Thủ tướng dự Lễ khai mạc Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Vương Trần |

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII có chủ đề “Phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì hạnh phúc của phụ nữ, vì sự phồn vinh của đất nước”.

Hôm nay (10.3), Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội với sự tham dự của gần 1.000 đại biểu.

Đại hội có chủ đề: “Phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì hạnh phúc của phụ nữ, vì sự phồn vinh của đất nước”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Dự Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú; Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân… Cùng tham dự có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và Hà Nội.

 
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc Đại hội.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc Đại hội.
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc Đại hội.

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII diễn ra trong bối cảnh hội viên phụ nữ cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022; đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Các đại biểu phụ nữ tham dự đại hội.
Các đại biểu phụ nữ tham dự đại hội.

Theo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự tạo điều kiện của Chính phủ và chính quyền các cấp, sự phối hợp hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị, các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, sự tiến bộ của phụ nữ đạt nhiều kết quả tích cực.

Hưởng ứng các phong trào thi đua của đất nước, của MTTQ và phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” do Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII phát động, các tầng lớp phụ nữ tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp, tinh thần đoàn kết, sự năng động, sáng tạo góp phần tạo nên những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Phụ nữ chiếm 50,2% dân số, 47,4% lực lượng lao động, phụ nữ ngày càng khẳng định tiềm năng, vai trò và vị thế quan trọng trong gia đình, xã hội, đóng góp xứng đáng vào tiến trình phát triển đất nước.

Gần 1.000 đại biểu phụ nữ tham dự Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.
Gần 1.000 đại biểu phụ nữ tham dự Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.
Gần 1.000 đại biểu phụ nữ tham dự Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Nhiệm kỳ qua, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” góp phần đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và hai khâu đột phá đã được các cấp Hội triển khai sâu rộng, hoà quyện vào các phong trào thi đua của đất nước, của MTTQ Việt Nam phát động.

Phiên khai mạc Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.
Phiên khai mạc Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đợt thi đua đặc biệt và chủ đề của từng năm đã khẳng định bản sắc của tổ chức Hội, thực sự là đòn bẩy để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. Đến nay, bảy nhóm chỉ tiêu của nhiệm kỳ, trong đó có những chỉ tiêu mới và khó cơ bản đạt và vượt, có những chỉ tiêu vượt ở mức cao.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Vương Trần |

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022- 2027) có sự tham dự của 959 đại biểu chính thức và 200 đại biểu khách mời họp phiên trù bị vào sáng nay (9.3).

Khai mạc triển lãm Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Viết tiếp những ước mơ

Vương Trần |

Triển lãm "Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam - Viết tiếp những ước mơ" đã khắc họa lại những lát cắt, những khoảnh khắc và dấu ấn tiêu biểu trong hoạt động của Hội qua những con số, hình ảnh tư liệu lịch sử, để cùng nhìn lại chặng đường dài gần một thế kỷ mà Hội đã đi qua.

Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8.3: Nữ đại biểu Quốc hội - minh chứng sinh động về bình đẳng giới

VƯƠNG TRẦN |

Trong số 499 người trúng cử ĐBQH khoá XV có 151 đại biểu là nữ, chiếm tỉ lệ 30,26%. Đây cũng lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ Quốc hội, tỉ lệ đại biểu Quốc hội là phụ nữ đạt trên 30%, cao nhất từ trước đến nay. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hình ảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Vương Trần |

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022- 2027) có sự tham dự của 959 đại biểu chính thức và 200 đại biểu khách mời họp phiên trù bị vào sáng nay (9.3).

Khai mạc triển lãm Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Viết tiếp những ước mơ

Vương Trần |

Triển lãm "Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam - Viết tiếp những ước mơ" đã khắc họa lại những lát cắt, những khoảnh khắc và dấu ấn tiêu biểu trong hoạt động của Hội qua những con số, hình ảnh tư liệu lịch sử, để cùng nhìn lại chặng đường dài gần một thế kỷ mà Hội đã đi qua.

Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8.3: Nữ đại biểu Quốc hội - minh chứng sinh động về bình đẳng giới

VƯƠNG TRẦN |

Trong số 499 người trúng cử ĐBQH khoá XV có 151 đại biểu là nữ, chiếm tỉ lệ 30,26%. Đây cũng lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ Quốc hội, tỉ lệ đại biểu Quốc hội là phụ nữ đạt trên 30%, cao nhất từ trước đến nay.