Từ phản ánh của Báo Lao Động:

Thủ tướng giao TPHCM đánh giá kỹ tác động của đề xuất thu phí thoát nước

Vương Trần - Minh Quân |

Thủ tướng giao TP.Hồ Chí Minh nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng, đầy đủ các tác động và tính khả thi của đề xuất thu phí thoát nước.

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 7013 gửi Uỷ ban Nhân dân TP.Hồ Chí Minh về việc nghiên cứu xử lý thông tin Báo Lao Động nêu.

Văn bản của Văn phòng Chính phủ nêu rõ, vừa qua Báo Lao Động có phản ánh: Giai đoạn 2016-2020, TP.Hồ Chí Minh đầu tư hơn 1 tỉ USD cho chống ngập nhưng đến nay hiệu quả của các dự án vẫn là một câu hỏi lớn. Mới đây TP.Hồ Chí Minh đề xuất thu phí dịch vụ thoát nước 1.430 đồng/m3 từ nay đến 2024, tăng trung bình 5%/năm gây nhiều tranh cãi về cơ sở pháp lý, tính minh bạch, hiệu quả và trách nhiệm triển khai.

"Về việc này, Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP.Hồ Chí Minh nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng, đầy đủ các tác động và tính khả thi của đề xuất thu phí thoát nước; đồng thời có giải pháp nâng cao hiệu quả các chương trình, dự án chống ngập của thành phố" - Văn bản của Văn phòng Chính phủ nêu rõ.

Đề xuất thu phí dịch vụ thoát nước tại TP.HCM gây nhiều tranh cãi. Trong ảnh: Đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh, TPHCM) thường xuyên ngập nặng mỗi khi mưa lớn. Ảnh: Minh Quân
Đề xuất thu phí dịch vụ thoát nước tại TPHCM gây nhiều tranh cãi. Trong ảnh: Đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh, TPHCM) thường xuyên ngập nặng mỗi khi mưa lớn. Ảnh: Minh Quân

Trước đó, theo bài viết: Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thu phí dịch vụ thoát nước: Không hết ngập thì ai chịu trách nhiệm? đã nêu rõ: Sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh đề xuất phương án giá dịch vụ thoát nước từ nay đến 2024 tăng trung bình 5%/năm.

Theo đó, trong năm 2019, Nhà nước thu phí bảo vệ môi trường bằng 10% giá nước sạch, đến năm 2020 sẽ thu giá dịch vụ thoát nước bằng 15% giá nước sạch, tương đương 1.439 đồng/m3. Đến năm 2024, mức thu giá dịch vụ thoát nước bằng 35% giá nước sạch, tương đương 4.327 đồng/m3.

Nếu đề xuất này được chấp thuận, giá dịch vụ thoát nước cộng với lộ trình tăng giá nước, đến năm 2024, người dân TP.Hồ Chí Minh sử dụng một mét khối nước sạch sẽ trả khoảng 16.500 đồng (chưa tính thuế giá trị gia tăng). Hộ dân đã đóng tiền dịch vụ thoát nước không phải trả phí bảo vệ môi trường.

Bài viết cũng phản ánh, trong 5 năm triển khai chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2016 - 2020, số kinh phí ngân sách TP.Hồ Chí Minh đầu tư cho hoạt động chống ngập là 25.998 tỉ đồng (hơn 1 tỉ USD).

Ngân sách thành phố đã bỏ ra không ít và mặc dù lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ đặc biệt quan tâm và dành nhiều ưu tiên chính sách cho việc chống ngập, thậm chí chống ngập được đưa vào 7 chương trình đột phá nhiệm kỳ 2016 - 2020 nhưng đến nay hiệu quả các dự án vẫn đang còn là một câu hỏi lớn.

Vương Trần - Minh Quân
TIN LIÊN QUAN

Tiếp tục có mưa lớn, khả năng tiêu thoát nước ở Hà Nội ra sao?

ANH THƯ |

Theo dự báo, Hà Nội sẽ tiếp tục có mưa rào và dông. Công ty Thoát nước Hà Nội đã có phương án ứng trực trước tình hình này.

TPHCM đề xuất thu phí dịch vụ thoát nước: Không hết ngập thì ai chịu trách nhiệm?

MINH QUÂN |

Giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn TPHCM đang được Sở Xây dựng đề xuất là 1.430 đồng/m3 năm 2020 và tăng lên 4.327 đồng/m3 vào năm 2024 đang gây nhiều tranh cãi. Người dân cho rằng, số tiền thu cần được đầu tư minh bạch vào hạ tầng thoát nước và thành phố sẽ cam kết không còn cảnh ngập.

Phí chống ngập trên mét vuông, phí thoát nước theo mét khối!

Anh Đào |

Sau phí chống ngập 3.668 đồng tính trên mét vuông, TP HCM hôm qua vừa đề xuất phí dịch vụ thoát nước với mức 1.430 đồng tính trên mét khối. Bên cạnh 26.000 tỉ đã đổ ra, cũng để chống ngập.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tiếp tục có mưa lớn, khả năng tiêu thoát nước ở Hà Nội ra sao?

ANH THƯ |

Theo dự báo, Hà Nội sẽ tiếp tục có mưa rào và dông. Công ty Thoát nước Hà Nội đã có phương án ứng trực trước tình hình này.

TPHCM đề xuất thu phí dịch vụ thoát nước: Không hết ngập thì ai chịu trách nhiệm?

MINH QUÂN |

Giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn TPHCM đang được Sở Xây dựng đề xuất là 1.430 đồng/m3 năm 2020 và tăng lên 4.327 đồng/m3 vào năm 2024 đang gây nhiều tranh cãi. Người dân cho rằng, số tiền thu cần được đầu tư minh bạch vào hạ tầng thoát nước và thành phố sẽ cam kết không còn cảnh ngập.

Phí chống ngập trên mét vuông, phí thoát nước theo mét khối!

Anh Đào |

Sau phí chống ngập 3.668 đồng tính trên mét vuông, TP HCM hôm qua vừa đề xuất phí dịch vụ thoát nước với mức 1.430 đồng tính trên mét khối. Bên cạnh 26.000 tỉ đã đổ ra, cũng để chống ngập.