Thủ tướng đọc thơ Tố Hữu nhớ Bác Hồ nhân dịp 130 năm ngày sinh của Người

VƯƠNG TRẦN - THANH THANH |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đọc 3 câu thơ trong bài thơ "Bác ơi" của Tố Hữu nhớ tới lời dạy của Bác Hồ tại Chương trình Giao lưu nghệ thuật “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng năm 2020” tối 12.5.

Học theo Bác để hiện thực hoá khát vọng Việt Nam hùng cường

Tối ngày 12.5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Chương trình Giao lưu nghệ thuật “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng năm 2020” - nhằm biểu dương các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai.

Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, vị lãnh tụ thiên tài, lỗi lạc của Đảng, Nhà nước và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là biểu tượng sáng ngời về ý chí, nghị lực rèn luyện, vượt qua mọi gian lao, thử thách, nêu cao bản lĩnh cách mạng. Người còn là hiện thân của tinh thần nhân ái của dân tộc Việt Nam, là biểu tượng đạo đức cộng sản cao đẹp, trong sáng. 

Các vị đại biểu tham dự chương trình. Ảnh Quang Hiếu.
Các vị đại biểu tham dự chương trình. Ảnh Quang Hiếu.

Theo Thủ tướng Chính phủ, hơn nửa thế kỷ, Người đã đi xa nhưng tên tuổi, sự nghiệp sống mãi trong lòng chúng ta. Đặc biệt, Người đã để lại cho dân tộc ta một di sản tư tưởng hết sức quý báu, một tấm gương đạo đức và phong cách cách mạng sáng ngời.

Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

Thủ tướng cho hay, trong 4 năm qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bước đầu ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Qua việc học tập, mỗi cán bộ Đảng viên đều thấy rõ trách nhiệm của việc tu dưỡng rèn luyện.

Từ phong trào này xuất hiện nhiều điểm sáng, tấm gương điển hình, mô hình mới, cách làm sáng tạo, góp phần lan toả, nhân rộng trong xã hội.

Biểu dương những cá nhân, tập thể được tuyên dương tại chương trình, Thủ tướng Chính phủ cho biết, chúng ta xúc động được gặp những tập thể, cá nhân vượt mọi khó khăn gian khổ, cống hiến hết mình. Trong đó, có những thầy thuốc kiên cường trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19. Chúng ta xúc động được gặp những tập thể, cá nhân cống hiến hết mình góp phần không nhỏ vào thành tựu chung của đất nước.

Toàn cảnh chương trình. Ảnh Thanh Thanh
Toàn cảnh chương trình. Ảnh Thanh Thanh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự hiệu quả, trở thành thói quen tự giác, việc làm thường xuyên của mỗi người, chúng ta cần thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Mỗi người cần xác định rõ mục đích, lý tưởng học tập của mình. Học để làm việc, làm người, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

"Như triệu mạch nguồn tạo thành công

Muôn con sông hoà thành biển lớn"

Mỗi người chúng ta hãy cố gắng từng ngày, từng giờ vào những việc có lợi cho dân, cho nước, coi đó là trách nhiệm và danh dự của bản thân. Tôi tin tưởng rằng, điều đó sẽ tạo ra sức mạnh cộng hưởng và lan toả rộng khắp, trở thành động lực mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc của chúng ta.

Thủ tướng đề nghị thực hiện một số nhiệm vụ sau: Đẩy mạnh việc quán triệt thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, gần gũi, dễ học, dễ hiểu, tạo sức lan toả khơi dậy được niềm tin, lý tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và mỗi người dân.

Cùng với đó cần tiếp tục phát hiện và tôn vinh kịp thời các điển hình tiên tiến học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có những cơ chế, chính sách động viên khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực đồng thời uốn nắn những hành vi lệch lạc.

Cuối cùng, để nâng bước chúng ta thêm vững vàng, tự tin trên con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn, Thủ tướng đã đọc 3 câu thơ trong bài thơ “Bác ơi” của Tố Hữu nhớ Bác Hồ.

"Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn

Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi

Vững như muôn ngọn dải Trường Sơn".

VƯƠNG TRẦN - THANH THANH
TIN LIÊN QUAN

Thấm nhuần lời dạy của Bác để huấn luyện, lựa chọn cán bộ

VƯƠNG TRẦN |

Dẫn lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ, trong đó nhấn mạnh tới việc huấn luyện và đào tạo cán bộ trong bài viết mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: “Không phải ngẫu nhiên mà Bác Hồ bắt đầu chuẩn bị thành lập Đảng bằng việc đào tạo và huấn luyện cán bộ. Bác khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”; “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”.

Học Bác để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

ÁI VÂN |

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, học tập theo gương Bác Hồ, từng cấp ủy, tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn ghi trong tâm khảm lời căn dặn của Người: Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân.

Ký ức không quên về Bác Hồ qua lời kể của người cận vệ già

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Nhiều năm trời là cận vệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ông Trần Viết Hoàn cảm nhận rõ sự giản dị, gần gũi, tình cảm ấm áp của Người. Những ngày tháng 5 đến, ký ức về vị Cha già kính yêu của dân tộc lại ùa về trong tâm trí của người cận vệ năm xưa.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Giới trẻ “cuồng” ăn thô để giảm cân và những hệ luỵ khó lường

Phùng Nhung |

Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều người chia sẻ về chế độ ăn thô với mục đích tự chữa lành hoặc giảm cân nhanh chóng. Theo các bác sĩ, nếu ăn thô không đúng cách rất dễ gây mất cân bằng dinh dưỡng, ngộ độc, ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ.

Nghệ An: Bắt Phó Giám đốc và kiểm định viên Trung tâm đăng kiểm

Quang Đại |

Công an thành phố Vinh (Nghệ An) vừa tiến hành khám xét Trung tâm đăng kiểm 37-09D, bắt giữ Phó Giám đốc và 2 kiểm định viên về hành vi đưa, nhận hối lộ.

Thấm nhuần lời dạy của Bác để huấn luyện, lựa chọn cán bộ

VƯƠNG TRẦN |

Dẫn lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ, trong đó nhấn mạnh tới việc huấn luyện và đào tạo cán bộ trong bài viết mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: “Không phải ngẫu nhiên mà Bác Hồ bắt đầu chuẩn bị thành lập Đảng bằng việc đào tạo và huấn luyện cán bộ. Bác khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”; “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”.

Học Bác để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

ÁI VÂN |

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, học tập theo gương Bác Hồ, từng cấp ủy, tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn ghi trong tâm khảm lời căn dặn của Người: Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân.

Ký ức không quên về Bác Hồ qua lời kể của người cận vệ già

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Nhiều năm trời là cận vệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ông Trần Viết Hoàn cảm nhận rõ sự giản dị, gần gũi, tình cảm ấm áp của Người. Những ngày tháng 5 đến, ký ức về vị Cha già kính yêu của dân tộc lại ùa về trong tâm trí của người cận vệ năm xưa.