Thủ tướng dự Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Kỷ Hợi tại Nghệ An

LÂM CHÍ CÔNG-QUANG ĐẠI |

Ngày 23.2, tại TX Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức chương trình Gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Kỷ Hợi năm 2019. Đây là lần thứ 11, Hội nghị được tổ chức vào dịp đầu Xuân.

Tới dự Hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo một số cơ quan bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương và gần 700 đại biểu đến từ các tổ chức, tập đoàn, các tổng công ty; doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước; các cơ quan, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Khoảng 700 khách mời tham dự Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư năm 2019. Ảnh: QĐ
Khoảng 700 khách mời tham dự Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư năm 2019. Ảnh: QĐ

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Thái Thanh Quý cho biết: Sau 11 năm diễn ra Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư đầu xuân, tỉnh Nghệ An đã từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, đồng hành để cùng tháo gỡ những khó khăn của các nhà đầu tư; nhất là các nhà đầu tư lớn, có uy tín để cùng hợp tác và phát triển bền vững.

Giai đoạn 2014 - 2018, Nghệ An đã thu hút 690 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký gần 143.000 tỷ đồng, trong đó: 650 dự án đầu tư trong nước, với hơn 133.500 tỷ đồng và 40 dự án FDI với hơn 9.500 tỷ đồng. Chỉ tính riêng đối với dự án có tổng mức đầu tư trên 100 tỷ đồng/dự án, toàn tỉnh đã thu hút 150 dự án với tổng vốn đầu tư 89.141 tỷ đồng.

Thông qua đầu tư các dự án đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh năm 2018 đạt 8,77% (cao nhất từ trước đến nay); năm 2018, thu ngân sách đạt 13.937 tỷ đồng, đạt 109,8% dự toán và tăng 9,4% so với thực hiện năm 2017; GRDP bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng; giải quyết việc làm mới cho hơn 37.500 lao động.

Hội nghị "Gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Kỷ Hợi 2019" cấp Giấy chứng nhận đầu tư/ Quyết định chủ trương đầu tư cho 14 dự án đầu tư trong và ngoài khu kinh tế; dự kiến trao 18 Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư; ký kết 2 Biên bản ghi nhớ về Hợp tác chiến lược toàn diện giữa UBND tỉnh Nghệ An với Công ty TNHH Mitsubishi Corporation Việt Nam; UBND tỉnh Nghệ An với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank).

Bên cạnh phiên Hội nghị chính thức, có các hoạt động bên lề:

Khánh thành Nhà máy nước tinh khiết và nước hoa quả Núi Tiên của Tập đoàn TH tại xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tổng mức đầu tư: 1.177 tỷ đồng;

Khánh thành Tổng kho xăng dầu DKC, tổng mức đầu tư 570 tỷ đồng tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc của Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức;

Lễ khai trương 4 đường bay mới tới Vinh của Hãng hàng không BambooAirways; Lễ khai trương chuyến bay quốc tế Vinh (Vietnam) – Bawngkok (Thailand) của Hãng hàng không VietJetAir và đưa nhà ga quốc tế Cảng hàng không sân bay Vinh vào khai thác.

Hội nghị Triển khai Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 04/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm “Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018-2025” và xúc tiến đầu tư vào huyện Nam Đàn.

LÂM CHÍ CÔNG-QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng: Khắc phục tình trạng “cắt giấy phép mẹ mà đẻ giấy phép con”

Xuân Hải |

Chiều 21.2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chủ trì Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ.

Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Thanh Hà |

Chiều 19.2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ -Triều Tiên lần hai sắp tới được tổ chức tại Hà Nội.

Ý kiến của Thủ tướng về vụ giết hại nữ sinh Điện Biên

Theo chinhphu.vn |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có một số ý kiến đối với vụ án nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên bị hãm hiếp, giết hại tại tỉnh Điện Biên trong dịp Tết âm lịch vừa qua.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Thủ tướng: Khắc phục tình trạng “cắt giấy phép mẹ mà đẻ giấy phép con”

Xuân Hải |

Chiều 21.2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chủ trì Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ.

Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Thanh Hà |

Chiều 19.2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ -Triều Tiên lần hai sắp tới được tổ chức tại Hà Nội.

Ý kiến của Thủ tướng về vụ giết hại nữ sinh Điện Biên

Theo chinhphu.vn |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có một số ý kiến đối với vụ án nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên bị hãm hiếp, giết hại tại tỉnh Điện Biên trong dịp Tết âm lịch vừa qua.