Thủ tướng kết nối xã ven biển, kiểm tra công tác quản lý khai thác hải sản

VƯƠNG TRẦN |

Qua kiểm tra lãnh đạo cơ sở về phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, Thủ tướng cho rằng, địa phương chưa nắm vững tình hình nên làm chưa tốt, để người dân vi phạm là do “chăm dân” chưa tốt.

Ngày 7.9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp trực tuyến Chính phủ, các bộ, ngành liên quan với các tỉnh, thành phố có biển về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Cuộc họp được kết nối giữa điểm cầu Trụ sở Chính phủ và các điểm cầu tại 28 tỉnh, thành phố; 144 huyện, thị xã và 392 xã, phường, thị trấn có biển.

Mở đầu cuộc họp, thay vì nghe các báo cáo của bộ, ngành, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu kết nối trực tiếp đến nhiều xã, phường, thị trấn tại các địa phương ven biển. Thủ tướng đã đặt ra một loạt câu hỏi vừa để nắm tình hình thực tiễn, vừa kiểm tra xem lãnh đạo cơ sở nắm bắt vấn đề khai thác hải sản bất hợp pháp của ngư dân địa phương mình sâu sát như thế nào.

Sau khi trao đổi với ông Lê Nguyên Trắng, Chủ tịch xã An Thuỷ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, Thủ tướng đánh giá lãnh đạo xã An Thủy chưa làm tốt, chưa nắm chắc tình hình, trả lời rất lúng túng và không sát dân nên mới còn hiện tượng người dân vi phạm. Theo Thủ tướng, địa phương chưa nắm vững tình hình nên làm chưa tốt, để người dân vi phạm là do “chăm dân” chưa tốt.

Thủ tướng phê bình xã và nhắc nhở phải nỗ lực tuyên truyền, không để người dân vi phạm, vì lợi ích của chính người dân, của tỉnh, của quốc gia.

Thủ tướng cho biết Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm vấn đề này và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để gỡ "thẻ vàng", tuyệt đối không để bị "thẻ đỏ". Muốn vậy cơ sở phải nỗ lực. Nhân dân cũng trông chờ vào xã, phường, thị trấn, nơi gần dân nhất. Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc.

Sau 4 năm thực hiện, Việt Nam đã đạt được một số việc nhưng chưa đạt mục tiêu lớn nhất là gỡ được "thẻ vàng". Hôm nay, Thủ tướng cùng Ban Chỉ đạo tổ chức cuộc họp trực tuyến với các địa phương ven biển bàn biện pháp nhằm đạt mục tiêu này.

Thủ tướng cho rằng, xã, phường, thị trấn là nơi gần dân nhất. Phải xuất phát từ xã, phường, thị trấn để nâng cao ý thức người dân. Hệ thống chính trị phải vào cuộc rồi chúng ta mới làm thành công. Mặc dù việc nhỏ, nhưng tổ chức mà không tốt thì nhỏ cũng không xong, việc nhỏ nhưng ảnh hưởng rất lớn.

Theo người đứng đầu Chính phủ, người dân cũng chẳng muốn vi phạm nhưng chúng ta không tuyên truyền tốt, không hướng dẫn tốt, không có vận động tốt, có khi người dân chưa hiểu được việc đó ảnh hưởng đến quốc gia dân tộc thế nào, ảnh hưởng đến chính người dân thế nào?

"Tôi đề nghị xã, phường, thị trấn trực tiếp làm việc với người dân, phải tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân. Đồng thời tỉnh, huyện cũng không bỏ qua vấn đề này. Các đồng chí phải lãnh đạo chỉ đạo, kiểm tra, làm sao nhanh chóng để EC gỡ thẻ vàng, để thúc đẩy phát triển thủy hải sản của chúng ta đi đúng hướng" - Thủ tướng nói.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Quyết định phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định số 1460/QĐ-TTg về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng chỉ đạo xây dựng phương án cụ thể tiêm vaccine cho học sinh

Vương Trần |

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Y tế hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch cho học sinh, sinh viên và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường; xây dựng phương án cụ thể về việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp.

Thủ tướng lập trung tâm chỉ huy nối với 2.594 xã, phường tại phòng làm việc

Vương Trần |

Thủ tướng đã chỉ đạo thiết lập trung tâm chỉ huy và kiểm tra trực tuyến về phòng chống dịch ngay tại phòng làm việc của Thủ tướng đến 2.594 điểm cầu tại xã phường, thị trấn ở 19 tỉnh thành phố phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Quyết định phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định số 1460/QĐ-TTg về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng chỉ đạo xây dựng phương án cụ thể tiêm vaccine cho học sinh

Vương Trần |

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Y tế hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch cho học sinh, sinh viên và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường; xây dựng phương án cụ thể về việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp.

Thủ tướng lập trung tâm chỉ huy nối với 2.594 xã, phường tại phòng làm việc

Vương Trần |

Thủ tướng đã chỉ đạo thiết lập trung tâm chỉ huy và kiểm tra trực tuyến về phòng chống dịch ngay tại phòng làm việc của Thủ tướng đến 2.594 điểm cầu tại xã phường, thị trấn ở 19 tỉnh thành phố phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.