Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Sáng 18.12, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh, nhằm ôn lại những truyền thống và đánh giá những kết quả đạt được trong chặng đường 30 năm qua, đúc kết những bài học kinh nghiệm; đồng thời đề ra những định hướng cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Cùng tham dự buổi lễ còn có đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ nữ anh hùng Võ Thị Sáu.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ nữ anh hùng Võ Thị Sáu.

Chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gắn với sự đi lên của cả đất nước. Từ một địa phương còn gặp nhiều khó khăn trong những ngày đầu thành lập, trải qua 7 kỳ đại hội, Đảng bộ, chính quyền, quân, dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã phát huy tính chủ động, nỗ lực, sáng tạo, khắc phục khó khăn, từng bước khẳng định và đã đạt được những thành tựu quan trọng như: Được xếp vào nhóm có hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, khang trang nhất cả nước; có trình độ phát triển cao với quy mô kinh tế 2020 chiếm 6% tổng GDP quốc gia; GRDP đứng thứ 4/63 tỉnh thành, là một trong số ít tỉnh thành tự cân đối ngân sách địa phương từ 1996 đến nay...

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vui mừng chứng kiến sự phát triển, đổi thay của Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo Thủ tướng, Bà Rịa - Vũng Tàu đã có nhiều thay đổi tích cực, vượt qua nhiều khó khăn trong quá trình thành lập, đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội.

Đặc biệt, trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19 vừa qua, đã một lần nữa thử thách bản lĩnh dân tộc ta nói chung và Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng. Nằm trong vùng tâm điểm của làn sóng dịch lần thứ 4, tỉnh đã triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch, chủ động từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; duy trì tốc độ tăng trưởng dương trong năm 2021; tiếp tục là điểm đến an toàn và hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Trong thời gian tới, Thủ tướng mong muốn Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ cố gắng phát huy để đạt được những thành quả to lớn hơn, đồng thời nhấn mạnh tất cả các cấp cần phải chú trọng quan tâm đến công tác phòng chống dịch, để thích ứng an toàn, linh hoạt; tập trung nguồn lực, tận dụng các ưu thế sẵn có như cảng biển, phát triển liên kết vùng để phát triển kinh tế, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu của năm 2022 và cả giai đoạn 2021 - 2025; đóng góp nhiều hơn nữa cho thành tựu phát triển chung của đất nước; mang đến cho cuộc sống của người dân ngày càng ấm no hạnh phúc, đầy đủ hơn nữa; góp phần tạo ra khí thế mới, vận hội mới, cùng cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Ông Phạm Viết Thanh - Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, đại diện Đảng bộ tỉnh cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo, định hướng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Bà Rịa - Vũng Tàu trao giấy chứng nhận đầu tư cho một số doanh nghiệp tiêu biểu. Ảnh: T.A
Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao giấy chứng nhận đầu tư cho một số dự án tiêu biểu. Ảnh: T.A

Tại buổi lễ, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất do Đảng, Nhà nước tặng thưởng cho Đảng bộ, chính quyền, dân và quân trong tỉnh. Lãnh đạo tỉnh cũng trao Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 8 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 26.000 tỉ đồng, tương đương 1,1 tỉ USD.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Dự án tỉ đô ở Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức đi vào hoạt động

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 17.12, Dự án Nhà máy sản xuất Polypropylene (PP) và Kho ngầm chứa khí hóa lỏng LPG Hyosung tại khu vực Cái Mép - Thị Vải, TX.Phú Mỹ đã được khánh thành. Đây là một trong những dự án, công trình tiêu biểu được khánh thành trong tháng 12 chào mừng Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh.

Khánh thành Công viên Bà Rịa và Quốc lộ 56 - tuyến tránh TP.Bà Rịa

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 16.12, UBND tỉnh đã tổ chức lễ khánh thành 02 công trình lớn trên địa bàn gồm: Công viên Bà Rịa và Quốc lộ 56 - tuyến tránh TP.Bà Rịa. Đây là một trong những công trình tiêu biểu nhằm chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tổng đài chăm sóc F0 tại nhà hoạt động từ 15.12

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 14.12, Sở Y tế tỉnh đã phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông triển khai đường dây nóng tiếp nhận cuộc gọi và hỗ trợ cho các F0 điều trị tại nhà, tổng đài này sẽ hoạt động từ 15.12.2021.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Dự án tỉ đô ở Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức đi vào hoạt động

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 17.12, Dự án Nhà máy sản xuất Polypropylene (PP) và Kho ngầm chứa khí hóa lỏng LPG Hyosung tại khu vực Cái Mép - Thị Vải, TX.Phú Mỹ đã được khánh thành. Đây là một trong những dự án, công trình tiêu biểu được khánh thành trong tháng 12 chào mừng Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh.

Khánh thành Công viên Bà Rịa và Quốc lộ 56 - tuyến tránh TP.Bà Rịa

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 16.12, UBND tỉnh đã tổ chức lễ khánh thành 02 công trình lớn trên địa bàn gồm: Công viên Bà Rịa và Quốc lộ 56 - tuyến tránh TP.Bà Rịa. Đây là một trong những công trình tiêu biểu nhằm chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tổng đài chăm sóc F0 tại nhà hoạt động từ 15.12

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 14.12, Sở Y tế tỉnh đã phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông triển khai đường dây nóng tiếp nhận cuộc gọi và hỗ trợ cho các F0 điều trị tại nhà, tổng đài này sẽ hoạt động từ 15.12.2021.