Thủ tướng: Làm hết sức mình để bảo hộ công dân vụ 39 người thiệt mạng ở Anh

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ mất mát của các gia đình nạn nhân trong vụ 39 người thiệt mạng tại Anh, đồng thời khẳng định, Chính phủ sẽ làm hết sức mình trong công tác bảo hộ công dân.

Chiều nay (5.11), dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 10.

Phát biểu mở đầu phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề cập đến vụ việc 39 người thiệt mạng trên một xe container tại Đông Bắc London (Anh) được dư luận quan tâm.

Theo Thủ tướng, đây là sự việc đau lòng, gây bàng hoàng cho gia đình các nạn nhân, cho cộng đồng, từng trái tim người Việt. Đến nay, công tác xác định danh tính nạn nhân đang được tiến hành.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh: “Chúng ta cố gắng làm hết sức mình trong công tác bảo hộ công dân”.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia buồn đến thân nhân, gia đình các nạn nhân. Ngay khi sự việc xảy ra, Thủ tướng đã yêu cầu Văn phòng Chính phủ ban hành ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan điều tra, làm rõ, có biện pháp cần thiết phối hợp với nhà chức trách Anh trong xử lý vụ việc.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh Quang Hiếu/VGP
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh Quang Hiếu/VGP

Vừa qua, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có cuộc họp với các cơ quan liên quan bàn về các biện pháp xử lý. Theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Bộ Ngoại giao đã cử Thứ trưởng Tô Anh Dũng cùng với Bộ Công an, các cơ quan liên quan sang Anh để phối hợp giải quyết.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan cần phối hợp chặt chẽ để xử lý, trước hết là động viên thân nhân của nạn nhân, hỗ trợ trong khả năng. Có thể chiều nay hoặc sáng mai, đoàn công tác Việt Nam phối hợp với phía Anh sẽ công bố danh tính các nạn nhân.

“Tại phiên họp Chính phủ này, một lần nữa chúng ta chia sẻ mất mát này đến từng gia đình nạn nhân. Chúng ta cố gắng làm hết sức mình trong công tác bảo hộ công dân. Công an các địa phương đã khởi tố một số đối tượng và đang truy tìm các đối tượng liên quan để xử lý đến cùng vụ việc” – người đứng đầu Chính phủ nói.

Tại phiên hợp, Thủ tướng đề cập đến việc đoàn Việt Nam vừa dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 tại Thái Lan và về nước vào sáng nay. Chiếc búa Chủ tịch ASEAN 2020 đã được bàn giao cho Việt Nam. Như vậy, năm sau, chúng ta đảm nhận 2 nhiệm vụ quan trọng là Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng về kết quả hội nghị lần này, tại đó, ASEAN có sự thống nhất cao về tình hình khu vực, nhất là khu vực Biển Đông trong việc thực hiện Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 cũng như bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng không, hàng hải ở Biển Đông.

Đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Thủ tướng khẳng định, chúng ta cần đóng góp tốt nhất  vào việc phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, nâng cao vị thế của ASEAN trong khu vực và trên thế giới trong bối cảnh có nhiều vấn đề phức tạp.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Vụ 39 người tử vong trong container ở Anh: Công an bắt thêm 1 nghi phạm

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, đến thời điểm này, đã có 9 người bị tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp liên quan đến vụ việc 39 người tử vong trong container ở Anh.

Vụ 39 người chết trong container: Con trai chào đời chưa kịp thấy mặt bố

Nhóm phóng viên |

Trong căn nhà ông Nguyễn Văn Ái – bà Đậu Thị Mai (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) những ngày này luôn tấp nập người ra vào, không khí ảm đạm bao trùm. Con trai bà Mai là Nguyễn Văn Nhân được cho là 1 trong số 39 người bị chết trong thùng xe container. Anh Nhân đi nước ngoài khi vợ đang mang bầu con trai thứ 2 được 4 tháng; đến giờ chưa biết mặt con.

39 người chết trong container ở Anh: Bốn đứa con thơ đợi cha về

Nhóm phóng viên |

Sau khi Cảnh sát Essex (Anh) thông báo 39 thi thể trên container đều là người Việt, một số gia đình ở Nghệ An nghi có người thân chết trong xe container ở Anh cho biết, họ đã chuẩn bị tâm lý. Nhiều gia đình đã dựng bàn thờ, thắp hương cho con.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Vụ 39 người tử vong trong container ở Anh: Công an bắt thêm 1 nghi phạm

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, đến thời điểm này, đã có 9 người bị tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp liên quan đến vụ việc 39 người tử vong trong container ở Anh.

Vụ 39 người chết trong container: Con trai chào đời chưa kịp thấy mặt bố

Nhóm phóng viên |

Trong căn nhà ông Nguyễn Văn Ái – bà Đậu Thị Mai (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) những ngày này luôn tấp nập người ra vào, không khí ảm đạm bao trùm. Con trai bà Mai là Nguyễn Văn Nhân được cho là 1 trong số 39 người bị chết trong thùng xe container. Anh Nhân đi nước ngoài khi vợ đang mang bầu con trai thứ 2 được 4 tháng; đến giờ chưa biết mặt con.

39 người chết trong container ở Anh: Bốn đứa con thơ đợi cha về

Nhóm phóng viên |

Sau khi Cảnh sát Essex (Anh) thông báo 39 thi thể trên container đều là người Việt, một số gia đình ở Nghệ An nghi có người thân chết trong xe container ở Anh cho biết, họ đã chuẩn bị tâm lý. Nhiều gia đình đã dựng bàn thờ, thắp hương cho con.