Thủ tướng ký quyết định thành lập Hội đồng tiền lương quốc gia

Phạm Đông |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 26.3.2021 về việc thành lập Hội đồng tiền lương quốc gia.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm Chủ tịch Hội đồng.

3 Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu; Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hoàng Quang Phòng; Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Văn Thịnh.

Các thành viên Hội đồng còn lại, gồm: 4 thành viên đại diện của của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 4 thành viên đại diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 3 thành viên đại diện của tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở trung ương (gồm 1 thành viên đại diện của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, 2 thành viên là đại diện của hai hiệp hội ngành nghề ở trung ương có sử dụng nhiều lao động).

Ngoài ra, 2 thành viên độc lập là chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực lao động, tiền lương, kinh tế - xã hội (không bao gồm chuyên gia, nhà khoa học đang công tác tại cơ quan, đơn vị, viện nghiên cứu, trường đại học thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở trung ương).

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng như đã nêu trên.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm kỳ bổ nhiệm thành viên không quá 5 năm.

Hội đồng tiền lương quốc gia thực hiện chức năng, nhiệm vụ và hoạt động theo quy định tại Điều 49, Điều 50, Điều 53 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, trong đó, Hội đồng tiền lương quốc gia có nhiệm vụ nghiên cứu, khảo sát, thu thập thông tin, phân tích và đánh giá tình hình tiền lương, mức sống tối thiểu của người lao động, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, quan hệ cung cầu lao động, việc làm, thất nghiệp trong nền kinh tế và các yếu tố liên quan khác làm cơ sở xác định mức lương tối thiểu.

Bên cạnh đó, xây dựng báo cáo về mức lương tối thiểu của người lao động gắn với các yếu tố xác định mức lương tối thiểu; rà soát mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình người lao động, phân vùng địa bàn áp dụng lương tối thiểu làm cơ sở xác định phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu theo từng thời kỳ.

Hằng năm, tổ chức thương lượng để khuyến nghị với Chính phủ phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu xác lập theo vùng (bao gồm mức lương tối thiểu theo tháng và mức lương tối thiểu theo giờ).

Đồng thời, tư vấn, khuyến nghị với Chính phủ về một số chính sách tiền lương áp dụng chung đối với người lao động trong các loại hình doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã theo quy định của Bộ luật Lao động.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Tập huấn nghiệp vụ tiền lương cho cán bộ công đoàn

Nam Dương |

Gần 100 cán bộ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và cán bộ Công đoàn ở doanh nghiệp có từ 500 lao động trở lên đã tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ tiền lương, định mức lao động do Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TPHCM khai giảng sáng 18.3.

Cách tính tiền lương hưu khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin bạn đọc về cách tính tiền lương hưu khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (BHXH).

Lương tối thiểu vùng 2021: Hội đồng Tiền lương Quốc gia họp phiên thứ nhất

Bảo Hân |

Sáng 23.6, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã tổ chức phiên họp thứ nhất về lương tối thiểu vùng năm 2021. Ông Lê Văn Thanh – Chủ tịch Hội đồng, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội – chủ trì.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Tập huấn nghiệp vụ tiền lương cho cán bộ công đoàn

Nam Dương |

Gần 100 cán bộ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và cán bộ Công đoàn ở doanh nghiệp có từ 500 lao động trở lên đã tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ tiền lương, định mức lao động do Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TPHCM khai giảng sáng 18.3.

Cách tính tiền lương hưu khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin bạn đọc về cách tính tiền lương hưu khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (BHXH).

Lương tối thiểu vùng 2021: Hội đồng Tiền lương Quốc gia họp phiên thứ nhất

Bảo Hân |

Sáng 23.6, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã tổ chức phiên họp thứ nhất về lương tối thiểu vùng năm 2021. Ông Lê Văn Thanh – Chủ tịch Hội đồng, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội – chủ trì.