Thủ tướng: Không đánh đổi chất lượng để lấy tốc độ tăng trưởng

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhắc lại câu nói của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước “Không ngủ quên trên vòng nguyệt quế” tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng 30.12.

"Những con số gần như 10 năm trước chúng ta không thể tưởng tượng được"

Dự Hội nghị có Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; 11 Ủy viên Bộ Chính trị, các thành viên Chính phủ, lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố tại các đầu cầu trực tuyến.

Phát biểu khai mạc Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng 30.12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ thành quả 2019 có sự nỗ lực lớn của Chính phủ. Nhiều mục tiêu tưởng chừng như khó thực hiện, nhưng đã thành công.

Theo đó, quy mô nền kinh tế năm 2018 đạt 250 tỉ USD, lớn gấp 9,3 lần so với thời kỳ bắt đầu đổi mới. Năm 2019, quy mô GDP đạt 266 tỉ USD. Nếu năm 2016 tăng trưởng 6,21% thì đến năm 2019 đạt 7,02%. Quy mô nền kinh tế đã đạt 266 tỉ USD. Khi quy mô kinh tế càng lớn, đạt được thêm 1 điểm % là rất khó.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, cùng lãnh đạo nhiều cơ quan Trung ương tham dự hội nghị. Ảnh VGP/Quang Hiếu
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, cùng lãnh đạo nhiều cơ quan Trung ương tham dự hội nghị. Ảnh VGP/Quang Hiếu

Năm 2019, Việt Nam duy trì được tăng trưởng nhanh, duy trì nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát dưới 3%, cán cân ngân sách thặng dư, tỷ giá ổn định, nợ công giảm còn 56% GDP, thu ngân sách vượt 8% Quốc hội giao, thặng dư gần 10 tỉ USD xuất khẩu, dự trữ ngoại hối 80 tỉ USD.

“Những con số gần như 10 năm trước chúng ta không thể tưởng tượng được”, người đứng đầu Chính phủ chia sẻ.

Thủ tướng cũng cho biết Chính phủ không đánh đổi chất lượng tăng trưởng để lấy tốc độ tăng trưởng. Ông nhấn mạnh, năm 2019, Việt Nam thuộc nhóm các nước tăng trưởng kinh tế cao, chất lượng được cải thiện rất rõ nét.

Tốc độ tăng năng suất lao động cũng cao hơn nhiều nước trong khu vực. Tăng trưởng tín dụng chỉ còn 12-13%, thấp hơn nhiều năm trước ở mức 18-20%. Chỉ số phát triển bền vững của Việt Nam tăng 3 bậc trong ASEAN. Chính phủ cũng không đánh đổi tăng trưởng cao với ô nhiễm môi trường, mà phải phát triển bền vững.

 
Tổng bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị trực tuyến. Ảnh VGP

Thủ tướng cho biết dự báo đến năm 2045, dân số sẽ tăng thêm 18 triệu người nữa so với hiện nay. Tổng số lao động gia nhập mới dự báo sẽ đạt khoảng 11 triệu người. Ngay trong năm 2020, Chính phủ phải giải quyết việc làm cho khoảng 1,1 triệu lao động. Từ nay đến năm 2025, sẽ có khoảng 5,5 triệu người cần được giải quyết việc làm, tương đương dân số Singapore

Hiện tại, thu nhập bình quân đầu người Việt Nam đã đạt khoảng 2.800 USD/năm. Nếu tính thêm GDP khu vực kinh tế bị bỏ sót thì đã trên 3.000 USD/người/năm. Ông nhấn mạnh ngưỡng thu nhập trung bình cao trên thế giới theo chuẩn của Ngân hàng thế giới (WB) đang là 3.996 USD/người/năm.

“Ngưỡng thu nhập trung bình cao ngay trước mắt chúng ta. Các năm tới đòi hỏi tăng trưởng cao như những năm vừa qua. Năm nào cũng muốn nhắc lại câu nói của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước là: Không ngủ quên trên vòng nguyệt quế”, Thủ tướng nói.

Không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng kinh tế

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Chính phủ luôn nhất quán với thông điệp, không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng kinh tế, xác định công thức 3 trong 1 về phát triển kinh tế, xã hội và môi trường.

Để chuẩn bị thật tốt cho năm 2020, Thủ tướng nhấn mạnh phải làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước Đảng, trước dân. Thủ tướng đề nghị các đại biểu sau khi nghe xong báo cáo sẽ tập trung thảo luận về bối cảnh, tình hình, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương năm 2019. Ảnh VGP
Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương năm 2019. Ảnh VGP

Các ngành, địa phương đi thẳng vào thành quả nổi bật cũng như những khó khăn, vướng mắc mang tính chất liên ngành, làm sao phát huy tiềm năng, lợi thế, tập trung vào cách làm hay, tạo chuyển biến rõ nét để năm 2020 không chỉ phát triển kinh tế mà còn về xã hội và các mặt khác.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị các bộ trưởng, trưởng ngành giải trình, làm rõ vấn đề địa phương nêu đồng thời thảo luận kỹ, cho ý kiến về phương châm hành động của 2020.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ: Bứt phá để về đích

THEO CHINHPHU.VN |

Sáng 30.12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương khai mạc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước dự Hội nghị Chính phủ với các địa phương

THEO CHINHPHU.VN |

Sáng 30.12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương để nhìn lại những kết quả đã đạt được qua 1 năm công tác, đánh giá những kết quả đã đạt được, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế để qua đó đề ra những nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi những mục tiêu đề ra.

Thủ tướng sẽ chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương

VƯƠNG TRẦN |

Dự kiến, Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương sẽ khai mạc dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 30.12.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ: Bứt phá để về đích

THEO CHINHPHU.VN |

Sáng 30.12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương khai mạc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước dự Hội nghị Chính phủ với các địa phương

THEO CHINHPHU.VN |

Sáng 30.12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương để nhìn lại những kết quả đã đạt được qua 1 năm công tác, đánh giá những kết quả đã đạt được, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế để qua đó đề ra những nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi những mục tiêu đề ra.

Thủ tướng sẽ chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương

VƯƠNG TRẦN |

Dự kiến, Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương sẽ khai mạc dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 30.12.