Thủ tướng khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản đưa nông sản Việt Nam vào chuỗi bán lẻ

Thanh Hà |

Bên lề Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 10 và chuyến thăm Nhật Bản, ngày 8.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp một số doanh nghiệp Nhật Bản.

Tại các buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam cam kết tạo lập môi trường kinh doanh tốt nhất cho các doanh nghiệp Nhật Bản và đề nghị các doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng cường kết nối với các doanh nghiệp Việt Nam.

Phát biểu với lãnh đạo tập đoàn ANA, Thủ tướng đề nghị ANA, đẩy mạnh hợp tác với các hãng hàng không Việt Nam, hoan nghênh ANA mua thêm cổ phần của hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (VNA); hợp tác về đào tạo, huấn luyện phát triển nguồn nhân lực cho ngành hàng không Việt Nam; mở rộng hợp tác trong chuỗi vận tải và cung ứng dịch vụ hàng không.

Lãnh đạo tập đoàn ANA cho biết, ANA sẽ mở rộng các hoạt động hợp tác với VNA trong tương lai; đang thúc đẩy các dự án kết nối để đưa các địa phương nổi tiếng của Việt Nam như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc…; sẵn sàng cùng thúc đẩy để chính phủ Nhật Bản tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công dân Việt Nam nhập cảnh Nhật Bản.

Tiếp Chủ tịch điều hành tập đoàn AEON, Thủ tướng khuyến khích AEON đưa các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam, nhất là hàng nông sản, thực phẩm để bán tại các trung tâm của AEON trên thế giới; đề nghị tập đoàn đầu tư phát triển hệ thống các trung tâm thương mại hiện đại quy mô lớn và đào tạo nhân lực cho ngành bán lẻ tại Việt Nam.

Chủ tịch AEON cho rằng Việt Nam là một thị trường rất có sức hút đối với AEON, nhất là đối tượng trung lưu; cam kết thúc đẩy đưa hàng hoá của Việt Nam vào tiêu thụ trong chuỗi cửa hàng của AEON tại Nhật Bản và các nước trên thế giới; đề nghị Chính phủ Việt Nam tạo thuận lợi về thủ tục nhập khẩu cho hàng hoá sản xuất tại Nhật Bản đến với người tiêu dùng Việt Nam và tạo điều kiện để AEON mở rộng đầu tư sang lĩnh vực tín dụng tư nhân để thúc đẩy các giao dịch hiện đại. AEON cũng cam kết tăng cường các hoạt động xã hội như cung cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam, xây dựng trường học, bảo vệ môi trường.

Trao đổi với Chủ tịch công ty Mitsui, Thủ tướng cho biết, chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi và mong muốn Mitsui gia tăng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; năng lượng, đặc biệt là năng lượng mặt trời; các ngành công nghệ cao, các ngành công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo.

Chủ tịch Mitsui bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của Việt Nam so với thời điểm hơn 20 năm trước đây khi lần đầu tiên Mitsui cử đoàn sang tìm hiểu kinh doanh tại Việt Nam và cam kết tiếp tục đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên đường dự Hội nghị Mekong – Nhật Bản và thăm Nhật Bản

B.Q.T |

Hôm nay (7.10), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã lên đường sang thủ đô Tokyo, Nhật Bản để tham dự Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong – Nhật Bản lần thứ 10 và thăm Nhật Bản.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith

Hải Anh |

Chiều 6.10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đồng chí Thongloun Sisoulith - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Lào sang dự lễ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự hội nghị cấp cao Mekong - Nhật Bản và thăm Nhật Bản

HẢI ANH |

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 4.10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Mekong - Nhật Bản lần thứ 10 và thăm Nhật Bản từ ngày 8 - 10.10”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên đường dự Hội nghị Mekong – Nhật Bản và thăm Nhật Bản

B.Q.T |

Hôm nay (7.10), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã lên đường sang thủ đô Tokyo, Nhật Bản để tham dự Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong – Nhật Bản lần thứ 10 và thăm Nhật Bản.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith

Hải Anh |

Chiều 6.10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đồng chí Thongloun Sisoulith - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Lào sang dự lễ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự hội nghị cấp cao Mekong - Nhật Bản và thăm Nhật Bản

HẢI ANH |

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 4.10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Mekong - Nhật Bản lần thứ 10 và thăm Nhật Bản từ ngày 8 - 10.10”.