Thủ tướng dự Hội nghị tổng kết 50 năm gìn giữ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đức Thành |

Sáng nay (29.8), Ban quản lý Lăng - Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị khoa học tổng kết 50 năm gìn giữ lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thi hài Bác Hồ đã được giữ gìn rất tốt

Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết ngay sau khi Bác qua đời, nhiệm vụ gìn giữ và bảo vệ an toàn tuyệt đối thi hài Bác được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Nhờ có sự hỗ trợ toàn diện của Đảng, Nhà nước Liên Xô và sự nỗ lực học hỏi vừa làm vừa học để tích lũy kiến thức, kinh nghiệm và bí mật triển khai nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ của đơn vị nên tới nay, sau 50 năm, thi hài Bác vẫn được giữ gìn, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học cấp Nhà nước về bảo quản, giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định: Qua quá trình kiểm tra, so sánh đối chiếu kết quả kiểm tra trực tiếp trong tháng 7.2019 với các số liệu từ trước, Hội đồng đánh giá trạng thái thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh được bảo quản rất tốt và các điều kiện khác đều đảm bảo đáp ứng các yêu cầu giữ gìn lâu dài và an toàn tuyệt đối thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Bằng khen cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác gìn giữ và bảo vệ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTX
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Bằng khen cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác gìn giữ và bảo vệ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTX

5 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá công tác thực hiện tới mức tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh là chủ trương đúng đắn, thể hiện đúng “lòng dân - ý Đảng”, thể hiện truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tình cảm, lòng kính yêu vô hạn của các thế hệ người Việt Nam đối với Bác. Việc giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh để tên tuổi, hình ảnh, sự nghiệp vĩ đại và công lao to lớn của Người mãi khắc ghi vào con tim, khối óc của mỗi người dân đất Việt, mãi mãi là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân ta”.

Đồng thời, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ đạo 5 nhiệm vụ cụ thể:

Thứ nhất, Ban quản lý Lăng, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng phải thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng về việc giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Bác; Thứ hai, phát huy những thành tựu của sự nghiệp đổi mới để phục vụ nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh;

Thứ ba, tiếp tục tổ chức tốt hơn công tác tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Bác; Thứ tư, tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND TP Hà Nội xây dựng, hoàn thiện các phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối từ xa khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; Cuối cùng là chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện và nâng cao năng lực, phẩm chất cán bộ đủ sức hoàn thành nhiệm vụ.

Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân thuộc Ban Quản lý Lăng, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác. 

Đức Thành
TIN LIÊN QUAN

Phát hành bộ tem đặc biệt "50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh"

T.VƯƠNG |

Chiều 27.8, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ phát hành bộ tem đặc biệt “50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)”.

Xúc động xem lại Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau hơn 50 năm

QUỐC TOẢN - T.VƯƠNG |

Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức triển lãm chuyên đề “Di chúc của Bác - Nguồn sáng dẫn đường”. Triển lãm giới thiệu hơn 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu tới công chúng.

Chăm lo đời sống của NLĐ theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

PV |

Ngày 19.8, LĐLĐ Thừa Thiên - Huế tổ chức Tọa đàm “Công đoàn Thừa Thiên - Huế thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phát hành bộ tem đặc biệt "50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh"

T.VƯƠNG |

Chiều 27.8, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ phát hành bộ tem đặc biệt “50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)”.

Xúc động xem lại Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau hơn 50 năm

QUỐC TOẢN - T.VƯƠNG |

Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức triển lãm chuyên đề “Di chúc của Bác - Nguồn sáng dẫn đường”. Triển lãm giới thiệu hơn 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu tới công chúng.

Chăm lo đời sống của NLĐ theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

PV |

Ngày 19.8, LĐLĐ Thừa Thiên - Huế tổ chức Tọa đàm “Công đoàn Thừa Thiên - Huế thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”.