. Trong 7 ngày qua, ghi nhận 1.217 ca, trong đó có 776 ca ghi nhận tại cộng đồng, tăng 203 ca so với tuần trước đó. Còn tại Tiền Giang, từ khi bùng phát đợt dịch thứ 4 đến nay, ghi nhận tích lũy hơn 12.200 ca mắc, trong đó 299 ca tử vong.

Sau khi nghe báo cáo, Thủ tướng đã đặt nhiều câu hỏi kiểm tra việc nắm bắt tình hình của lãnh đạo các cấp của 2 địa phương này. Một số câu trả lời bị động, chưa nắm chắc tình hình khiến Thủ tướng rất sốt ruột.

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá, chỉ kiểm tra nhanh đã thấy công tác phòng, chống dịch tại các địa phương này bộc lộ nhiều điểm yếu, sự lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Tốc độ xét nghiệm còn chậm hơn tốc độ lây nhiễm, một số nơi lỏng lẻo trong quản lý người về từ vùng dịch. Nhiều nơi chưa triển khai trạm y tế lưu động xuống xã phường, gây quá tải lên tuyến trên, gây ra tử vong. Các mục tiêu, biện pháp trong báo cáo thì chung chung, không rõ ràng.

Ví dụ, đặt ra mục tiêu tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội thì kéo dài giãn cách đến bao giờ? Không thấy đưa ra thời điểm cụ thể trong báo cáo. Thủ tướng rất lo lắng trước thực trạng này, và yêu cầu Tiền Giang, Kiên Giang chấn chỉnh ngay.


VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng hoan nghênh "triệu phần quà Đại đoàn kết" tiếp sức cho miền Nam

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận đã kịp thời hỗ trợ triệu phần quà Đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch COVID-19.

TPHCM kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo về việc hỗ trợ cơ sở y tế tư nhân

LÂM ANH |

Ngày 8.9, UBND TPHCM có Công văn số 3007/UBND-KT gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị về việc chi trả chi phí cho các cơ sở y tế tư nhân tham gia điều trị COVID-19.

Thủ tướng chỉ đạo xây dựng phương án cụ thể tiêm vaccine cho học sinh

Vương Trần |

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Y tế hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch cho học sinh, sinh viên và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường; xây dựng phương án cụ thể về việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

2 cán bộ phường bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt của dân

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 22.2, tin từ Công an thị xã Ba Đồn cho biết, một kế toán và một thủ quỹ của Văn phòng UBND phường Quảng Phúc vừa bị khởi tố về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Thủ tướng hoan nghênh "triệu phần quà Đại đoàn kết" tiếp sức cho miền Nam

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận đã kịp thời hỗ trợ triệu phần quà Đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch COVID-19.

TPHCM kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo về việc hỗ trợ cơ sở y tế tư nhân

LÂM ANH |

Ngày 8.9, UBND TPHCM có Công văn số 3007/UBND-KT gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị về việc chi trả chi phí cho các cơ sở y tế tư nhân tham gia điều trị COVID-19.

Thủ tướng chỉ đạo xây dựng phương án cụ thể tiêm vaccine cho học sinh

Vương Trần |

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Y tế hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch cho học sinh, sinh viên và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường; xây dựng phương án cụ thể về việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp.