Thủ tướng dự họp hẹp Hội nghị cấp cao ASEAN, tham quan vùng biển Indonesia

Song Minh |

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tham dự Phiên họp hẹp Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42, sáng 11.5, tại Labuan Bajo, Indonesia.

Trước đó, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42 với chủ đề “Một ASEAN Tầm vóc: Tâm điểm của Tăng trưởng” đã chính thức khai mạc sáng 10.5, tại Labuan Bajo, Indonesia. Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị này.

Cũng trong ngày 10.5, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước đã đối thoại với đại diện Hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA), Thanh niên, Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ABAC) và Nhóm Đặc trách Cao cấp (HLTF) về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025.

Cùng ngày 10.5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp với lãnh đạo các nước ASEAN tham dự hội nghị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Phiên họp hẹp Hội nghị cấp cao ASEAN 42, sáng 10.5.2023. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Phiên họp hẹp Hội nghị cấp cao ASEAN 42, sáng 11.5.2023. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Phiên họp hẹp Hội nghị cấp cao ASEAN 42, sáng 10.5.2023. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Phiên họp hẹp Hội nghị cấp cao ASEAN 42, sáng 11.5.2023. Ảnh: TTXVN
Quang cảnh Phiên họp hẹp Hội nghị cấp cao ASEAN 42, sáng 10.5.2023. Ảnh: TTXVN
Quang cảnh Phiên họp hẹp Hội nghị cấp cao ASEAN 42, sáng 11.5.2023. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo ASEAN chụp ảnh chung tại Phiên họp hẹp Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42. Ảnh:TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo ASEAN chụp ảnh chung tại Phiên họp hẹp Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42. Ảnh:TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo ASEAN chụp ảnh chung tại Phiên họp hẹp Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42. Ảnh:TTXVN
Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Chủ tịch Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 phát biểu tại phiên họp hẹp. Ảnh: TTXVN
Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Chủ tịch Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 phát biểu tại phiên họp hẹp. Ảnh: TTXVN

Trong chương trình Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã mời các nhà lãnh đạo ASEAN tham quan và thưởng ngoạn hoàng hôn vùng biển Labuan Bajo, Tây Manggarai, Đông Nusa Tenggara trên con tàu du lịch AYANA Lako Di'a.

Hoạt động của các nhà lãnh đạo ASEAN nằm trong kế hoạch của Indonesia để quảng bá du lịch Labuan Bajo đến với thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các nhà lãnh đạo ASEAN thăm quan vùng biển Labuan Bajo. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các nhà lãnh đạo ASEAN tham quan vùng biển Labuan Bajo. Ảnh: TTXVN
Du thuyền đưa Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các nhà lãnh đạo ASEAN tham quan vùng biển Labuan Bajo, Indonesia. Ảnh: TTXVN
Du thuyền đưa Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các nhà lãnh đạo ASEAN tham quan vùng biển Labuan Bajo, Indonesia. Ảnh: TTXVN
Vùng biển Labuan Bajo, Indonesia. Ảnh: TTXVN
Vùng biển Labuan Bajo, Indonesia. Ảnh: TTXVN
Vùng biển Labuan Bajo, Indonesia. Ảnh: TTXVN
Vùng biển Labuan Bajo, Indonesia. Ảnh: TTXVN
Hoạt động của các nhà lãnh đạo ASEAN nằm trong kế hoạch của Indonesia để quảng bá du lịch Labuan Bajo đến với thế giới. Ảnh: TTXVN
Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng định hướng ba cùng để tạo bứt phá cho Cộng đồng Kinh tế ASEAN

Thanh Hà |

Để tạo bứt phá cho Cộng đồng Kinh tế ASEAN, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu định hướng “Ba cùng” với các doanh nghiệp, đó là cùng hoàn thiện thể chế, cùng phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược và cùng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng Singapore nhận lời mời thăm Việt Nam cuối năm 2023

Khánh Minh |

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Việt Nam trong nửa cuối năm 2023.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu 3 vấn đề cốt lõi quyết định bản sắc ASEAN

Ngọc Vân |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu 3 vấn đề cốt lõi quyết định bản sắc, giá trị, sức sống và uy tín của ASEAN trong bài phát biểu tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42.

Mua nhà ở xã hội Đà Nẵng, công nhân mòn mỏi đợi bàn giao

THÙY TRANG - THANH NGUYÊN |

Người lao động tại Đà Nẵng phản ánh dự án nhà ở xã hội có nơi chậm bàn giao khiến công nhân phải chờ đợi nhiều năm. Nhu cầu mua, thuê rất lớn nhưng các dự án nhà ở xã hội hiện nay chỉ cho phép người lao động ở các khu công nghiệp, khiến các đối tượng khác không được hưởng chính sách này.

Vụ tiêm vaccine hết hạn cho trẻ: Xem xét đình chỉ công tác 2 cán bộ y tế xã

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ việc tiêm vaccine hết hạn cho trẻ nhỏ (ở huyện Nông Cống, Thanh Hóa) cơ quan chức tỉnh này đang khẩn trương vào cuộc làm rõ và sẽ xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị có liên quan đến vụ việc trên.

Nguyễn Thị Huyền là hình tượng bền bỉ, hi sinh vì thể thao Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG (TỪ PHNOM PENH) |

Ở tuổi 30, Nguyễn Thị Huyền vẫn chạy thoăn thoắt trên đường chạy 400m, tiếp tục mang về vinh quang cho điền kinh nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo bay flycam để chỉ ra sai phạm đất đai ở 6 huyện

KHÁNH AN |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, cách đây hơn 2 tháng từng trực tiếp chỉ đạo lập tổ công tác, bay flycam toàn bộ 6 huyện ven sông, sau đó gửi hình ảnh sai phạm cho địa phương.

Metro số 1 liên tục bị vẽ bậy và mất trộm, chủ đầu tư cầu cứu công an

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Ngoài vẽ bậy lên tàu metro, thời gian qua trên tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) còn bị các đối tượng trộm cắp vật tư. Ban Quản lý Đường sắt đô thị vừa đề nghị công an hỗ trợ an ninh và truy tìm thủ phạm.

Thủ tướng định hướng ba cùng để tạo bứt phá cho Cộng đồng Kinh tế ASEAN

Thanh Hà |

Để tạo bứt phá cho Cộng đồng Kinh tế ASEAN, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu định hướng “Ba cùng” với các doanh nghiệp, đó là cùng hoàn thiện thể chế, cùng phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược và cùng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng Singapore nhận lời mời thăm Việt Nam cuối năm 2023

Khánh Minh |

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Việt Nam trong nửa cuối năm 2023.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu 3 vấn đề cốt lõi quyết định bản sắc ASEAN

Ngọc Vân |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu 3 vấn đề cốt lõi quyết định bản sắc, giá trị, sức sống và uy tín của ASEAN trong bài phát biểu tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42.