Thủ tướng: Hải Châu sẽ là quận thông minh, văn minh của Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Sáng 12.2, tức mùng 1 Tết Tân Sửu 2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và chúc tết cán bộ, người dân quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Tại đây, ông Vũ Quang Hùng – Bí thư Quận uỷ Hải Châu cho biết quận Hải Châu là quận trung tâm của Đà Nẵng với nhiệm vụ trong những năm tới là tái thiết đô thị, cải tạo những khu chung cư cũ, khu ở ổ chuột trong kiệt hẻm để tạo nên bộ mặt khang trang.

Bên cạnh đó, quận Hải Châu đang phấn đấu trở thành quận thông minh. Hiện nay, người dân đã được cấp giấy phép xây dựng qua mạng. Người dân cũng chỉ cần ở nhà vẫn thực hiện được các thủ tục cấp 3, cấp 4.

Ghi nhận những kết quả và mục tiêu mà quận Hải Châu đặt ra, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao đổi rằng, mỗi một thành phố đều có một quận nổi bật mà ở Đà Nẵng là quận Hải Châu.

"Chúng ta đặt mục tiêu quận Hải Châu là quận thông minh, văn minh thì cần phải áp dụng công nghệ tiến bộ nhất như trí tuệ nhân tạo, Big Data... Tuy nhiên, muốn vậy thì người dân phải văn minh, hệ thống hạ tầng phải thông minh, an ninh trật tự phải được đảm bảo tốt nhất, đáp ứng mọi nhu cầu phát triển của thành phố du lịch, dịch vụ.

Hải Châu phải phấn đấu là quận không có rác, không có hộ nghèo, không còn người lang thang xin ăn… Sự văn minh được thể hiện trong từng người dân, khu phố chứ không ở UBND cấp phường hay quận" - Thủ tướng nói.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà tết cho quận Hải Châu. Ảnh: TT

Để làm được điều đó, Thủ tướng đề nghị Thành uỷ Đà Nẵng, Quận uỷ Hải Châu phải đề ra chương tình hành động cụ thể với sự phân công từng mảng công việc.

“Tôi tin với truyền thống và sự quyết tâm, quận Hải Châu sẽ trở nên quận thông minh, văn minh của Đà Nẵng” – Thủ tướng nói.

Nhân dịp năm mới Tân Sửu 2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tặng quà cho Quận uỷ Hải Châu và UBND phường Thuận Phước.

Cũng trong sáng cùng ngày, Thủ tướng đã đến thăm và chúc Tết lực lượng vũ trang tại TP.Đà Nẵng.

Thủ tướng thăm và chúc Tết lực lượng vũ trang Đà Nẵng. Ảnh: TT
THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Y bác sĩ Đà Nẵng ở khu cách ly, “nhường Tết” cho đồng nghiệp

THUỲ TRANG |

Mặc dù không phải là địa phương bùng phát dịch trong đợt này, nhưng tại Đà Nẵng có khoảng 20 nhân viên y tế đang phải gác Tết để điều trị cho những bệnh nhân COVID-19 (ca nhập cảnh). Với họ, dù quà bánh đủ đầy nhưng nồi thịt kho tàu của mẹ hay chậu hoa bên thềm nhà vẫn khiến bất kì đứa con xa nhà nào cũng nhớ da diết. Thế nhưng, khi được hỏi có muốn thay kíp trực không thì ai cũng gạt đi vì “không muốn có thêm đồng nghiệp bị mất Tết”.

Bí thư Đà Nẵng thăm công nhân môi trường trong đêm 30 Tết

Hữu Long - Thùy Trang |

Tối 30 Tết, ông Nguyễn Văn Quảng – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đến thăm công nhân Công ty Cổ phần môi trường đô thị đang phục vụ tại chợ hoa. Trước đêm giao thừa, ông Nguyễn Văn Quảng gửi đến toàn bộ người lao động, cán bộ công ty cổ phần môi trường lời chúc sức khỏe, mong mọi người tiếp tục cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ để trở về gia đình.

Lãnh đạo Đà Nẵng thăm chúc Tết người lao động, chiến sĩ đêm giao thừa

THUỲ TRANG - HỮU LONG |

Tối 11.2, tức 30 Tết, Bí thư Thành uỷ và Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã đến thăm hỏi, chúc Tết các chiến sĩ công an đến các lao động trên địa bàn thành phố.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Y bác sĩ Đà Nẵng ở khu cách ly, “nhường Tết” cho đồng nghiệp

THUỲ TRANG |

Mặc dù không phải là địa phương bùng phát dịch trong đợt này, nhưng tại Đà Nẵng có khoảng 20 nhân viên y tế đang phải gác Tết để điều trị cho những bệnh nhân COVID-19 (ca nhập cảnh). Với họ, dù quà bánh đủ đầy nhưng nồi thịt kho tàu của mẹ hay chậu hoa bên thềm nhà vẫn khiến bất kì đứa con xa nhà nào cũng nhớ da diết. Thế nhưng, khi được hỏi có muốn thay kíp trực không thì ai cũng gạt đi vì “không muốn có thêm đồng nghiệp bị mất Tết”.

Bí thư Đà Nẵng thăm công nhân môi trường trong đêm 30 Tết

Hữu Long - Thùy Trang |

Tối 30 Tết, ông Nguyễn Văn Quảng – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đến thăm công nhân Công ty Cổ phần môi trường đô thị đang phục vụ tại chợ hoa. Trước đêm giao thừa, ông Nguyễn Văn Quảng gửi đến toàn bộ người lao động, cán bộ công ty cổ phần môi trường lời chúc sức khỏe, mong mọi người tiếp tục cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ để trở về gia đình.

Lãnh đạo Đà Nẵng thăm chúc Tết người lao động, chiến sĩ đêm giao thừa

THUỲ TRANG - HỮU LONG |

Tối 11.2, tức 30 Tết, Bí thư Thành uỷ và Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã đến thăm hỏi, chúc Tết các chiến sĩ công an đến các lao động trên địa bàn thành phố.