Thủ tướng dự lễ khởi công dự án 1.141 tỉ đồng cải tạo đường 359 Hải Phòng

Đặng Luân |

Dự án đầu tư xây dựng cải tạo đường 359 đoạn từ xã Thủy Triều đến đường trục giao thông Khu đô thị và công nghiệp bến Rừng (Thủy Nguyên, Hải Phòng) có tổng mức đầu tư hơn 1.141 tỉ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Sáng 21.11, UBND TP.Hải Phòng tổ chức lễ Khởi công Dự án Đầu tư xây dựng cải tạo đường 359 đoạn từ xã Thủy Triều đến đường trục giao thông Khu đô thị và công nghiệp bến Rừng, huyện Thủy Nguyên. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tới dự và bấm nút khởi công dự án.

Đây là hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI; hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đại biểu bấm nút khởi động dự án. Ảnh HP
Các đại biểu bấm nút khởi động dự án. Ảnh HP

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh, đây sẽ là một trong những tuyến đường có quy mô lớn và đẹp nhất huyện Thủy Nguyên. Sau khi hoàn thành, cùng với cầu Bến Rừng sắp được triển khai xây dựng trong thời gian tới, tuyến đường 359 sẽ góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ và hiện đại, giảm ùn tắc tại khu vực, nâng cao tính kết nối giữa trung tâm thành phố với huyện Thủy Nguyên và kết nối với tỉnh Quảng Ninh mở rộng không gian kinh tế, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy phát triển du lịch...

Dự án đầu tư xây dựng cải tạo đường 359 đoạn từ xã Thủy Triều đến đường trục giao thông Khu đô thị và công nghiệp bến Rừng, huyện Thủy Nguyên đã được UBND TP. Hải Phòng phê duyệt theo Quyết định số 2626/QĐ-UBND ngày 30.10.2019. Chủ đầu tư dự án UBND huyện Thủy Nguyên. Tổng mức đầu tư hơn 1.141 tỉ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện từ năm 2019-2021.

Địa điểm xây dựng dự án thuộc các xã Tân Dương, Thủy Sơn, Hoa Động, Thủy Triều, Ngũ Lão và Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên. Theo đó, xây dựng 5.076m đường phố chính đô thị thứ yếu, vận tốc thiết kế 60km/h, (giảm cấp khi vào nút) theo tiêu chuẩn TCXDVN 104-2007. Riêng đoạn qua xã Tam Hưng có vận tốc thiết kế 50km/h. Xây dựng đường vào khu tái định cư dài 720m với quy mô mặt cắt ngang: 24,75m (bao gồm cả cầu qua kênh Hòn Ngọc) và xây dựng hạ tầng khu tái định cư.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự UBND thành phố Hải Phòng

Ái Vân |

Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm nhân sự UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2016-2021.

Hải Phòng khánh thành Tuyến đường và Khu bảo tồn bãi cọc cổ Cao Quỳ

Mai Chi |

Lễ khánh thành tuyến đường vào và Khu bãi cọc Cao Quỳ xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên là sự kiện quan trọng chào mừng Đại hội Đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hải Phòng và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cáp treo vượt biển Hải Phòng có trụ cáp cao nhất thế giới

Mai Dung |

Tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long (Hải Phòng) lập kỷ lục “Trụ cáp treo cao nhất thế giới” với chiều cao 214,8m, công suất 4.500 khách/giờ, rút ngắn thời gian di chuyển tới Cát Bà từ 20 phút bằng phà xuống 9 phút bằng cáp treo.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự UBND thành phố Hải Phòng

Ái Vân |

Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm nhân sự UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2016-2021.

Hải Phòng khánh thành Tuyến đường và Khu bảo tồn bãi cọc cổ Cao Quỳ

Mai Chi |

Lễ khánh thành tuyến đường vào và Khu bãi cọc Cao Quỳ xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên là sự kiện quan trọng chào mừng Đại hội Đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hải Phòng và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cáp treo vượt biển Hải Phòng có trụ cáp cao nhất thế giới

Mai Dung |

Tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long (Hải Phòng) lập kỷ lục “Trụ cáp treo cao nhất thế giới” với chiều cao 214,8m, công suất 4.500 khách/giờ, rút ngắn thời gian di chuyển tới Cát Bà từ 20 phút bằng phà xuống 9 phút bằng cáp treo.