Thủ tướng dự khai trương cảng container quốc tế Hải Phòng

H.Hoan |

Chiều 13.5, trong chuyến thăm và làm việc tại Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã dự lễ khai trương và đón chuyến hàng đầu tiên cập cảng Container quốc tế Hải Phòng nhân kỷ niệm 63 năm ngày giải phóng Hải Phòng (13.5.1955-13.5.2018). 

Cùng dự lễ khai trương còn có ngài Kunio Umeda - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành T.Ư; lãnh đạo TP Hải Phòng và các tỉnh, thành phố; Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân; các doanh nghiệp, hiệp hội…

Cảng Công-ten-nơ Quốc tế Hải Phòng (HICT) là liên doanh giữa Tổng Cty Tân Cảng Sài Gòn (nắm giữ 51% vốn), Cty TNHH MITSUI O.S.K Lines Nhật Bản (nắm giữ 17,5% vốn), Cty Wan Hai Lines Đài Loan (nắm giữ 16,5% vốn) và Tập đoàn Itochu Nhật Bản (nắm giữ 15% vốn).

Cảng (HICT) nằm ở thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng là cảng nước sâu đầu tiên của khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc, tiếp nhận tàu container sức chở 14.000 TEU, tàu tổng hợp có trọng tải đến 16 vạn DWT đưa hàng hóa xuất nhập khẩu của khu vực miền Bắc đi thẳng tới Châu Âu, Châu Mỹ trên các tàu mẹ thay vì phải trung chuyển qua một cảng khác như trước đây, tạo động lực cho sự phát triển hệ thống cảng biển nước sâu và các hoạt động logistics khu vực phía Bắc.

Cảng HICT cách trung tâm TP Hải Phòng khoảng 25km, được xây dựng trên diện tích 44,9ha bãi, độ sâu trước bến 16m; vũng quay tàu rộng 660m, độ sâu luồng tàu 14m. 2 bến cảng container có tổng chiều dài 750m tiếp nhận tàu container sức chở 14.000 TEU, tàu tổng hợp có trọng tải 160.000 DWT. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng 1,1 triệu TEU/năm.

Cảng cũng nằm ở vị trí thuận lợi, là đầu mối của các tuyến đường thuỷ nội địa, đường ven biển đi đến khu vực Quảng Ninh và các tỉnh Đồng bằng trung du Bắc Bộ.

Ông Lê Văn Thành – Bí thư Thành ủy Hải Phòng – cho rằng: Việc đưa hai bến khởi động của cảng Lạch Huyện vào hoạt động sẽ mở ra một thời kỳ phát triển mới của cảng Hải Phòng: Từ việc chỉ tiếp nhận được tàu 40.000 tấn giảm tải, nay cảng có thể tiếp cận được tàu từ 100 – 150 ngàn tấn, đưa cảng Hải Phòng trở thành cảng tầm cỡ trên khu vực và thế giới.

“Cùng với sân bay quốc tế Cát Bi, đường Cao tốc HN – HP, cảng nước sâu này góp phần hoàn thiện hệ thống cảng biển, cảng hàng không quốc tế và hạ tầng giao thương giữa Hải Phòng với các tỉnh thành trong nước và thế giới, là cơ hội để Hải Phòng đột phá trở thành trung tâm kinh tế của miền Bắc và cả nước” – ông Thành nói.

Phát biểu tại lễ khai trương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận sự nỗ lực của chủ đầu tư, chính quyền địa phương, các đơn vị thi công dự án và cả sự chia sẻ của những người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Thủ tướng cũng cảm ơn chính phủ Nhật Bản đã ủng hộ, hỗ trợ, tạo điểu kiện để cảng nước sâu Lạch Huyện đầu tiên được khai trương.

Để khai thác hiệu quả dự án, Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư có biện pháp, tổ chức, áp dụng KHCN và thực hiện các hoạt động, nhằm giảm chi phí cho DN.

“Bộ GTVT cùng các bộ ngành địa phương chỉ đạo phát triển cảng một cách đồng bộ, phát huy vai trò là cảng nước sâu, phối hợp tốt với các cảng khác, đáp ứng xu thế của cuộc cách mạng 4.0” – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

H.Hoan
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.