Thủ tướng kiểm tra việc giải ngân vốn đầu tư công tại Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sáng 12.7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, ODA và giải quyết một số kiến nghị của tỉnh Ninh Bình.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đã bày tỏ sự vui mừng và vinh dự được đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Chính phủ đã về làm việc với tỉnh Ninh Bình.

Trong thời gian qua, được sự quan tâm của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ, trong đó có cá nhân Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Ninh Bình đã đoàn kết, nỗ lực thi đua, phấn đấu dành được những kết quả toàn diện, quan trọng trong các lĩnh vực.

Các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công có được kết quả ổn định. Mặc dù phải điều chỉnh kịch bản tăng trưởng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng tỉnh Ninh Bình vẫn đề ra mục tiêu và đang phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 6,76% trong năm 2020.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình cũng bày tỏ mong muốn tại buổi làm việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Chính phủ sẽ có những chỉ đạo, góp ý để tỉnh Ninh Bình tiếp tục phát triển.

Cũng tại buổi làm việc, ông Đinh Văn Điến, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và giai đoạn 2016-2020; phương hướng trọng tâm giai đoạn 2020-2025 của tỉnh Ninh Bình và một số đề xuất, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT
Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tỉnh Ninh Bình đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành trung ương phát biểu ý kiến đóng góp cho tỉnh Ninh Bình về định hướng phát triển trong thời gian tới và làm rõ một số nội dung đề xuất, kiến nghị của tỉnh Ninh Bình.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc Ninh Bình đã có nhiều kinh nghiệm trong giải ngân vốn đầu tư công, giúp kết quả đạt được đã là 72%. Thủ tướng hoan nghênh việc tỉnh Ninh Bình cam kết giải ngân 100% vốn đầu tư trong năm nay và cam kết tiếp tục giải ngân hiệu quả nếu được điều chuyển thêm vốn.

Thủ tướng đánh giá cao HĐND tỉnh Ninh Bình đã đồng hành cùng UBND tỉnh tiến hành nhiều cuộc họp, thay vì chỉ họp định kỳ, để kịp thời đưa ra những quyết sách về những vấn đề liên quan đến đầu tư công, qua đó đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn. Tỉnh cũng đã có nhiều biện pháp quyết liệt, chủ động trong giải phóng mặt bằng, gắn trách nhiệm với lãnh đạo cấp huyện, thành phố, giúp công tác giải phóng mặt bằng nhanh hơn.

“Đây là kinh nghiệm tốt với nhiều địa phương, bởi giải phóng mặt bằng chậm là một trong những nguyên nhân khiến giải ngân vốn đầu tư công hiện nay bị chậm. Địa phương nào không thực hiện tốt việc giải ngân vốn đầu tư công thì nguồn vốn sẽ được điều chuyển sang địa phương khác” –Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Hải Phòng thực hiện rất tốt mục tiêu kép

Mai Chi |

Ngày 21.6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng có buổi tiếp xúc cử tri quận Ngô Quyền để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng quà thợ mỏ Hà Lầm

Trần Ngọc Duy |

Ngày 24.5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ngành đã đến thăm, động viên và tặng quà người lao động ở Cty CP than Hà Lầm  - TKV nhân Tháng Công nhân 2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4

Vương Trần |

Hôm nay (5.5), dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 4, diễn ra sau 4 tháng dồn sức đẩy lùi dịch COVID-19.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện trực tuyến với người dân

Thùy Linh |

Sáng 18.4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Lễ khai trương Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa và ứng dụng Bluezone bảo vệ cộng đồng, phòng chống COVID-19 do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Y tế tổ chức.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Hải Phòng thực hiện rất tốt mục tiêu kép

Mai Chi |

Ngày 21.6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng có buổi tiếp xúc cử tri quận Ngô Quyền để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng quà thợ mỏ Hà Lầm

Trần Ngọc Duy |

Ngày 24.5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ngành đã đến thăm, động viên và tặng quà người lao động ở Cty CP than Hà Lầm  - TKV nhân Tháng Công nhân 2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4

Vương Trần |

Hôm nay (5.5), dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 4, diễn ra sau 4 tháng dồn sức đẩy lùi dịch COVID-19.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện trực tuyến với người dân

Thùy Linh |

Sáng 18.4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Lễ khai trương Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa và ứng dụng Bluezone bảo vệ cộng đồng, phòng chống COVID-19 do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Y tế tổ chức.