Thủ tướng: Khơi thông tư duy hành chính liêm chính, phục vụ, kiến tạo

B.T.S |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cần phải chuyển tải, khơi thông và truyền bá tư duy hành chính liêm chính, hành chính phục vụ, hành chính kiến tạo trong toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của nước ta trong dịp dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Hành chính quốc gia, ngày 8.6.

Ngày 8.6, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng nhìn nhận, 60 năm qua, Học viện Hành chính quốc gia, trung tâm quốc gia về đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học về hành chính, quản lý nhà nước, không ngừng phát triển cả về quy mô, số lượng và chất lượng.

Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng hàng trăm nghìn lượt cán bộ lãnh đạo quản lý trung, cao cấp, cán bộ, công chức cho hệ thống hành chính nhà nước, hệ thống chính trị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm phòng truyền thống của Học viện Hành chính quốc gia. Ảnh Q.H
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm phòng truyền thống của Học viện Hành chính quốc gia. Ảnh VGP/Quang Hiếu

Cùng nhìn lại quá trình xây dựng và phát triển Học viện, Thủ tướng cũng nhắc tới nỗ lực, đóng góp to lớn của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ quản lý, các thầy giáo, cô giáo trong đó có các nhà giáo, nhà khoa học đầu ngành của Việt Nam về quản lý hành chính, tiêu biểu như cố GS. Mai Hữu Khuê, cố GS. Đoàn Trọng Truyến, GS.TS Vũ Huy Từ, GS. Nguyễn Duy Gia, GS. TS Bùi Thế Vĩnh và rất nhiều nhà giáo ưu tú có mặt tại buổi lễ.

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mang đến cho các quốc gia nhiều cơ hội và thách thức, Thủ tướng nhấn mạnh cần có những thay đổi trong quản trị quốc gia để tận dụng thời cơ, không bỏ mất cơ hội và không nằm ngoài tiến trình phát triển của thế giới.

Theo Thủ tướng, trước tình hình mới, đòi hỏi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, nguồn nhân lực cho khu vực công cần phải đổi mới, đổi mới quyết liệt và đổi mới sâu sắc hơn nữa. Học viện Hành chính quốc gia không được phép bằng lòng với những gì đã đạt được mà cần phải vươn lên với tinh thần đổi mới, đột phá.

Thủ tướng trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Học viện Hành chính quốc gia. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Học viện Hành chính quốc gia. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

“Học viện Hành chính quốc gia gắn liền với vấn đề cải cách hành chính, với vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin trong kỷ nguyên số. Và Học viện phải xây dựng theo hướng học viện điện tử, gắn với Chính phủ điện tử ở Việt Nam”, Thủ tướng nói.

Theo Thủ tướng, hiện nay, hệ thống hành chính nhà nước các cấp, tuy có nhiều đổi mới, phục vụ nhân dân song không ít cán bộ, công chức vẫn còn tư duy hành chính xin cho, nhũng nhiễu, thủ tục hành chính chậm được cải tiến, người dân, doanh nghiệp còn kêu ca… Vì vậy, thông qua công tác đào tạo, Học viện cần phải chuyển tải, khơi thông và truyền bá tư duy hành chính liêm chính, hành chính phục vụ, hành chính kiến tạo trong toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của nước ta.

Các tập thể, cá nhân xuất sắc của Học viện Hành chính quốc gia nhận Bằng khen của Thủ tướng. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Các tập thể, cá nhân xuất sắc của Học viện Hành chính quốc gia nhận Bằng khen của Thủ tướng. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Với tư cách là một học viên cũ của Học viện, Thủ tướng gửi lời tri ân sâu sắc tới các thầy giáo, cô giáo và “Mong tất cả chúng ta, những người đã từng công tác, học tập tại Học viện, dù ở cương vị nào cũng luôn cố gắng, phát huy tài năng, sức sáng tạo, đóng góp nhiều hơn nữa cho đất nước - đó cũng là hành động cần thiết để xây dựng hình ảnh, vai trò, uy tín của Học viện Hành chính quốc gia thân yêu của chúng ta trong hệ thống các cơ sở đào tạo trong cả nước”.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Học viện Hành chính quốc gia.

B.T.S
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng trao Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại 2018

KHẢ HÂN |

Ban Tổ chức đã lựa chọn 90 tác phẩm xuất sắc để vinh danh tại Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018.

Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La

B.T.S |

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Thủ tướng: Khi các bạn nhìn về hướng Đông, hãy chọn Việt Nam

Theo Chinhphu.vn |

Sáng 6.6, tại Hà Nội, dự Diễn đàn doanh nghiệp Italia - ASEAN, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các doanh nghiệp Italia “khi các bạn nhìn về hướng Đông, hãy chọn Việt Nam”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ tướng trao Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại 2018

KHẢ HÂN |

Ban Tổ chức đã lựa chọn 90 tác phẩm xuất sắc để vinh danh tại Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018.

Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La

B.T.S |

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Thủ tướng: Khi các bạn nhìn về hướng Đông, hãy chọn Việt Nam

Theo Chinhphu.vn |

Sáng 6.6, tại Hà Nội, dự Diễn đàn doanh nghiệp Italia - ASEAN, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các doanh nghiệp Italia “khi các bạn nhìn về hướng Đông, hãy chọn Việt Nam”.