Thủ tướng giao Bộ Y tế tổ chức đàm phán, mua vaccine do 4 hiệp hội đề xuất

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Y tế tổ chức ngay việc đàm phán với đối tác để mua và cấp phép, bảo quản và tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long về việc xử lý kiến nghị của 4 hiệp hội đối với đề xuất đàm phán, mua vaccine do doanh nghiệp tự tìm kiếm nguồn cung.

Cụ thể, văn bản số 5311 nêu liên danh các doanh nghiệp gồm Hiệp hội Da - giày - túi xách Việt Nam (LEFASO), Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam (VEIA) và Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TPHCM (HAWA) đã có văn bản ngày 27.7.2021 kiến nghị "Chính phủ đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine hoặc hỗ trợ doanh nghiệp mua vaccine khẩn trương và hợp pháp để tiêm miễn phí cho người lao động của các ngành hàng xuất khẩu".

Về việc này, Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý kiến: "Bộ trưởng Bộ Y tế tổ chức ngay việc đàm phán với đối tác để mua và cấp phép, bảo quản và tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19".

Trước đó, các hiệp hội này cho biết đã chủ động tìm nguồn cung và tiếp cận được vaccine từ một tập đoàn nước ngoài với số lượng lớn.

Tuy vậy, các hiệp hội cho biết doanh nghiệp chỉ có thể làm được việc là tìm nguồn, kết nối, còn việc phối hợp các cơ quan chức năng để thẩm định thêm thông tin, triển khai các thủ tục nhập khẩu cần phải có sự hỗ trợ từ Bộ Y tế và Chính phủ.

Do đó, các hiệp hội này đã kiến nghị Thủ tướng và các cơ quan liên quan các giải pháp cấp thiết cần phải triển khai khẩn trương, tạo điều kiện nhanh nhất và nhiều nhất lượng vaccine để tiêm cho người lao động tại các nhà máy, khu công nghiệp nhằm tiếp tục vừa duy trì sản xuất vừa chống dịch.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của Hà Nội

Nguyễn Hà |

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, hiện nay, thành phố đã tiêm hơn 1 triệu liều vaccine, chiếm hơn 10% dân số. Từ nay tới tuần sau, Thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho người dân với 715 điểm tiêm cố định và lưu động.

Vaccine là giải pháp hữu hiệu để các ngành kinh tế mũi nhọn phát triển

Vũ Long |

Để ổn định sản xuất và tăng trưởng kinh tế, cần đẩy nhanh tiến trình tiêm vaccine cho người lao động, đặc biệt là lao động thuộc các ngành mũi nhọn.

Hơn 128.000 liều vaccine COVID-19 tiêm cho công nhân khu công nghiệp

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 6.8, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai đã có văn bản về việc phân bổ vaccine COVID-19 cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn 7 huyện, thành phố gồm: TP.Biên Hoà, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Thống Nhất, Vĩnh Cửu, Long Thành, Long Khánh.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của Hà Nội

Nguyễn Hà |

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, hiện nay, thành phố đã tiêm hơn 1 triệu liều vaccine, chiếm hơn 10% dân số. Từ nay tới tuần sau, Thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho người dân với 715 điểm tiêm cố định và lưu động.

Vaccine là giải pháp hữu hiệu để các ngành kinh tế mũi nhọn phát triển

Vũ Long |

Để ổn định sản xuất và tăng trưởng kinh tế, cần đẩy nhanh tiến trình tiêm vaccine cho người lao động, đặc biệt là lao động thuộc các ngành mũi nhọn.

Hơn 128.000 liều vaccine COVID-19 tiêm cho công nhân khu công nghiệp

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 6.8, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai đã có văn bản về việc phân bổ vaccine COVID-19 cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn 7 huyện, thành phố gồm: TP.Biên Hoà, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Thống Nhất, Vĩnh Cửu, Long Thành, Long Khánh.