Thủ tướng dự Đại hội thi đua yêu nước Thành phố Hà Nội

Phạm Đông |

Sáng 3.10, Thành ủy – HĐND – UBND – MTTQ Việt Nam TP Hà Nội phối hợp tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 – 2025.

Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố Hà Nội nhằm tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong giai đoạn 2015 – 2020; biểu dương, tôn vinh các tập thể cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước; giới thiệu đoàn Đại biểu của Thành phố đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và đề ra phương hướng, nhiệm vụ đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn 2020 – 2025.

Dự Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tưởng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Phạm Đông
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Phạm Đông

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước Thủ đô đã được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tích cực hưởng ứng và đã đạt được nhiều kết quả có dấu ấn nổi bật. Thông qua phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu có đóng góp tích cực trong phong trào thi đua yêu nước của Thủ đô 5 năm qua.

Tại Đại hội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã có báo cáo tóm tắt kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 – 2020, phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2020 – 2025 của Thành phố.

Theo Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng TP Hà Nội Chu Ngọc Anh, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của TP giai đoạn 2015-2020 đã có sự đổi mới góp phần quan trọng cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền TP hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội - an ninh - quốc phòng của Thủ đô.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Hà Nội vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ảnh: Phạm Đông
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Lực lượng thanh niên xung phong TP. Hà Nội vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ảnh: Phạm Đông

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Lực lượng thanh niên xung phong TP. Hà Nội. Các tập thể, cá nhân của TP. Hà Nội đã đón nhận các danh hiệu, phần thưởng: Huân chương Lao động, danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú 2020, danh hiệu “Người tốt, việc tốt”, bằng khen vì có thành tích trong phòng chống COVID-19.

Các phong trào thi đua yêu nước có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, thiết thực và hiệu quả hơn, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, những mục tiêu kinh tế, chính trị, xã hội của Thủ đô. Phong trào có tác dụng động viên, khơi dậy, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, tạo động lực mới, nhân tố mới trong cán bộ, công chức, nhân dân. Từ đó góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự - an toàn xã hội của Thành phố.

Việc tổ chức đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị, sở, ngành, quận, huyện trở thành nề nếp. Chất lượng hoạt động Cụm thi đua từ TP đến cơ sở có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả.

Trong 5 năm qua, hàng vạn tập thể, cá nhân của TP đã được Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ và UBND TP khen thưởng.

Cụ thể, 3.721 tập thể, cá nhân được Chủ tịch Nước và Thủ tướng khen thưởng; 2.108 trường hợp được phong tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; 2 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động; 3 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ Thi đua toàn quốc; 296 tập thể, 141 cá nhân được tặng thưởng Huân chương các loại; 203 lượt đơn vị xuất sắc được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ; 387 tập thể, 490 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Đại hội thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2020-2025. Ảnh: Phạm Đông
Đại hội thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2020-2025. Ảnh: Phạm Đông

Cùng đó, UBND TP khen thưởng 42.556 tập thể, cá nhân trong các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, đã có 59 cá nhân tiêu biểu được tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” trong 5 năm 2015-2019.

Tại Đại hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trao tặng Huân chương Lao động (HCLĐ) cho các tập thể có thành tích trong giai đoạn 2015 – 2019. Trong đó HCLĐ hạng Nhất được trao cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hai Bà Trưng; Hội Đông y Thành phố; Bệnh viện Đa khoa Đống Đa; Trường Mầm non 20/10 quận Hoàn Kiếm.

Trao tặng Huân chương Lao động cho các tập thể.
Trao tặng Huân chương Lao động cho các tập thể. Ảnh: Phạm Đông

HCLĐ hạng Nhì được trao cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mê Linh; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Oai; Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố; Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội; Nhân dân và cán bộ phường Thượng Thanh, quận Long Biên.

HCLĐ hạng Ba được trao cho Báo Người Hà Nội; Trường PTCS dân lập dạy trẻ câm điếc Hà Nội; Hội Cựu chiến binh huyện Hoài Đức; Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật Hà Nội; Công ty CP dịch vụ hàng không Thăng Long.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ và Chủ tịch UBND Thành phố đã trao tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2020 cho các cá nhân tiêu biểu.
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ và Chủ tịch UBND Thành phố trao tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2020 cho các cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Phạm Đông

Tại Đại hội, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng và Chủ tịch Hội đồng nhân Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đã trao tặng danh hiệu Người tốt việc tốt năm 2020 cho 15 cá nhân.

Ngoài ra, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đã trao tặng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Đại hội thi đua yêu nước Kiểm toán nhà nước lần thứ IV

MInh Ánh |

Sáng 02.10, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), Đại hội thi đua yêu nước KTNN lần thứ IV (2020-2025) đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V

Vương Trần |

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua. Thi đua là việc làm thiết thực, gắn với công việc hàng ngày của mỗi người.

Gắn thi đua với công việc hằng ngày của người lao động

Bảo Hân - Tú Quỳnh |

Sáng 28.9, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động toàn quốc lần thứ X (2020-2025). Dự Đại hội có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư; Uông Chu Lưu - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; phía Tổng LĐLĐVN có đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành; nguyên lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và các đoàn thể T.Ư, lãnh đạo các tỉnh, thành phố có đông CNLĐ... cùng 464 đại biểu tham dự.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đại hội thi đua yêu nước Kiểm toán nhà nước lần thứ IV

MInh Ánh |

Sáng 02.10, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), Đại hội thi đua yêu nước KTNN lần thứ IV (2020-2025) đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V

Vương Trần |

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua. Thi đua là việc làm thiết thực, gắn với công việc hàng ngày của mỗi người.

Gắn thi đua với công việc hằng ngày của người lao động

Bảo Hân - Tú Quỳnh |

Sáng 28.9, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động toàn quốc lần thứ X (2020-2025). Dự Đại hội có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư; Uông Chu Lưu - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; phía Tổng LĐLĐVN có đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành; nguyên lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và các đoàn thể T.Ư, lãnh đạo các tỉnh, thành phố có đông CNLĐ... cùng 464 đại biểu tham dự.