Thủ tướng khen các đơn vị tham gia phá 2 chuyên án thu giữ hơn 226kg ma tuý

Phạm Đông |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư khen thắng lợi 2 chuyên án chống tội phạm về ma tuý, bắt giữ 7 đối tượng, thu 226,9 kg ma tuý các loại.

Ngày 17.3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có thư khen gửi Cục Phòng chống ma tuý và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng); Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Cục Kỹ thuật nghiệm vụ (Bộ Công an); Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan).

Theo đó, Thủ tướng rất vui mừng được biết trong thời gian mới đây, các đơn vị này đã đấu tranh thắng lợi 2 chuyên án chống tội phạm về ma tuý, bắt giữ 7 đối tượng, thu 226,9 kg ma tuý các loại, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các lực lượng tham gia phá án và nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao thành tích này của các đơn vị. Đây là chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng vào thắng lợi của đợt cao điểm phòng chống tội phạm dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu vừa qua.

Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính có hình thức khen thưởng và đề xuất khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích trong 2 chuyên án trên. Đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16.8.2019 của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý.

Các đơn vị chức năng đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân.

Cuối thư, Thủ tướng chúc các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc và tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong thời gian tới.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng chỉ đạo xử lý thông tin báo chí nêu về cầu Thanh Trì

Phạm Đông |

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vừa có Công văn số 1707/VPCP-CN ngày 17.3 về chỉ đạo của Thủ tướng trong việc xử lý thông tin báo nêu cầu Thanh Trì bị chỉ trích là "cầu tử thần".

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu 'hộ chiếu vaccine', mở lại đường bay quốc tế

THEO CHINHPHU.VN |

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan xem xét, nghiên cứu từng bước mở lại các đường bay quốc tế, chuẩn bị tốt các phương án triển khai áp dụng “hộ chiếu vaccine” và giao thương có sự kiểm soát.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp trực tuyến toàn quốc về COVID-19

THEO CHINHPHU.VN |

Sáng 17.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp trực tuyến giữa Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và 63 tỉnh, thành phố về việc đánh giá kết quả công tác phòng, chống dịch thời gian qua, bàn các giải pháp lớn để phòng, chống dịch hiệu quả thời gian tới.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý thông tin báo chí nêu về cầu Thanh Trì

Phạm Đông |

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vừa có Công văn số 1707/VPCP-CN ngày 17.3 về chỉ đạo của Thủ tướng trong việc xử lý thông tin báo nêu cầu Thanh Trì bị chỉ trích là "cầu tử thần".

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu 'hộ chiếu vaccine', mở lại đường bay quốc tế

THEO CHINHPHU.VN |

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan xem xét, nghiên cứu từng bước mở lại các đường bay quốc tế, chuẩn bị tốt các phương án triển khai áp dụng “hộ chiếu vaccine” và giao thương có sự kiểm soát.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp trực tuyến toàn quốc về COVID-19

THEO CHINHPHU.VN |

Sáng 17.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp trực tuyến giữa Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và 63 tỉnh, thành phố về việc đánh giá kết quả công tác phòng, chống dịch thời gian qua, bàn các giải pháp lớn để phòng, chống dịch hiệu quả thời gian tới.