Thủ tướng dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phạm Đông |

Sáng 27.10, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Thành phố Việt Trì, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức khai mạc.

Tham dự đại hội có 336 đại biểu ưu tú, đại diện cho trên 105.000 đảng viên, tiêu biểu cho trí tuệ; tinh thần đoàn kết; sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh. Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo đại hội.

Cùng dự đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình...

Chủ đề của đại hội là “Xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc”. Đại hội có nhiệm vụ, đánh giá đúng, đầy đủ tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá để đưa tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới.

Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng.
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: N.Hiền

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu cho biết, 5 năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Trong đó, quy mô kinh tế tăng 1,7 lần so với năm 2015; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc...

Về mục tiêu tổng quát và mục tiêu cơ bản, toàn tỉnh Phú Thọ phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 7,5%/năm trở lên. Tổng sản phẩn trên địa bàn bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 65 triệu đồng.

Cơ cấu kinh tế năm 2025: Công nghiệp xây dựng 40,5%; dịch vụ 41,5%; Nông-lâm-thủy sản 18%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 160.000 tỉ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2025 đạt trên 10.000 tỉ đồng. Tỉ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 22% trở lên.

Tỉ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đến năm 2025 dưới 40%. Tỉ lệ lao động qua đào tạo và truyền nghề đến năm 2025 đạt từ 72%, trong đó đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ, chứng nhận đạt từ 30% trở lên. Đến năm 2025, có 15 bác sĩ/1 vạn dân và 50 giường bệnh/1 vạn dân....

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Châu phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: N.Hiền
Ông Bùi Minh Châu - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: N.Hiền

Về một số nhiệm vụ trọng tâm, tỉnh Phú Thọ xác định có 6 nhiệm vụ, trong đó ưu tiên tập trung thực hiện tốt khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút nguồn lực xã hội, các thành phần kinh tế, nhất là khu vực kinh tế tư nhân cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng then chốt, các lĩnh vực, địa bàn có tiềm năng lợi thế.

Phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm liên kết theo chuỗi, bền vững; phát triển công nghệ hiện đại, sản phẩm có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường; đa dạng các loại dịch vụ chất lượng cao; phát triển du lịch theo chiều sâu, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX

Xuân Hùng |

Sáng 27.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân – Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự.

448 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá

Xuân Hùng |

Chiều 26.10, tại Trung tâm Hội nghị 25B, TP. Thanh Hoá, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra phiên trù bị.

Quảng Bình rút ngắn thời gian Đại hội Đảng bộ tỉnh do mưa lũ phức tạp

LÊ PHI LONG |

Ngày 26.10, Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, sau khi phải hoãn tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 vì mưa lũ, hiện đã quyết định Đại hội sẽ được tổ chức vào ngày 28-29.10.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX

Xuân Hùng |

Sáng 27.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân – Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự.

448 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá

Xuân Hùng |

Chiều 26.10, tại Trung tâm Hội nghị 25B, TP. Thanh Hoá, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra phiên trù bị.

Quảng Bình rút ngắn thời gian Đại hội Đảng bộ tỉnh do mưa lũ phức tạp

LÊ PHI LONG |

Ngày 26.10, Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, sau khi phải hoãn tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 vì mưa lũ, hiện đã quyết định Đại hội sẽ được tổ chức vào ngày 28-29.10.